2014-15 UEFA Champions League: Kết thúc vòng bảng
TỔNG HỢP – Giải Vô Ðịch Bóng Tròn Âu Châu cấp câu lạc bộ (UEFA Champions League – còn được gọi là Cúp C1) mùa bóng 2014-2015 đã kết thúc vòng bảng (group stage) với lượt thi đấu cuối cùng diễn ra vào ngày Thứ Ba, 9 tháng 12 và Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014 vừa qua.

Các cầu thủ đội Paris Saint-Germain trước trận đấu vòng bảng giải UEFA Champions League với Barcelona diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, ngày 10 tháng 12, 2014. (Hình: Josep Lago/AFP/Getty Images)
Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014-15, tất cả đội bóng câu lạc bộ muốn được tham dự giải Champions League phải thực hiện đầy đủ Luật Công Bằng Tài Chánh (UEFA Financial Fair Play Regulations). Và ngày 17 tháng 7, 2014, Ủy Ban Khẩn Cấp UEFA đưa ra phán quyết là các đội bóng câu lạc bộ của Ukraine và Russia sẽ không được đối đầu với nhau trên sân cỏ cho đến khi có quyết định mới vì tình trạng xung đột chính trị giữa hai quốc gia này. Trong khi đó, UEFA cũng có quyết định các đội bóng của Israel cũng không được thi đấu trên sân nhà cho bất cứ trận đấu nào vì sự xung đột giữa Israel và Gaza.
Ngoài ra còn có sự thay đổi về luật lệ thi đấu là những thẻ vàng từ vòng bảng đến tứ kết sẽ không áp dụng từ các trận bán kết.
Cuộc rút thăm vòng bảng đã diễn ra vào ngày 28 tháng 8, 2014, tại Monaco. Tất cả 32 đội bóng được rút thăm chia thành tám bảng với bốn đội mỗi bảng. Các đội trong mỗi bảng luân phiên gặp nhau cả hai trận lượt đi và về (trên sân nhà và sân khách). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 16 đấu loại trực tiếp trong khi đội xếp hạng ba sẽ được tranh giải UEFA Europa League (còn gọi là Cup C2) 2014-2015 vòng 32.
Kết quả của lượt trận vòng bảng cuối cùng đồng loạt diễn ra trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 9, 10 tháng 12, 2014 vừa rồi, đã xác định được 16 đội lọt vào vòng trong đấu loại trực tiếp. Sau đây là kết quả xếp hạng của 8 bảng:
Bảng A: Gồm Atlético Madrid (Tây Ban Nha), Olympiacos (Hy Lạp), Juventus (Italy), Malmo FF (Thụy Ðiển Sweden).

Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona ghi bàn thắng thứ ba vào lưới PSG trong trận đấu vòng bảng giải Champions League giữa Barcelona và Paris Saint-Germain diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 10 tháng 12, 2014. (Hình: David Ramos/Getty Images)
Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 9 tháng 12, 2014, Olympiacos dù thắng đậm trước Malmo FF 4-2 vẫn không nắm bắt được chiếc vé vào vòng trong khi thua Juventus với khoảng cách biệt 3 điểm trước đó. Hy vọng Juventus thất bại tỷ số đậm trước Atletico còn mình thắng Malmo với nhiều bàn đã không thành hiện thực vì đội bóng Italy đã hòa với đội bóng Tây Ban Nha 0-0. Ðược tổng cộng 10 qua 6 trận đấu hơn Olympiacos 1 điểm, Juventus đứng thứ nhì cùng với Atletico, đầu bảng với 13 điểm vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Olympiacos có an ủi là được thi đấu giải Europa League vòng 32 còn Malmo chính thức trở thành khán giả.
Bảng B: Với Real Madrid (Tây Ban Nha), Basel (Thụy Sĩ), Liverpool (Anh quốc), Ludogorets Razgrad (Bulgaria).
Real Madrid đứng đầu bảng với 6 trận toàn thắng được 18 điểm. Còn lại một vé là cuộc chạy đua giữa ba đội FC Basel, Liverpool và Ludogorets.
Ở lượt trận cuối cùng, Real Madrid, với dàn sao Ronaldo, Bale… đã đè bẹp đội bóng cầm đèn lái bảng này là Ludogorets 4-0 trong khi đó Liverpool muốn vào vòng trong buộc phải thắng trước Basel. Nhưng trong trận đấu ngày cuối cùng ngay trên sân nhà, Liverpool đã tự đánh rơi vé đến vòng đấu loại trực tiếp khi chỉ cầm hòa 1-1 trước Basel.
Ðược 7 điểm, Basel nối bước theo Real Madrid có mặt tiếp tại sân chơi Champions League trong khi Liverpool, 5 điểm, chỉ hy vọng ở giải Europa League vòng 32. Và Ludogorets 4 điểm, chính thức về nhà nghỉ ngơi.
Bảng C: Gồm Bayer Leverkusen (Ðức), Monaco (Pháp), Zenit Saint Petersburg (Nga), Benifica (Bồ Ðào Nha)
Trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng, Monaco được 8 điểm, Bayer Leverkusen 9 điểm, Zenit 7 điểm và Benfica 4 điểm. Với khoảng cách biệt khít khao giữa các đội, nên hai trận đấu cuối cùng ngày 9 tháng 12, 2014 đều mang tính chất quyết định với ba đội bóng có điểm cao nhất bảng này.

Các cầu thủ đội Manchester City trước trận đấu vòng bảng E giải UEFA Champions League với AS Roma diễn ra trên sân Stadio Olimpico, Rome, Italy ngày 10 tháng 12, 2014. (Hình: Julian Finney/Getty Images)
Ðá bại Zenit 2-0, Monaco vọt lên ngôi đầu bảng với 11 điểm trong khi đó Bayer Leverkusen đứng nhì sau khi hòa với Benfica 0-0, được 10 điểm. Còn Zenit Saint Petersburg trắng tay nên đành phải từ giã giải Champions League mà xuống đá Europa League còn Benfica chờ sang năm hy vọng chơi tiếp.
Bảng D: Với Borussia Dortmund (Ðức), Arsenal (Anh quốc), Anderlecht (Belgium) và Galatasaray (Turkey).
Sau lượt trận đấu cuối cùng vào ngày 9 tháng 12, 2014, dù thi đấu trên sân khách, nhưng thầy trò huấn luyện viên Wenger vẫn dễ dàng hạ gục đội chủ nhà Galatasaray 4-1 được tổng số điểm 13 để cùng với Borussia Dortmund đi tiếp sau khi đội này hòa với Anderlecht 1-1. Cả hai đội có cùng 13 điểm.
Riêng đội Anderlecht, 6 điểm, xếp thứ ba được tham dự giải thấp hơn là Europa League vòng 32 trong khi Galatasaray chỉ có 1 điểm phù du qua 6 trận đấu, kết quả quá tệ nên đành phơi áo chờ sang năm.
Bảng E: Gồm Bayern Munich (Ðức), Roma (Italy), CSKA Moscow (Nga) và Manchester City (Anh quốc).
Ðây được xem như là bảng khó khăn cho cả bốn đội nhưng điều bất ngờ xảy ra là sau 4 lượt trận đấu, Manchester City đương kim vô địch Premier League của Anh lại cầm đèn lái khi chỉ được hai điểm với hai hòa (hòa CSKA 2-2, Roma 1-1) hai thua (thua CSKA 1-2, Bayern Munich 0-1).
Mãi đến trận thứ 5, nhờ vượt qua Bayern Munich 3-2, Manchester City mới sống lại niềm hy vọng vốn mong manh trước đó nhờ bằng 5 điểm với hai đội AS Roma và CSKA Moscow. Cho nên hai trận đấu cuối cùng mang tính chất quyết định cho chiếc vé thứ hai vì Bayern Munich chắc chắn cầm vé trước tiên vào vòng trong.
Dù thi đấu trên sân khách nhưng Manchester City chơi rất thành công với hai bàn thắng đến từ chân sút Nasri phút 60 và Zabaleta phút 86, được 3 điểm quý giá vọt lên đứng hàng thứ nhì với 8 điểm để cùng Bayern Munich có mặt ở vòng 16.
Còn Roma chỉ 5 điểm đành xuống chơi ở giải Europa League trong khi CSKA Moscow 1 điểm cầm đèn lái, phải ngồi nhà xem tivi.
Bảng F: Với Paris Saint-Germain (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha), Ajax (Hòa Lan), Apoel (Cyprus).
Qua 5 lượt trận bảng này thật sự ngã ngủ với hai đội Paris Saint Germain với 13 điểm đứng đầu bảng và Barcelona, 12 điểm thứ nhì, cùng nắm tay nhau vào vòng trong bất kể hai trận còn lại. Còn hai đội Ajax và Apoel chỉ còn hy vọng có mặt tại sân chơi Europa League.

Cầu thủ Eliaquim Mangala (trái) và Fernandinho của Manchester City truy cản bóng với cầu thủ Francesco Totti (giữa) của AS Roma trong trận đấu vòng bảng E giải UEFA Champions League giữa Manchester City và AS Roma diễn ra tại Rome, Italy ngày 10 tháng 12, 2014. (Hình: Paolo Bruno/Getty Images)
Trận thi đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 10 tháng 12, 2014, giữa Barcelona và Paris Saint-Germain (PSG) chỉ là cuộc đối đầu phân thứ hạng nhất nhì bảng. Kết quả trong một ngày thi đấu tỏa sáng cả bộ ba ngôi sao Messi, Suarez, Neymar đều lập công đưa đội nhà có chiến thắng 3-1 trước đội khách PSG, đứng đầu bảng cùng với đối thủ của mình đứng nhì, nắm tay nhau tiếp tục cuộc chơi.
Riêng Ajax thắng đậm Apoel 4-0 được an ủi tham dự giải Cúp C2 (Europa League) còn Apoel bị loại luôn khỏi giải.
Bảng G: Chelsea (Anh quốc), Schalke 04 (Ðức), Sporting CP (Bồ Ðào Nha) và Maribor (Slovenia).
Trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên “Người Ðặc Biệt” Mourinho đã cầm chắc vé vào vòng trong khi được 11 điểm. Còn lại là chạy đua giữa hai đội Schalke 04 và Sporting CP cho chiếc vé thứ hai. Còn NK Maribor nhiều hy vọng… về nhà nghỉ ngơi.
Và kết quả của hai trận đấu ngày 10 tháng 12, 2014 với Chelsea dễ dàng thắng Sporting CP của Bồ Ðào Nha với tỷ số 3-1 khi chơi trên sân nhà. Ba lần tung lưới Sporting xảy ra ở phút thứ 8 từ chân sút Fabregas, phút 16 do công của Schurrle và phút 56 từ cú dứt điểm của Mike trong khi Sporting gỡ bàn danh dự ở phút 50 do Silva tung lưới.
Chelsea đứng đầu với 14 điểm cùng Schalke 04 lọt vào vòng trong sau khi đội bóng đến từ Ðức thắng khít khao Maribor 1-0 trong trận đấu khác cùng ngày. Mất ba điểm, Sporting CP có 7 điểm, xếp thứ ba và được ra sân ở giải Europa League. Còn Maribor như đề cập ở trên, trở thành khán giả.
Bảng F: Porto (Bồ Ðào Nha), Shakhtar Donetsk (Ukraine), BATE Borisov (Belarus) và Athletic Bilbao (Tây Ban Nha).
Trong bảng này, trước lượt trận cuối cùng, Porto chính thức bước vào vòng trong với 13 đứng đầu bảng sau bốn trận thắng một hòa. Ðội thứ hai rất nhiều hy vọng chiếm vé còn lại là Shakhtar Donetsk đứng thứ nhì với 9 điểm trong khi cả hai đội còn lại Athletic Bilbao 4 điểm và BATE chỉ được 3 điểm.
Với kết quả của hai trận đấu ngày 10 tháng 12, 2014, Porto vẫn là đội xếp thứ nhất sau khi thủ hòa 1-1 với Shakhtar Donetsk (được 9 điểm) và cùng với đội sau này nắm tay nhau vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.
Riêng Athletic Bilbao nhờ có được trận thắng 2-0 trước BATE nên được an ủi thi đấu ở giải Europa League còn BATE đành chung số phận với các đội cầm đèn lái các bảng khác chờ mùa bóng tới.
Cuộc rút thăm thi đấu ở vòng 16 đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra tại Nyon, Switzerland vào lúc 6 giờ sáng giờ miền Ðông (tức 3 giờ khuya giờ California) vào ngày thứ Hai 15 tháng 12-2014.
Các trận đấu lượt đi và về sẽ diễn ra vào các ngày 17, 18 và 25, 26 tháng 1, 2015. (TTC)



























































































