TỔNG HỢP – Theo tin tức đăng tải trên báo Washington Post, sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ Eddie Johnson, từng góp mặt trong đội tuyển Hoa Kỳ gần như chấm dứt.

Eddie Johnson số 18 của đội tuyển Hoa Kỳ nhảy lên đánh đầu trong trận cầu
giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân Phoenix Stadium,
Glendale, Arizona ngày 2 tháng 4, 2014. (Hình: Getty Images)
Theo tin tức này, Eddie Johnson, 31 tuổi, tiền đạo của đội bóng câu lạc bộ MLS, D.C. United, phải ngồi ngoài trong suốt mùa bóng 2015 vì bị bệnh tim khá trầm trọng. Eddie Johnson xuất hiện lần sau cùng với đội DC United vào ngày 8 tháng 11, 2015 trong trận bán kết lượt về bảng Eastern Conference), và theo ký giả Goff của Washington Post cho biết, chứng bệnh này hầu như sẽ khiến cho tiền đạo này không thể tiếp tục ra sân trong thời gian còn lại của sự nghiệp sân cỏ.
Trong những tháng vừa qua, Johnson, từng gia nhập DC United với tư cách Designated Player trước mùa bóng 2014 (lương vào khoảng $613,333.00), đã thường xuyên khám bệnh một số bác sĩ chuyên khoa bệnh tim trên khắp nước Mỹ, trong cố gắng hiểu rõ hơn về điều kiện của mình và liệu xem có thể tiếp tục xỏ giày ra sân thi đấu nữa hay không.
Trong khi đó, tờ Washington Post cũng trích dẫn lời của Huấn Luyện Viên Ben Olsen của DC United:
“Thật là tình trạng đáng quan ngại đối với Eddie, nhưng tôi đã từng nói với Eddie và Eddie biết điều này. Vấn đề quan trọng trong đời sống của anh ta là tập trung và đảm bảo là không tự đặt mình vào bất cứ sự nguy hiểm nào khi thi đấu môn thể thao này một lần nữa. Đó mới là tất cả vấn đề.
“Đây là điều đáng thất vọng, nhưng cậu ta có một sự nghiệp cầu thủ tốt. Tôi đã treo giày khi ở vào khoảng tuổi cậu ta. Cậu ta thi đấu ở cấp độ cao hơn tôi. Eddie bắt đầu chơi chuyên nghiệp lúc vào khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta nên cảm kích những năm này. Tôi biết cậu ta đang nghĩ về chặng đường kế tiếp trong đời sống, nếu như điều không may xảy đến.”
Và nếu quả thật sự nghiệp cầu thủ của Johnson chấm dứt, cầu thủ này sẽ giã từ cuộc chơi sau 14 năm, thi đấu cho tám đội bóng câu lạc bộ trong bốn quốc gia, ghi 90 bàn thắng với những đội bóng khác nhau, và 19 lần tung lưới khác trong 63 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ. (TTC)



























































































