Jurgen Klinsmann tiếp tục gắn bó với tuyển Hoa Kỳ đến 2018

Klinsmann, Tim Howard và Alex Morgan đoạt giải thưởng của CONCACAF

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vừa ký gia hạn hợp đồng với Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, tiếp tục gắn bó với đội tuyển Stars and Strips cho đến hết World Cup 2018.

Klinsmann đã thay thế Bob Bradley dẫn dắt đội tuyển Hoa Kỳ hơn hai năm qua, thực hiện thành tích đáng nể với 27 trận thắng, 10 thua và 7 trận hòa. Năm 2013, ông đưa đội tuyển Hoa Kỳ có một trong những năm thi đấu thành công nhất trong lịch sử bóng tròn quốc gia này tiêu biểu là đoạt danh hiệu vô địch lần thứ năm giải Gold Cup đồng thời đứng đầu trong vòng cuối cùng của vòng loại World Cup Brazil 2014 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF).

Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội tuyển Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati phát biểu: “Một trong những lý do chúng tôi tiếp tục muốn Jurgen Klinsmann dẫn dắt là sự tiến bộ của chương trình phát triển bóng tròn của quốc gia và chúng tôi đã nhìn thấy những tiến bộ ban đầu đang diễn ra trên sân và ngoài sân cỏ trong nhiều lãnh vực khác nhau. Trong hai năm qua ông đã xây dựng một nền tảng vững mạnh từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội tuyển trẻ và chúng tôi muốn tiếp tục theo đường hướng thành công đó.”

Theo hợp đồng mới, Klinsmann cũng trở thành giám đốc kỹ thuật của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ.

Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cho biết Klinsmann đã tích cực hoạt động trong việc xây dựng một triết lý bóng đá hòa hợp qua các đội tuyển trẻ Hoa Kỳ, làm việc gần gũi với các huấn luyện viên để thực hiện sự phát triển theo những tiêu chuẩn vạch sẵn trên và ngoài sân cỏ.

Klinsmann cho biết vai trò giám đốc kỹ thuật là một cơ hội lớn đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ trong quá trình đào tạo đội tuyển trẻ, nâng cao trình độ huấn luyện viên, phát triển hệ thống học viện đào tạo tài năng tại Hoa Kỳ. Ông nói: “Đây là những mục tiêu rất hẫp dẫn và tôi rất háo hức làm việc với một những con người tài năng và đầy sáng tạo.”

Trong tháng qua, Gulati và Klinsmann tuyên bố cựu tuyển thủ Hoa Kỳ ba lần tham dự World Cup, Tab Ramos là giám đốc kỹ thuật đặc trách đội tuyển trẻ của liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ. Ramos sẽ trông coi những chiến lược dài hạn đối với việc phát triển cả hai lãnh vực huấn luyện viên và cầu thủ trẻ trong nước, làm việc gần gũi với Klinsmann và đội tuyển trẻ Mỹ và những huấn luyện viên các học viện phát triển năng khiếu.

Klinsmann, cựu tiền đạo và là huấn luyện viên đội tuyển Đức, trở thành huấn luyện viên đội tuyển Hoa kỳ vào ngày 29 tháng 7, 2011 thay thế ông Bob Bradley. Sau khởi đầu chập choạng – thua bốn trong sáu trận trong thời gian đầu dẫn dắt – Klinsmann đã đưa đội tuyển Mỹ đạt được thành tích tốt nhất trong đó có những trận thắng lịch sử trước hai cường quốc bóng tròn là Italy và Đức đồng thời cũng đạt được chiến thắng lần đầu tiên trước đội tuyển Mexico ngay trên sân “thánh địa” Estadio Azteca của đội này.

Tuyển Hoa Kỳ cũng sớm chính thức có vé đến Brazil sau khi đá bại Mexico 2-0 trong tháng 9 vừa qua ở vòng loại World Cup. Trước đó thầy trò Klinsmann cũng lần thứ năm đoạt danh hiệu vô địch giải Gold Cup 2013.
 
Trong cuộc rút thăm phân bảng vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra tại Bahia, Brazil, Hoa Kỳ xui xẻo nằm trong “Bảng Tử Thần” gồm có Ghana, Bồ Đào Nha và Đức.

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đá trận vòng bảng đầu tiên với Ghana vào ngày 16 tháng 6, 2014.


Klinsmann, Tim Howard và Alex Morgan đoạt giải thưởng của CONCCAF

Liên Đoàn Bóng Tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean vừa tuyên bố huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, thủ môn Tim Howard và nữ tiền đạo Alex Morgan của Hoa Kỳ đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trong năm.

Với cuộc bình chọn bao gồm các huấn luyện viên đội tuyển, giới truyền thông, các cổ động viên. Theo liên đoàn CONCACAF cho biết đã nhận được trên 60,000 phiếu bầu của những người hâm mộ.

Jurgen Klinsman đoạt danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất trong khi thủ môn Tim Howard là thủ môn hay nhất và nữ tiền đạo Alex Morgan là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Thủ môn Tim Howard của đội bóng Everton cản phá banh trong trận đấu với Arsenal diễn ra trên sân Emirates Stadium, London, ngày 8 tháng 12, 2013. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Giải thưởng cầu thủ hay nhất trong năm về tay tiền đạo trẻ Peralta của đội bóng Santos Laguna, Mexico vượt qua hai tiền đạo Hoa Kỳ là Landon Donovan và Clint Dempsey.

Về bóng tròn nữ, Alex Morgan hơn khít khao đồng đội của mình là Abby Wambach.

Nữ tiền đạo Hoa Kỳ Alex Morgan. (Hình: Getty Images)

Bàn thắng của Jozy Altidore trong trận đấu với Honduras đứng thứ ba trong bình chọn giải Goal of the Year trong khi đó bàn thắng tuyệt vời với cú đá ngã bàn đèn của Raul Jiminez trong trận so tài với Panama không làm mọi người ngạc nhiên chút nào khi đoạt giải thưởng Bàn Thắng Trong Năm (Goal of the Year).

Ông Jeffrey Webb, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn khu vực CONCACAF (The Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football), tuyên bố: “Chúc mừng tất cả ứng cử viên và những người đoạt danh hiệu đã thực hiện được những đóng góp đặc biệt tuyệt vời trong năm về bóng tròn trong vùng.”

Liên Đoàn Bóng Tròn CONCACAF lần đầu tiên công bố những giải thưởng nhằm vinh danh những tuyển thủ nam nữ, những huấn luyện viên hay nhất trong năm qua những cuộc tranh tài trong vùng ở cấp đội tuyển quốc gia trên tất cả các lãnh vực bao gồm vòng loại World Cup nam và nữ. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT