BERN, Thụy Sĩ (NV) – Nga và Qatar có thể bị tước mất quyền tổ chức World Cup vào các năm 2018 và 2022 nếu sự đăng cai của họ được chứng minh là gian lận, goal.com trích dẫn lời chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra (ACC) thuộc Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Tế (FIFA).

Ông Domenico Scala. (Hình: Steve Bardens/Getty Images)
Chuyện đăng cai World Cup của hai nước này đang bị chính phủ Thụy Sĩ điều tra, kể cả sự theo dõi sát nút của cảnh sát liên bang FBI của Mỹ.
Ông Domenico Scala, chủ tịch ACC, khuyến cáo rằng địa điểm tranh tài có thể phải dời đi nơi khác nếu kết quả điều tra tìm thấy có bất kỳ điều sai trái nào.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của báo SonntagsZeitung, ông Scala nói, “Nếu chứng cớ cho thấy Qatar và Nga được quyền tổ chức World Cup là do mua phiếu, thì quyền tổ chức ấy sẽ trở nên vô giá trị. Tuy nhiên, hiện chứng cớ đó chưa được trưng ra.”
Cơn cuồng nộ đang diễn ra trên thế giới bóng đá xuất phát từ việc Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố 14 cá nhân, trong đó có chín giới chức FIFA đang tại chức hoặc làm việc ở đó trước đây.
Họ bị truy tố tội âm mưu tống tiền và tham nhũng nhưng không liên hệ gì đến việc đăng cai của Nga và Qatar.
Trước nhiều chỉ trích và tranh cãi, chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, tuyên bố sẽ từ chức chỉ vài ngày sau khi được tái trúng cử nhiệm kỳ thứ năm.
Theo ông Scala, quyết định của ông Blatter có thể giúp “thay đổi tận gốc rễ” cơ cấu của FIFA. (TP)



























































































