Sunderland thoát hiểm, chỉ còn Newcastle United và Hull City
TỔNG HỢP – Cho đến thời điểm hiện tại, các giải league nổi tiếng tại Châu Âu gần như đến hồi kết cuộc, với các danh hiệu vô địch về tay một số đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng tại Châu Âu như Bayern Munich (Bundesliga, Ðức), Barcelona (La Liga, Tây Ban Nha), Juventus (Serie A, Italy), Paris Saint-Germain (Ligue 1, Pháp), Chelsea (Premier League, Anh Quốc)…

Hỗn loạn xảy ra trước khung thành Sunderland trong trận đấu giải Premier League diễn ra giữa Arsenal và Sunderland tại Emirates Stadium, London ngày 20 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Riêng với giải Premier League Anh Quốc, cuộc chạy đua… tránh rớt hạng cũng gần hạ màn. Hai đội bóng có số phận hẩm hiu nắm tay nhau sớm xuống sân chơi thấp hơn từ mùa bóng tới là Queens Park Rangers, cầm đèn lái chỉ được 30 điểm và đội đứng áp chót Burnley cũng đồng 30 điểm. Hai đội này kém đội xếp thứ ba từ dưới lên trên là Hull City đến 4 điểm nên từ vòng thi đấu thứ 36, số phận đã thật sự… an bài.
Trong khi đó, trước trận làm khách trên sân Arsenal vào ngày Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015 vừa qua, Sunderland cũng lâm vào trường hợp có nguy cơ xuống hạng khi được 37 điểm, chỉ hơn Hull City 3 điểm và đá ít hơn một trận. Tuy nhiên hai đối thủ còn lại của Mèo Ðen (Black Cats – biệt danh của Sunderland) lại là hai đội bóng sừng sỏ nằm trong top 5 bảng xếp hạng: Arsenal và Chelsea.
Ðiều may mắn cho Sunderland khi hai đối thủ cạnh tranh để trụ hạng là Hull City và Newcastle United lại trắng tay ở vòng 36 vào ngày thứ Bảy vừa rồi: Hull City thua Tottenham Hotspur 0-2; Newcastle bất ngờ ngã ngựa trước Queens Park Rangers 1-2. Vì thế chỉ cần một trận hòa khi hành quân đến sân Emirates là Sunderland đảm bảo trụ hạng.

Các cầu thủ Sunderland vui mừng khi được tiếp tục ra sân Premier League mùa tới, sau trận hòa 0-0 với Arsenal trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân Emirates, London ngày 20 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Và huấn luyện viên Advocaat của Sunderland bật khóc vì vui mừng khi đội nhà tiếp tục cuộc chơi Premier League mùa tới khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu ngày Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015. Hòa Arsenal 0-0, được 1 điểm quý giá, thầy trò Sunderland tận hưởng niềm vui tưởng chừng như hơn cả khi đoạt danh hiệu vô địch: Mùa bóng tới Sunderland vẫn tiếp tục thi đấu trên sân cỏ giải league hàng đầu Anh Quốc.
Trở lại trận đấu, Arsenal gần như kiểm soát phần lớn thời gian 90 phút, nhưng với chiến thuật phòng ngự kiểu “xe bus” lúc nào cũng có ít nhất bảy, tám rồi cả chín cầu thủ lùi sâu trên phần sân nhà, hàng hàng lớp lớp bảo vệ khung thành.
Rồi 90 phút trôi qua, đội bóng Mèo Ðen đã thành công, không để lọt lưới và kiếm được một điểm quý giá.
Một điểm vừa đủ bảo đảm cho Sunderland tiếp tục trụ lại Premier League trong mùa tới, trong khi cả Hull City và Newcastle – hai đội còn lại – đứng trước nguy cơ theo chân Queens Park Rangers và Burnley.

Pha tranh chấp bóng giữa tiền vệ Santi Cazorla (thứ hai từ phải) của Arsenal và tiền đạo Steven Fletcher (phải) của Sunderland trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra trên sân Emirates, London ngày 20 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Huấn luyện viên người Hòa Lan, Dick Advocaat, được chỉ định ngồi vào ghế nóng tại Sunderland trong tháng 3 vừa rồi, như đã đề cập ở trên, đã không cầm được nước mắt khi hoàn thành được lời hứa đưa đội trụ hạng thành công.
45 phút đầu tiên là thế trận của Arsenal khi các cầu thủ sân nhà gần như hoàn toàn kiểm soát bóng. Cầu thủ Jack Wilshere lần đầu tiên kể từ tháng 11, 2014, được huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal cho ra sân ngay từ đầu, và tiền đạo tuyển Anh này ngay lập tức tham gia vào các đợt tấn công.
Wilshire kết hợp cùng với Santi Cazorla và Olivier Giroud tổ chức các đợt tấn công liên tiếp, tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể nào đưa banh vào lưới Sunderland trước hàng thủ dày đặc bảo vệ chặt chẽ khung thành. Chỉ duy nhất một mình Danny Graham cắm dùi duy nhất trên hàng công.
Bước vào hiệp hai, huấn luyện viên Advocaat thay đổi chiến thuật đưa Steven Fletcher và Jack Rodwell tham gia nhiều hơn trong các đợt phản công để giảm thiểu sức chịu đựng của hàng thủ, giữ thế trận cân bằng hơn tuy vẫn dựng “xe bus” ngay trong vùng cấm địa.

Huấn luyện viên đội Sunderland, Dick Advocaat (trái) vui mừng cùng một thành viên ban huấn luyện khi đội được trụ hạng trong trận đấu giải Premier League giữa Arsenal và Sunderland diễn ra trên sân Emirates Stadium, London, ngày 20 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)
Trong suốt hiệp nhì này, cả hai bên đều có một vài cơ hội tốt ngon ăn nhưng vẫn không thể tạo nên tỷ số đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Một kết quả không thể nào tốt hơn đối với Sunderland đồng thời cũng bảo đảm cho Arsenal ở vị trí top 3 tuy không thể lật đổ Manchester City để vươn lên theo sau Chelsea được.
Dù chỉ còn một vòng thi đấu cùng giờ vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015 này, nhưng cả bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng Premier League chắc chắn được vé dự Chamions League (Cúp C1) mùa tới là Chelsea, Manchester City, Arsenal và Manchester United trong khi hai đội Liverpool và Tottenham Hotspur dự Eurora Cup (Cúp C2).
Trong khi đó, như đã đề cập ở trên, một trong hai đội Hull City và Newcastle sẽ theo chân Queens Park Rangers và Burnley. Kết quả hai trận đấu của hai đội này vào ngày Chủ Nhật này sẽ quyết định số phận của họ.
Newcastle United – xếp hạng 17 với 36 điểm – nhiều hy vọng trụ hạng hơn khi chỉ gặp West Ham United, đứng thứ 11. Còn Hull City – xếp thứ 18, 34 điểm – lại phải so tài trước đối thủ rất mạnh trong hàng top 5 là Manchester United thế nên tỷ lệ xuống sân chơi thấp hơn từ mùa tới rất cao.
Newcastle United muốn trụ hạng buộc phải thắng West Ham. Nếu hòa hoặc thua phải mong cho Hull City… không thắng.
Ngược lại đối với Hull City, để trụ hạng, điều kiện cần phải có được ba điểm trước Manchester United và điều kiện đủ là Newcastle United… trắng tay trước West Ham.
Nhưng trên sân cỏ vốn nhiều bất ngờ xảy ra. Sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu ngày 24 tháng 5, 2015 mới biết được kẻ ở người đi giữa Hull City và Newcastle United. (TTC)



























































































