SÀI GÒN (NV) – E ngại trái cây nội tẩm quá nhiều hóa chất độc hại, người tiêu thụ ở Việt Nam đang tung tiền mua trái cây nhập cảng để dùng.
Theo báo mạng Zing, đây là loại trái cây ngoại quốc được nhập cảng “thứ thiệt” từ các quốc gia Âu-Mỹ. Trái cây của Trung Quốc không được coi là “trái cây ngoại quốc được nhập cảng” vì người Việt Nam sợ hàng Trung Quốc hơn cả trái cây nội địa.

Trái cây nhập cảng, càng đắt tiền càng được ưa chuộng. (Hình: Zing.vn)
Từ vài năm trở lại đây, người ta thấy xuất hiện một số cửa hàng gắn thêm bảng quảng bá “trái cây Âu Mỹ” để gây sự chú ý của tầng lớp khách hàng đặc biệt. Mặc dù là số ít, nhưng giá trị tiền mà họ chi tiêu cho việc mua sắm trái cây để ăn hàng ngày là không nhỏ.
Có nhiều người sẵn sàng vung tay mua vài kí lô cherry nhập cảng từ Hoa Kỳ với giá trung bình 600,000 đồng, tương đương 30 đô la một kí lô. Còn táo đỏ của Mỹ cũng lên tới 70,000 đồng, tương đương 3.5 đô la một trái. Nhiều loại trái cây khác được coi là “đặc sản” ngoại như dâu Úc, kiwi, nho… được đóng gói bán với giá đến 2.8 triệu đồng, tương đương 140 đô la mỗi hộp nặng khoảng 250 gram cũng được nhiều người tìm mua.
Một số cửa hàng còn nhập cảng cả các loại trái cây mà Việt Nam cũng có, như ổi, xoài, khế, chuối, sầu riêng… từ Ðài Loan, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia.. để bán, bất chấp giá cao hơn trái cây Việt Nam từ 2 đến 5 lần. Theo dư luận, tâm lý chuộng “ngoại” vì lý do sợ trái cây trồng nội địa chứa hóa chất độc hại có vẻ như ngày càng nặng nề ở người Việt Nam trong nước.
Theo bà Hoàng Liên, đại diện công ty AllFresh chuyên nhập cảng trái cây Âu Mỹ, trái cây ngoại quốc càng đắt tiền… càng được ưa chuộng, vì nhiều người tin rằng đó là hàng thật và bảo đảm phẩm chất. Bà Liên cho rằng, đó là điều nghịch lý vì trong khi người Việt Nam chê bai thì nhiều du khách ngoại quốc lại chuộng trái cây sản xuất trong nước. (PL)

















































































