TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu UEFA Champions League (còn được gọi là Cup C1) đã chấm dứt vòng đấu bảng vào ngày 11 tháng 12, 2013 vừa qua với hai đội đứng đầu của tám bảng chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp và rút thăm bắt cặp so tài với nhau hai trận lượt đi và về theo thể thức người thắng đi tiếp và kẻ thua giã từ cuộc chơi.
Mười sáu đội gồm có được xếp hạt giống là Manchester United (Anh quốc), Real Madrid (Tây Ban Nha), Paris Saint Germain (Pháp), Bayern Munich (Ðức), Chelsea (Anh quốc), Borussia Dortmund (Ðức), Atlético Madrid (Tây Ban Nha) và Barcelona (Tây Ban Nha). Và 8 đội không xếp hạt giống với Bayer Leverkusen (Ðức), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Olympiacos (Hy Lạp), Manchester City (Anh quốc), Schalke 04 (Ðức), Arsenal (Anh quốc), Zenit Saint Petersburg (Nga) và Milan (Ý).
Cuộc rút thăm bắt cặp sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Những trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 18, 19, 25 và 26 tháng 2, 2014 và trái bóng lăn trên sân cho những trận lượt về vào các ngày 11, 12, 18 và 19 tháng 3, 2014. Tám đội thắng qua hai trận lượt đi và về sẽ tiếp tục so tài ở tứ kết để chọn bốn đội bán kết rồi chỉ còn hai đội bóng gặp nhau ở trận chung kết diễn ra trên sân Estadio da Luz, Lisbon, Bồ Ðào Nha vào ngày 24 tháng 5, 2014.
Nhìn qua 16 đội có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp cho thấy Premier League của Anh là league duy nhất tại Châu Âu cung cấp bốn đội tham dự gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea và Arsenal, tất cả đều bước qua khỏi vòng đấu bảng tuy có khó khăn hoặc dễ dàng khác nhau.
Trong khi đó đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ được dự tranh giải UEFA Europa League 2013-14 (còn được gọi là Cup C2) vòng 32.
Tùy theo kết quả rút thăm, với bốn đội của Premier League có mặt, rất có thể một trong những đội này sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng mạnh khác như Real Madrid, Barcelona& hoặc là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng “gà nhà” từ vòng 16 cho đến trận chung kết cũng không chừng. Ðiều này cũng từng xảy ra cho các đội bóng Anh trước đây ở giải Champions League.
Sau đây là tổng lược tình hình vòng bảng:
Bảng A: Ngoại trừ Manchester United đương nhiên vào vòng trong từ lượt thi đấu trước đó cho nên trận cuối cùng chỉ ảnh hưởng đến hai đội đang tranh nhau chiếc vé thứ hai là Shakhtar Donetsk và Bayer Leverkusen. Kết quả cuối cùng Bayer Leverkusen đi tiếp nhờ thắng khít khao Real Sociedad 1-0 trong khi Manchester United hạ Shakhtar Donetsk 1-0. Bayer được 10 điểm trong khi Shakhtar Donetske chỉ được 8 điểm đành chấp nhận xuống sân chơi Cup C2 vòng 32.
Bảng B: Sau lượt thi đấu thứ 5, Real Madrid chính thức cất bước cho nên ở trận đấu cuối cùng gặp Copenhague của Ðan Mạch (Denmark) chỉ mang tính cách thủ tục. Trận thư hùng sinh tử là cuộc đụng độ giữa Juventus và Galatasaray vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, may mắn đã đứng về phía đội bóng Thổ Nhỉ Kỳ khi cầu thủ Sneijder ghi bàn thắng vàng ở phút 85 đưa đội nhà bước vào vòng trong để cho Juventus phải ngậm ngùi trở thành khán giả.

Bảng C: Ðội bóng đại gia Pháp Paris Saint Germain vững chắc ở ngôi đầu bảng sau trận đấu thứ 5 với 13 điểm trong khi ngôi thứ nhì chỉ quyết định ở lượt trận cuối cùng của bảng này vào ngày 10 tháng 12 vừa qua giữa hai đội Olympiacos (Hy Lạp) và Benfica (Bồ Ðào Nha) khi cả hai cùng 7 điểm. Tạm thời tạm thời Olympiacos xếp thứ nhì hơn Benfica của Bồ Ðào Nha ở hiệu số bàn thắng bại (0/1) còn Anderlecht (Bỉ) chính thức bị loại khi chỉ có 1 điểm đứng chót bảng. Kết quả đội Benfica thắng khít khao Paris Saint Germain 2-1 trong khi Olympiacos đá bại Anderlecht 3-1. Cùng thêm 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại của Olympiacos hơn Benfica nên nối bước theo Paris Saint Germain còn Benfica tiếp tục ra sân ở cúp C2.
Bảng D: Không có gì đáng nói vì cả hai đội Bayern Munich và Manchester City đều có mặt ở vòng 16 từ lượt trận thứ 5. Ðiều ngạc nhiên ở trận cuối cùng của bảng này là Manchester City dù bị dẫn trước hai bàn trong 12 phút đầu tiên nhưng đã thực hiện cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục với ba lần đưa banh vào lưới đội Bayern Munich do công của Silva (phút 28), Kolarov (phút 59) và Milner phút 62 để thắng ngược lại 3-2. Còn chiếc vé thứ ba chơi ở Cúp C2 dành cho đội Viktoria Plezen sau khi đội này hơn CSKA Moscow của Nga 2-1.

Thủ môn Joe Hart của Manchester City nhảy lên bắt banh trong trận đấu với Bayern Munich diễn ra tại Munich, Ðức ngày 11 tháng 12, 2013. (Hình: John Macdougall/AFP/Getty Images)
Bảng E: Ngay trước lượt trận cuối cùng, Chelsea được 9 điểm đứng đầu bảng và chính thức đi tiếp trong khi Steaua Bucuresti không có trận thắng với ba hòa hai thua được 3 điểm đứng chót bảng coi như bị loại. Còn lại là trận thư hùng sinh tử giữa Schalke 04 và Basel vào ngày 11 tháng 12 vừa rồi. Như đã đề cập trên trang thể thao trước đây, Basel chỉ cần thủ hòa là vào vòng trong nhưng tiếc thay, hy vọng đã không thành hiện thực khi thủ môn đội này vào lưới nhặt banh hai lần mà lại không ghi bàn thắng nào, đành nhường chỗ cho Schalke 04 ra sân ở vòng kế trong khi mình đành xuống sân chơi thấp hơn.
Bảng F: Với bốn đội Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli và Marseille. Sau 5 trận đấu. ngoại trừ Marseille chính thức bị loại khi thua cả năm trận, không có điểm nào, ba đội còn lại với Arsenal được 12 điểm, tạm thời đứng đầu bảng, Borussia Dortmund thứ nhì 9 điểm và Napoli thứ ba 9 điểm vẫn chưa giải quyết hai đội nào sẽ vào vòng trong.
Ở hai trận cuối cùng bảng này vào ngày 11 tháng 12, 2013 là cuộc đối đầu giữa Marseille gặp Borussia Dortmund và Napoli so tài với Arsenal. Nếu như Dortmund thắng Marseille 2-1 như dự đoán thì bất ngờ Arsenal lại ngã ngựa trước Napoli với tỷ số 2-0. Cả ba đội đồng 12 điểm nhưng Borussia Dortmund đứng đầu với hiệu số bàn thắng bại là + 5, Arsenal thứ nhì hiệu số bàn thắng bại + 3 chính thức có mặt vòng 16 trong khi Napoli chỉ +1, xếp thứ ba và đành có mặt ở vòng 32 cúp C2.
Bảng G: Trận cuối cùng chỉ có tính cách thủ tục với Altético Madrid vì đã chính thức có mặt ở vòng trong từ lượt trận thứ 5 khi được 13 điểm hơn 7 điểm so với đội thứ nhì Zenit Saint Peterburg của Nga. Dù vậy Altético Madrid vẫn hạ đo ván Porto 2-0 trong trận đấu diễn ra vào ngày 11 tháng 12 vừa qua.
Trong khi đó ở trận thư hùng thứ hai giữa Zenit và Austria Wein có kết quả bất ngờ là Austria Wein lại thắng đậm đối thủ đến 4-1.
Nhưng nhờ Porto cũng thua Altético Madrid nên Zenit có cơ hội tiếp tục ra sân ở vòng kế tiếp còn Porto đành phải tiếp tục chơi ở Cup C2.
Bảng H: Ở trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11 tháng 12 vừa qua. Barcelona tuy chính thức có mặt vòng đấu loại trực tiếp từ trước nhưng vẫn thắng đậm đối thủ Celtic 6-1. Trong khi đó trận thi đấu thứ hai cùng ngày là cuộc chạy đua giữa Milan và Ajax với kết quả hai đội hòa nhau 0-0. Sau sáu trận đấu, Milan được 9 điểm đứng thứ nhì cùng nắm tay với Barcelona chơi tiếp trong khi Ajax chỉ được 8 điểm đành ra sân ở Cup C2. (TTC)



























































































