Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ can dự nội bộ FIFA

MOSCOW, Nga (AP)Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm cáo buộc Mỹ can dự vào việc nội bộ FIFA và ám chỉ rằng đây là một phần của nỗ lực nhằm hủy bỏ quyết định chọn Nga làm nơi tổ chức Giải Túc Cầu Quốc Tế 2018.


Ông Vladimir Putin đưa ra lời cáo buộc Mỹ vào hôm 28 Tháng Năm. (Hình: AP/Photo)

Trong lời phát biểu trên đài truyền hình, ông Putin nói rằng ông thấy “lạ” khi cuộc điều tra được mở ra theo lời yêu cầu của các giới chức Mỹ về những tội phạm không liên hệ đến công dân Mỹ và không xảy ra ở Mỹ.

Các truy tố tham nhũng được loan báo ở Mỹ hôm Thứ Tư, nhắm vào 14 người, với ít nhất hai người trong số này có quốc tịch Mỹ.

Có bảy trong số 14 người bị bắt vào sáng ngày Thứ Tư ở Zurich, Thụy Sĩ, trước cuộc bầu chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) mà đương kim Chủ Tịch Sepp Blatter dự trù sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ năm.

Trong một cuộc điều tra khác, các công tố viên Thụy Sĩ loan báo mở cuộc điều tra tội phạm về việc FIFA chấp thuận cho tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar.

Ông Putin nói rằng “ngay cả khi có người làm điều sai quấy,” Nga không liên hệ gì đến việc này.

Trong khi đó, hôm Thứ Năm, FIFA đã chính thức khai mạc đại hội và theo dự trù, sẽ có cuộc bầu cử chức chủ tịch tổ chức này.

Hiện chỉ có hai ứng cử viên, ông Joseph Blatter, 79 tuổi, đương kim chủ tịch FIFA, và Hoàng Tử Prince Ali bin al-Hussein của Jordan, 39 tuổi.

Cũng hôm Thứ  Năm, cựu danh thủ bóng đá Pháp, ông Michel Platini, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA), lên tiếng kêu gọi ông Blatter nên từ chức, và kêu gọi các liên đoán bóng đá quốc gia Châu Âu ủng hộ ông hoàng của Jordan, vì những tố cáo của Bộ Tư Pháp trước đó hai ngày.

Ngoài ra, Thủ Tướng David Cameron của Anh cũng kêu gọi ông Blatter từ chức. Còn Phó Tổng Thống Joe Biden của Mỹ thì nói “ông Blatter đã làm quá sai.”

Tuy nhiên, ông Blatter cho biết, ông không từ chức. Đáp lại, cựu danh thủ Platini cho biết, nếu ông Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm này, ông sẽ triệu tập một cuộc họp của UEFA tại Berlin, Đức, để xem xét quan hệ tương lai giữa UEFA và FIFA.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, FIFA cũng có liên hệ với một số tổ chức và công ty.

Theo đài truyền hình FOX, Bill Clinton Foundation, một tổ chức bất vụ lợi cho vợ chồng cựu Tổng Thống Bill Clinton thành lập, có nhận một số đóng góp liên quan đến bóng đá. Đó là từ $50,000 đến $100,000 từ FIFA và từ $1 triệu đến $5 triệu từ Ủy Ban Tổ Chức World Cup Qatar 2022.

Còn công ty thể thao Nike, có trụ sở tại Beverton, Oregon, năm trả cho FIFA $31.6 triệu để mua bản quyền quảng cáo. Mặc dù không bị nêu tên trong bản cáo trạng của Bộ Tư Pháp, công ty Nike cho biết, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan điều tra. (V.Giang, Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT