Premier League
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh Premier League mùa bóng năm nay bắt đầu ngày hôm nay 28 tháng 2, 2015, sẽ diễn ra các trận đấu vòng 27. Cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng xếp hạng được 60 điểm với 18 trận thắng, hòa 6 và thua 2.

Cầu thủ Alexis Sanchez của Arsenal dẫn banh qua khỏi Nabil Dirar của Monaco trong trận vòng 16 lượt đi Champions League giữa Arsenal và AS Monaco diễn ra trên sân The Emirates Stadium, London ngày 25 tháng 2, 2015. (Hình: Clive Mason/Getty Images)
Kế tiếp Chelsea là Manchester City, 55 điểm với 16 trận thắng, 7 hòa, 3 thua. Lần lượt thứ ba là Arsenal 48 điểm, Manchester United sau khởi đầu trầy trật đã vùng lên mạnh mẽ và giờ có mặt ở top 4 với 47 điểm, Southampton 46 điểm, Liverpool 45 điểm, Tottenham Hotspur 44 điểm. Và bốn đội đứng chót bảng từ trên xuống dưới là Queens Park Rangers 22 điểm, thứ 17, Burnley 22 điểm thứ 18, Aston Villa 22 điểm hạng 19, Leicester City 18 điểm cầm đèn lái.
Theo luật lệ của liên đoàn bóng tròn Châu Âu về giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ Champions League (còn được gọi là Cúp C1), Premier League của Anh được bốn đội tham dự giải đấu này.
Đây là giải đấu mà các đội bóng câu lạc bộ Châu Âu đều mong muốn có mặt không những vì giá trị, tiếng tăm mà còn lợi nhuận rất lớn có thể đem về khi tham dự.
Như đã đề cập ở trên, ngoại trừ Chelsea với 60 điểm, hiện đứng đầu bảng, khó lòng lọt khỏi top 4, sẽ chiếm một chỗ dự UEFA Champions League mùa tới. Chỗ thứ hai cũng không vượt qua khỏi tay Manchester City 55 điểm hơn đội đứng thứ ba Arsenal đến 7 điểm.
Chỉ còn hai chỗ còn lại là cuộc chay đua giữa 5 đội bóng kế tiếp vì khoảng cách biệt chỉ 4 điểm từ Arsenal (48 điểm) cho đến Tottenham Hotspur (44 điểm).
Đội đứng sau Tottenham là West Ham United chỉ 39 điểm, rất ít hy vọng nếu không nói là ngoài tầm tay với Champions League.
Sau đây là khái quát tình hình 5 đội bóng có ít nhiều hy vọng trong cuộc chạy đua vào top 4:
Arsenal: 14-6-6, 48 điểm
Là một trong ba đội bóng xứ sở sương mù tham dự Champions League 2014-15, ngày Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015, trận lượt đi vòng 16, Arsenal đã thất bại thảm thương 1-3 trước đội bóng AS Monaca của Pháp. Nhưng dù cho tinh thần dao động xuống thấp, nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Arsena Wenger sẽ không để tiếp tục…thảm bại trong trận đấu vòng 27 Premier League đối đầu với Everton vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng 2, 2015.
Cần phải có thêm ba điểm để củng cố vị trí của mình ngõ hầu tiếp tục sức mạnh cho cuộc chạy đua đến đỉnh cao nhất của Premier League đồng thời tiếp tục được chơi trên sân cỏ Champions League mùa tới là một trong những mục tiêu hàng đầu của đoàn quân Emirates.
Chỉ còn lại 12 trận đấu, nhưng trong số trận này, học trò của Wenger phải đối đầu với những đội bóng sừng sỏ khác như Liverpool, Chelsea tại Emirates đồng thời làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United.
Ngoài những trận này, Arsenal tương đối dễ thở hơn so với những đối thủ còn lại. Đây là những cơ hội cho Arsenal kiếm điểm trong cuộc chạy đua và thực hiện thành công những mục tiêu của mình.
Cầu thủ trụ cột: Alexis Sanchez.
Chính cầu thủ Chile này đã mở tài khoản của mình với một bàn thắng trong trận lượt về của trận đấu playoff Chamions League và không bao giờ ngừng ghi bàn khi có cơ hội. Ngoài ra còn có sự trở lại của cầu thủ Đức Mesut Ozil.
Manchester United: 13-8-5, 47 points
Đặc biệt giải Champions league lần này, đoàn quân Louis van Gaal vắng mặt vì mùa Premier League vừa rồi dưới thời Huấn Luyện Viên Moyes, các cầu thủ Manchester United thi đấu quá bết bát. Việc không có mặt tại giải Champions League 2014-15 khiến cho đội bóng này thất thu số tiền khá lớn không tính đến danh tiếng bị sứt mẻ.
Không như các đội bóng câu lạc bộ khác thi đấu giải Châu Âu, Manchester Untied không phải có những chuyến bay dài xuyên khắp lục địa nhờ đó các cầu thủ không bị mệt mỏi vì các trận đấu diễn ra sát gần với nhau. Không phải lo chuyện hơn thua giải đấu này, Manchester United chỉ có mục tiêu trước mắt là tiếp tục chạy đua đến đích với những đội đứng trước và sau mình đồng thời làm thế nào mùa tới có mặt tại Champions League.
Tuy nhiên, với tình hình một số cầu thủ bị chấn thương cộng thêm chiến thuật của van Gaal đang đặt cho giới lãnh đạo dấu hỏi liệu có duy trì được vị thế trong top 4 cho đến khi kết thúc mùa giải hay không.
Với 12 trận còn lại, Manchester United có bảy trận diễn ra trên sân nhà đón tiếp các đối thủ chẳng hạn như Tottenham, Manchester City, Arsenal…Hy vọng là mục tiêu của đoàn quân Old Trafford sẽ được hoàn thành.
Cầu thủ chính: Wayne Rooney
Chơi ở vị trí tiền vệ trong mùa này, nhưng huấn luyện viên Van Gaal rõ ràng muốn thúc đẩy Rooney tham gia tấn công và tung lưới nhiều hơn trên sân. Kể từ khi bắt đầu mùa bóng 2015 đến nay, Wayne Rooney chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 11 lần ra sân ngay từ đầu trận.

Tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney sút banh trong vòng vây các cầu thủ Swansea City trong trận đấu giữa Swansea và Manchester United giải Premier League diễn ra tại Liberty Stadium, Swansea, south Wales ngày 21 tháng 2, 2015. (Hình: Justin Tallis/AFP/Getty Images)
Southampton: 14-4-8, 46 points
Mùa rồi Southampton chỉ là đội trung bình của Premier league, nhưng hiện nay, vọt lên nằm trong top 5 là hiện tượng lạ.
Mới đây tại giải FA Cup, Southampton đã ngã ngựa 2-3 trước đối thủ Crystal Palace. Còn tại Premier League, đội bóng này chỉ có một trận thắng trong năm lần ra sân gần nhất. Trận ngày Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015 ngay trên sân nhà St. Mary’s Stadium, Southampton thảm bại 0-2 trước Liverpool thi đấu như lên đồng.
Điều đáng nói ở đây là thành tích thi đấu của Southampton khá hơn khi chơi trên sân khách với 7 thắng, 1 hòa, 4 thua trong khi trên sân nhà thắng 7, hòa 3 và thua 4. Southampton sẽ làm khách trên sân Chelsea, Manchester City và Tottenham.
Với tình hình như thế, không hiểu với 12 trận còn lại, Southampton có đủ sức cạnh tranh với các đội mạnh khác để lọt vào top 4 hay không.
Cầu thủ chính: Graziano Pelle
Tiền đạo Italy ghi được sáu bàn thắng trong tám lần ra sân đầu tiên của mình tại league. Trong trận thứ chín gặp West Bromwich Albion, Pelle mất cơ hội tung lưới đối phương.
Liverpool: 13-6-7, 45 points
Là một trong những đội bóng mạnh truyền thống của Premier League, từng nhiều lần vô địch Premier League trong quá khứ. Đội bóng The Reds chưa một lần bị thất bại kể từ khi bị Manchester United hạ gục với tỷ số 3-0 tại Old Trafford vào ngày 14 tháng 12, 2014. Kể từ ngày đó, Liverpool chỉ thua có hai trận duy nhất trên khắp các giải: thua Chelsea 0-1 trong trận lượt về bán kết giải Capital One Cup và thua 01 trước Besiktas trận lượt về vòng 32 Europa League.

Đội bóng Liverpool trước trận đấu lượt về vòng 32 giải UEFA Europa League với Besiktas diễn ra trên sân Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, ngày 26 tháng 2, 2015. (Hình: Ozan Kose/AFP/Getty Images)
Kể từ khi thảm bại 0-3 tại Old Trafford, Liverpool đã ra sân cỏ Premier League 10 lần và thắng 7 trận trong số này. Tính các giải thi đấu, Liverpool đã thắng 5 trong 7 trận ra quân.
Cùng với Premier league, Liverpool vẫn tiếp tục ra sân tại giải FA Cup. Tại giải Europa League, Liverpool chỉ chịu phơi áo bằng những quả phạt đền luân lưu trước Besiktas sau khi cả hai hòa nhau 1-1 ở cả hai trận đi và về.
Với những trận đấu còn lại của Premier League, đoàn quân The Reds sẽ lần lượt đương đầu với hai đội bóng thành Manchester trên sân nhà đồng thời cũng làm khách trên sân Emirates và Stamford Bridge. Trong số 12 trận còn lại, Liverpool chia đều cả hai trên sân nhà và sân khách.
Nếu tiếp tục duy trì và phát huy thành tích hiện tại, chắc chắn Liverpool sẽ có chỗ tại sân chơi Champions League vào mùa tới. Hy vọng như vậy!
Cầu thủ chính: Daniel Sturrige
Sau thời gian chấn thương phải nghỉ dài hạn, Sturridge vừa trở lại sân cỏ. Tiền đạo đội tuyển Anh đã ghi được 21 bàn thắng trong 29 trận ra sân Premier league cách đây một mùa bóng. Khi phong độ phục hồi trở lại hy vọng chân sút 25 tuổi này sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều bàn thắng khác nữa.
Tottenham: 13-5-8, 44 points
Tương tự như Liverpool, đội bóng Tottenham cũng vừa bị loại khỏi giải Europa League vòng 32. Sự thất bại này, tính về khía cạnh khác giúp cho đoàn quân này tránh khỏi cảnh bay tới bay lui trên khắp lục địa cho các trận đấu vào ngày thứ Năm.
Hiện tại Tottenham cũng dự các giải trong nước Anh, sẽ gặp Chelsea vào ngày Chủ Nhật này tính cho giải Capital One Cup.
Với Premier League, Tottenham hiện còn bảy trận trên sân khách và năm lần đón tiếp đội khách trên sân nhà. Về những trận sân khách, chuyến hành quân đến Southampton và Manchester United là khó khăn hơn cả. Tại sân nhà, Spurs sẽ so tài với Manchester City.
Đây là những trận đấu quan trọng cộng nếu kết quả tốt cộng thêm có điểm ở những trận còn lại, có thể Tottenham sẽ cùng với ba đội bóng khác bước vào sân chơi Champions League lần nữa sang năm.
Cầu thủ chính: Harry Kane
Kể từ khi bắt đầu năm 2015, Kane có 9 lần tung lưới tại Premier League trong bảy lần xuất hiện. Những trận sắp tới, chắc chắn cầu thủ trụ cột này sẽ có cơ hội khiến cho thủ môn đối phương buồn lòng không ít. (TTC)



























































































