Tháng Năm: Phát động kêu gọi ý thức về bệnh viêm gan toàn quốc

Linh Nguyễn/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV)Để góp phần vào việc kêu gọi ý thức rằng Tháng Năm là “Tháng thử nghiệm  viêm gan phòng ngừa toàn quốc,” một buổi thuyết trình về bệnh viêm gan B, thử nghiệm viêm gan B và C, diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Năm, 16 Tháng Năm, tại Trung Tâm APLC, thuộc St. Vincent Medical Center, Los Angeles, do nhiều cơ quan liên hệ, phối hợp tổ chức.

Bác Sĩ Tse-Ling Fong trong phần thuyết trình: “Đàn ông Việt Nam bị viêm gan B có cơ hội tử vong cao gấp 8 lần người bị bệnh thuộc các sắc dân khác!” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Hôm nay chúng ta phát động Ngày Thử Nghiệm Viêm Gan Toàn Quốc. Mọi người hãy hành động bằng cách thử nghiệm và chữa trị viêm gan B, C và chủng ngừa cho hai loại A và B ngay hôm nay. Các nơi khác ở San Francisco, New York, Chicago và Seatle cũng cùng phát động với chúng ta,” MC Ted Feng mở đầu.

Ông Herb Schultz, giám đốc Sở Y Tế  vùng IX, tiếp theo: “Nhờ đạo luật bảo hiểm y tế giá phải chăng (ACA), hàng triệu người dân Mỹ ngày xưa không có bảo hiểm, nay đã có. Hãy tận dụng cơ hội để được thử nghiệm viêm gan B, C.”

Ông cũng nhắc đến Tổng Thống Obama công bố Ngày Viêm Gan Thế Giới năm 2013 và có từ 3.5-5.3 triệu người Mỹ không biết mình đang sống với bệnh này mà không rõ vì sao bị lây bệnh.

Bác Sĩ Tse-Ling Fong, giám đốc chương trình của Trung Tâm APLC thuộc St. Vincent Medical Center nhấn mạnh: “Nếu muốn biết mình bị viêm gan hay không, hãy thử máu hôm nay. Có thể chủng ngừa ba mũi để tránh lây viêm gan B. Nếu có bệnh, phải điều trị ngay.”

“Thử máu mỗi 3-6 tháng, làm ultra sound mỗi năm hai lần. Đừng quên rằng có thuốc để làm giảm số lượng siêu vi B,” bác sĩ chuyên trị viêm gan kêu gọi.

Ông cho biết thêm rằng chỉ có 33% số người biết mình bị viêm gan B. Quan trọng và cao hơn hết là số người trong cộng đồng thiểu số gốc Á châu Thái Bình Dương. Cứ 12 người là có một người bị viêm gan B. Cộng đồng người di dân Phi châu, cứ 10 người, có một người.

Theo ông, tỷ số người Việt Nam bị bệnh là 12%; Trung Hoa, 8% và Hàn Quốc là 5%. 

“Đàn ông Việt Nam bị bệnh viêm gan có cơ hội tử vong cao gấp 8 lần người bị bệnh thuộc các sắc dân khác!” Bác Sĩ  Tse-Ling Fong nhấn mạnh.

Cô Mimi Chang thuộc APLC, thử máu tìm bệnh viêm gan C cho một người tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nên nhớ, phải thử máu. Nếu bị viêm gan A, phải chích ngừa. Nếu bị viêm gan B, hoặc chích ngừa, hoặc uống thuốc để giảm số lượng siêu vi B và làm siêu âm mỗi 3-6 tháng. Nếu bị viêm gan C, đã có thuốc chữa dứt bệnh này, nhưng phải thử nghiệm mới biết.

Ông kể chuyện một người đàn ông Trung Hoa phát giác ngày ông ấy bị viêm gan là ngày ông đưa vợ đi sanh. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm mới biết là quá trễ vì lá gan có bướu 9cm. Người đàn ông này chết hai tháng sau, để lại người vợ và đứa con hai tháng tuổi.

Ban tổ chức giới thiệu một người trẻ gốc Việt, tên Tuấn Nguyễn, 23 tuổi, cư dân Anaheim, lên trình bày kinh nghiệm phát hiện bệnh viêm gan.

“Tôi thật là ngây thơ, không cho ai biết. Tôi tự nhủ mình sống năng động thì làm sao bị bệnh được. Nhưng trong hai năm qua, tôi đi thử máu và biết mình bị viêm gan B, lây bệnh từ mẹ. Tôi nghe kể hồi xưa ở Việt Nam, vì người ta chủng ngừa không thay kim riêng cho mỗi người, nên mới bị lây,” anh Tuấn kể.

“Tôi được sanh ra ở Na Uy và theo gia đình sang Mỹ khi mới ba tuổi. Nếu không thử nghiệm thì tôi bây giờ cũng không biết. Mẹ tôi xưa ở Việt Nam là y tá nên biết bệnh viêm gan là nguy hiểm. Bà bắt tôi đi khám một năm hai lần để theo dõi. Mọi người nên đi thử nghiệm, nhất là người Việt Nam!” anh kêu gọi.

Người trẻ gốc Việt cho biết anh sẽ theo học trường đại học y khoa, Tufts University, ở Boston vào khóa mùa Thu này.

Cô Becky Nguyễn thuộc Hội Ung Thư Việt-Mỹ hiện diện, nhắc nhở: “Hội Ung Thư Việt Mỹ tại Orange County cũng sẽ tổ chức hội thảo về mỡ trong gan vào ngày 14 Tháng Sáu, do các bác sĩ Việt Nam phụ trách, như Bác Sĩ Bích Liên, Âu Bùi, Nguyễn Duy Ân, Thái Văn và Đặng Phi Long.”

Sau đó là phần nói chuyện và kêu gọi mọi người ý thức về sự nguy hiểm của “căn bệnh giết người thầm lặng” của các bác sĩ thuộc các cơ quan khác hiện diện, như Bác Sĩ Edward Mena, thuộc Huntington Medical Research Institute; Bác Sĩ A Nelson EL Amin, giám đốc chương trình chủng ngừa thuộc Sở Y Tế Los Angeles; Bác Sĩ John Donovan, Sở Y Tế Los Angeles; hai đồng chủ tịch về chương trình viêm gan B, Mimi Chang và Koy Parada; hai đồng chủ tịch về chương trình viêm gan C, Brian Risley và Danny Jenkins; ông Phil Wilson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Black AIDS Institute.

Trong khi mọi người dùng bữa trưa, cô Mimi Chang đích thân lấy máu để thử viêm gan C, lần đầu tiên thử miễn phí tại Trung Tâm APLC.

Một xe y tế lưu động đậu gần địa điểm hội thảo do JWCH Institute, Los Angeles, phụ trách thử nghiệm miễn phí cho những người ghi danh tìm viêm gan B.

Bà Elaine Lee, 50 tuổi, một phụ nữ gốc Việt ở Los Angeles, tham dự chia sẻ: “Tôi chỉ nghe và thấy viêm gan C là chữa dứt được. Hôm nay thử miễn phí và nói chuyện về viêm gan B, một căn bệnh nguy hiểm và nhiều người Việt mắc phải, tôi phải đi thử cho biết!”

Mọi chi tiết, ở Los Angeles, liên lạc (213) 393-6355; ở Orange County, Hội Ung Thư Việt-Mỹ (714) 751-5805.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT