TỔNG HỢP – Á Vận Hội Asiad lần thứ 17 (Asiad 17) là Olympic Châu Á, với các cuộc tranh tài của 36 bộ môn thể thao khác nhau được tổ chức tại thành phố Incheon, Nam Hàn bắt đầu khai mạc từ ngày 19 tháng 9, 2014 và buổi lễ bế mạc diễn ra vào ngày 4 tháng 10, 2014 tới đây.

Logo Á Vận Hội Asiad 17.
Ngày 17 tháng 4, 2007, thành phố Incheon, được chọn đứng ra tổ chức cuộc tranh tài thể thao lớn nhất Châu Á lần này sau khi lần lượt đánh bại thành phố Delhi, Ấn Ðộ.
Incheon là thành phố thứ ba của Nam Hàn (South Korea) sau khi Seoul (1986) và Busan (2002) đứng ra tổ chức cho nên mọi công việc tổ chức đều được thuận lợi cho tất cả các phái đoàn tham dự từ nơi ăn ở, sân bãi tập luyện thi đấu đến phương tiện giao thông, giải trí…
Buổi lễ khai mạc diễn ra tại vận động trường Incheon Asiad Main Stadium, tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng quy mô và hết sức đẹp mắt, hoành tráng với những tiết mục văn nghệ tuyệt vời, tạo sức hút đặc biệt đối với dân chúng không những tại Châu Á mà còn ở các châu lục khác.

Nữ tài tử Lee Young-ae của bộ phim “Ðại Trường Kim” cầm đuốc Asiad 17. (Hình: Internet)
Ðặc biệt nữ diễn viên lừng danh Lee Young-ae, trong phim bộ truyền hình nhiều tập “Ðại Trường Kim”(Dae Jang Geum) nổi tiếng cầm đuốc thiêng châm lửa thắp sáng Á Vận Hội Incheon 2014 và Nữ Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye tuyên bố khai mạc Asiad 17.
Có tất cả 45 quốc gia Châu Á tham dự Asiad 17 tổng cộng 9,501 lực sĩ gồm 5,823 nam và 3,678 nữ, tranh tài 36 bộ môn thể thao khác nhau với 439 trận đấu.
Riêng đoàn thể thao Việt Nam tham dự lần này với 298 thành viên trong đó có 199 nam nữ lực sĩ tranh tài 26 bộ môn trong đó nhiều hy vọng có được huy chương ở các bộ môn như Wunsu, bắn súng, bơi lội, cầu mây, điền kinh, thể dục dụng cụ, cử tạ, đua thuyền…nhờ những vận động viên từng tạo tiếng vang trên các đấu trường ở khu vực Ðông Nam Á, Châu Á và thế giới thời gian vừa qua như nữ vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên, Vũ Thị Hương (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)
Cho đến hết ngày 27 tháng 9, 2014, tranh tài thứ 8, đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia đoạt huy chương với tổng cộng 195 huy chương gồm 96 huy chương vàng (HCV), 58 HCB, 41 HCÐ.

Nữ vận động viên bơi lội Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên (phải) huy chương đồng bộ môn bơi 400m cá nhân nữ hỗn hợp. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)
Thứ nhì là Hàn Quốc tổng cộng 117 huy chương (35 HCV, 42 HCB, 40 HCÐ). Kế tiếp là Nhật Bản tạm thời đem về 113 huy chương với 32 HCV, 43 HCB, 38 HCÐ.
Sau Nhật Bản là đoàn thể thao vùng Tây Á Kazakhstan được 37 huy chương gồm 9 HCV, 10 HCB, 18 HCÐ.
Thứ năm là Triều Tiên (25 huy chương: 8 HCV, 8 HCB, 9 HCÐ), lần lượt kế tiếp là Iran (19 huy chương với 6 vàng), Ðài Loan (17 huy chương với 5 vàng), Hồng Kông (27 huy chương với 4 vàng), Mông Cổ (15 huy chương với 4 vàng), Malaysia (16 huy chương với 3 vàng)….
Ðoàn thể thao Việt Nam từng đề ra mục tiêu có được từ 2 đến 3 huy chương vàng nhưng gần như mục tiêu này không thể thực hiện được khi tính đến hết ngày hôm nay, 27 tháng 9, 2014, dự tranh hầu hết các bộ thể thao thế mạnh của mình nhưng Việt Nam chỉ đoạt được một huy chương vàng nhờ nữ vận động viên Dương Thúy Vi ở bộ môn Wushu sau khi vượt qua hai nữ lực sĩ khác là Li Yi của Macau và Seo Hee-ju của Nam Hàn.
Nếu tính thứ hạng qua tổng số huy chương đoạt được, Việt Nam sẽ được xếp thứ hạng bằng với Hồng Kông cùng có tổng số 27 huy chương. Nhưng tính theo số huy chương vàng thì Việt Nam tụt xuống hạng 14 sau cả Ấn Ðộ (thứ 11), Qatar (thứ 12) và Myamar (thứ 13).

Các thiếu nữ xinh đẹp Hàn Quốc sẵn sàng cho các buổi lễ trao giải thưởng các bộ môn thể thao tại Asiad 17. (Hình: Getty Images)
Việt Nam đoạt thêm hai huy chương trong ngày thi đấu thứ 8 là huy chương đồng về nội dung đồng đội nam môn bắn súng 10m mục tiêu di động và đồng đội regu môn cầu mây nữ.
Thế nhưng trong những ngày thi đấu còn lại sắp tới, thứ hạng đoàn thể thao Việt Nam có thể xuống nữa khi mà những môn thi đấu còn lại, gần như quá tầm tay với. Tất cả gần như chờ đợi những điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra…
Ðứng chót bảng xếp hạng là một loạt các quốc gia nhưng cho đến nay vẫn trắng tay tất cả các loại huy chương theo thứ tự đồng hạng 30 là Nepal, Oman, Jordan, Palestine, Maldives, Saudi Arabia, Syria, Timor-Leste, Campuchia, Bhutan, Afghanistan.
Kình ngư chỉ mới 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên, niềm hy vọng lớn lao về bơi lội của Việt Nam, được đưa đi tập luyện tại Hoa Kỳ, tuy chỉ đoạt được hai huy chương đồng ở hai bộ môn 400m hỗn hợp nữ và 200m ngửa nữ nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam có được huy chương bơi lội trong lịch sử Olympic Á Châu.
Trước đây, Ánh Viên từng đoạt huy chương vàng và đồng ở giải vô địch bơi lội Á Châu được tổ chức tại Dubai trong năm 2012. Sau đó, nữ vận động viên này cũng đoạt huy chương vàng môn 200m hỗn hợp nữ tại giải Youth Olympics Games được tổ chức tại Nanjing, Trung Quốc mới đây cùng với nhiều lần đoạt huy chương vàng bơi lội tại các giải đấu khác như Youth Olympic Games 2013, Southeast Asian Championships 2012 và 2014, Ðông Nam Á Vận Hội 2013 được tổ chức tại Myamar.

Toàn cảnh sân vận động Incheon Asiad Main Stadium. (Hình: Internet)
Ðáng kể hơn hết bộ môn thi đấu được sự quan tâm hầu hết dân chúng Việt Nam là bóng tròn với hai đội tuyển nam, nữ Olympic Việt Nam dự tranh. Cả hai đội tuyển tạo được điều bất ngờ thú vị dù kết quả chung cuộc có thể đội tuyển nữ cũng trắng tay sau khi đội tuyển nam phải về nước khi vòng 16 kết thúc.
Ðội tuyển nam Olympic Việt Nam với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trẻ người Nhật Toshiya Miura đã tạo bất ngờ ở vòng loại bảng H khi lần lượt đá bại một trong những ứng cử viên cho huy chương là Iran với tỷ số 4-1 và đội bóng mạnh Tây Á Kyrgyztan 1-0 để đứng đầu bảng này.
Tuy nhiên đội bóng Olympic Việt Nam không thể viết tiếp điều kỳ diệu khi để thua đội bóng mạnh hơn chơi hay hơn là Olympic UAE với tỷ số 3-1.
Chính ở trận đấu này, dù được nhiều huấn luyện viên cũng như giới chuyên môn bóng tròn tại Việt Nam đánh giá là thi đấu tốt hơn so với các các giải đấu trước đây, nhưng theo dõi qua truyền hình trực tiếp trong suốt 90 phút cho thấy các cầu thủ Việt Nam vẫn còn thiếu lối chơi nhịp nhàng, đầy tính chất kỹ thuật như U19 Việt Nam. Các cầu thủ khu trung tuyến cũng như phòng ngự thường chuyền banh không chính xác, các hậu vệ không bọc lót tốt, thường để cho các tiền vệ chạy cánh của UAE vượt qua dễ dàng.
Trong khi đó ở hàng công, các chân sút của các chàng trai Việt Nam gần như tịt ngòi. Có banh ngay trong vùng cấm đối phương lại không biết làm sao thực hiện cú dứt điểm để rồi bị hậu vệ phá ra hoặc đá ra khỏi khung thành…Cuối cùng thủ môn Bửu Ngọc của Việt Nam phải ba lần vào lưới lượm banh từ các đường phản công nhanh của đối phương, dễ dàng vượt qua hàng thủ Việt Nam.

Hoàng Phương, huy chương bạc môn bắn súng. (Hình: Internet)
Dù sao lần đầu tiên của lịch sử Asiad, đội tuyển Olympic Việt Nam đứng đầu bảng có đội bóng mạnh Iran cũng là điều tốt lắm rồi so với tình hình bóng tròn Việt Nam hiện tại vốn có quá nhiều tệ nạn mua bán độ dàn xếp tỷ số và cả lối chơi thô bạo, chém đinh chặt sắt…
Riêng đội tuyển nữ Olympic Việt Nam khá hơn. Ở bảng C cùng với Triều Tiên và Hồng Kông, đội tuyển nữ Việt Nam dù ngay trận đầu thua tan tác 5-0 trước đối thủ Triều Tiên nhưng sau đó ở trận thứ nhì cho thủ môn Hồng Kông cũng vào lưới nhặt bóng đến 5 lần.
Ðứng thứ nhì, vào tứ kết ngày 26 tháng 9, 2014, gặp đội tuyển nữ Olympic Thái Lan, các nữ cầu thủ Việt Nam chơi khá hay, thực hiện cú lội dòng ngoạn mục, bị dẫn trước một bàn nhưng đã lần lượt gỡ hòa rồi dứt điểm ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 để vào bán kết.
Gặp đội tuyển nữ Olympic Nhật Bản ở bán kết, chắc chắn niềm hy vọng có mặt trận chung kết của các nữ cầu thủ Việt Nam gần như cực kỳ khó khăn nếu không muốn nói là số 0 bởi vì khoảng cách trình độ kỹ thuật chơi bóng từ cầu thủ đến chiến thuật đều khá lớn.
Ðội tuyển nữ Olympic Nhật Bản hiện là đương kim vô địch giải, đoạt huy chương vàng Asiad 2010, trong khi tại năm này, tuyển nữ Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng.
Dù sao lọt vào bán kết Asiad cũng là điều đáng khen cho đội tuyển nữ Olympic Việt Nam. (TD)



























































































