SAN FRANCISCO, California (NV) – Nguồn tin thông tấn xã AP hôm Thứ Sáu cho hay đợt đầu trong một loạt những vụ ghép thận, nhờ 2 bên cho và nhận cơ phận sử dụng đường dây liên lạc nhau qua trang mạng xã hội, đã được thực hiện tại một bệnh viện ở San Francisco, California, và bao gồm 6 bệnh nhân cùng 6 người hiến thận.

(Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/GettyImages)
Các cuộc giải phẫu thay thận đã khởi sự vào hôm Thứ Năm tại Bệnh Viện California Pacific Medical Center liên qua tới 3 bệnh nhân và 3 người hiến thận. Ba cuộc giải phẫu ghép thận kế tiếp đã được thực hiện vào ngày hôm sau.
Dây chuyền ghép thận giữa 2 bện không quen biết nhau được dùng tới khi quả thận của bệnh nhân và quả thận do thân nhân hoặc bạn bè hiến tặng không tương hợp nhau. Trong trường hợp này, 6 bệnh nhân nói trên đã nhận được quả thận của 6 người lạ sẵn lòng hiến tặng nhờ vào chương trình ghép thận qua trang mạng xã hội, với việc sử dụng một nhu liệu đặc biệt để xác định cơ phận của đôi bên có tương hợp hay không.
Nhu liệu này do ông David Jacobs, 59 tuổi, lập trình. Ông Jacobs từng là một bệnh nhân được ghép thận và có người anh chết vì bị hư thận.
Phát ngôn viên bệnh viện, là Dean Fryer, nói rằng đây là cuộc giải phẫu thay thận qua dây chuyền ghép thận lớn lao nhất được thực hiện tại một bệnh viện ở Duyên Hải Miền Tây Hoa Kỳ.
Đây cũng là cuộc ghép thận có quy mô lớn nhất trong lịch sử 44 năm ghép cơ phận con người của bệnh viện này. (V.P.)



























































































