Pacquiao giỏi boxing nhưng là dân biểu… xoàng


MANILA, Philippines (AP)
Ông Manny Pacquiao người từng gây cảm hứng cho hàng triệu người dân Philippines, không vì ông là một võ sĩ quyền anh nhưng là một người nhân đức, nhưng ở cương vị một chính trị gia thì ông không đạt được mấy thành tích.


Manny Pacquiao tại Las Vegas ngày 1 Tháng Năm, 2015, một ngày trước trận đấu lịch sử với Floyd Mayweather Jr. (Hình: AP Photo/John Locher)

Là người đóng thuế nhiều nhất nước trong năm 2013, ông Pacquiao thường chia sẻ tài sản của mình với người nghèo ở tỉnh nhà của ông tại Sarangani, nơi ông từng được họ bầu rồi tái bầu vào quốc hội.

Ðối đầu với ông Floyd Mayweather trong cuộc bầu cử vào Tháng Năm, ông chắc chắn giữ được ghế dân biểu sang nhiệm kỳ thứ ba và cũng là nhiệm kỳ cuối, ngoại trừ ông chạy theo chiếc ghế khác, như ghế thượng nghị sĩ.

Nhưng một số người rất thất vọng về thành tích chính trị của ông Pacquiao.

Sau gần sáu năm ngồi ghế dân biểu ông không có được một dự luật được thông qua.

Hồ sơ quốc hội Philippines cho thấy, trong nhiệm kỳ đầu của các năm 2010-2013, ông Pacquiao “thật sự có mặt” 98 lần trên tổng số 168 ngày nhóm họp, và vào năm ngoái, ông hiện diện trong Quốc Hội chỉ được bốn ngày.

Hồ sơ viết tiếp: “Quốc Hội hiện không nhóm họp, ông Pacquiao đang đi huấn luyện trong nhiều tuần và mọi cuộc gọi đến văn phòng ông đều không được trả lời.”

Giáo sư môn quản trị cộng đồng, ông Prospero de Vera, nói rằng ông phủ nhận tính đại diện dân cử của ông Pacquiao.

Ông de Vera, người làm cố vấn cho nhiều dân cử, nói, ông Pacquiao “bị vấn đề không hiểu được ý nghĩa của chữ đại diện cho dân.”

Ông de Vera tiếp: “Ðiều đáng ưu tư là ông ấy có vẻ như không hề bận tâm đến ý nghĩa đó.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT