Ghế nóng của Klinsmann vẫn an toàn


Dù tuyển Mỹ thất bại ở Gold Cup 2015



TỔNG HỢP Ðội tuyển Hoa Kỳ đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch tại giải Gold Cup 2015 khi chơi bạc nhược để thua Jamaica 2-1 ở bán kết và thua cả Panama 3-2 trong trận tranh hạng ba bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Thành tích tệ hại này khiến cho nhiều người hâm mộ nhất là trong giới truyền thông báo chí lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên đội tuyển Klinsmann, thậm chí đòi sa thải ông.


Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Jurgen Klinsmann trước trận tranh hạng ba Gold Cup 2015 giữa tuyển Hoa Kỳ và Panama diễn ra tại Chester, Pennsylvania ngày 25 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)

Trước tình trạng đó, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati chính thức lên tiếng ủng hộ vị huấn luyện viên này tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Cách đây bốn năm, ông Gulati tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển Mỹ bị Mexico đá bại 4-2 trong trận chung kết Gold Cup 2011 trên sân Rose Bowl. Chỉ vài ngày sau đó, ông sa thải huấn luyện viên tuyển Mỹ lúc bấy giờ, Bob Bradley.

Rồi đến Gold Cup lần này, sau khi cũng nhìn thấy tuyển Mỹ thất bại thảm thương tại Gold Cup kể từ năm 2000, nhưng ông Gulati vẫn một mực tự tin sự tiến bộ của đội tuyển và không muốn có sự thay đổi nào về huấn luyện viên.

Khi được hỏi Klinsmann cũng gặp khó khăn khi tuyển Mỹ thất bại tại Gold Cup 2015 giống như trường hợp của huấn luyện viên Bob Bradley trước đây bốn năm, Gulati thẳng thừng bày tỏ:

“Tôi không nghĩ đây là sự giả dụ hợp lý. Như tôi đã từng nói trước đây: Chúng tôi không phán đoán đặt trên căn bản chỉ một trận đấu. Chúng tôi không đưa ra đề nghị hợp đồng mới bởi vì đội tuyển Mỹ đá bại tuyển Ðức và Hòa Lan ngay trên sân nhà của họ và chúng tôi cũng sẽ không có sự thay đổi trong tình trạng hiện tại bây giờ. Không có bất cứ điều gì song song với nhau ở đây cả.”

Một năm sau World Cup 2014, Klinsmann hoàn toàn “làm mới” lại đội tuyển Mỹ với sự quan tâm vào lứa cầu thủ trẻ, để hướng tới World Cup 2018 Nga và xa hơn nữa, World Cup 2022. Sự thử nghiệm lứa cầu thủ trẻ của Klinsmann tại giải Gold Cup 2015 nhưng số cầu thủ trẻ này vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi.

Kết quả tuyển Mỹ rời khỏi giải với hạng tư và phải thi đấu trận playoff với Mexico vào ngày 9 tháng 10 tới đây trên sân Rose Bowl để tranh vé đến Nga dự giải Confederations Cup 2017.

Thế nhưng có phải Hoa Kỳ đi sai hướng sau thất bại Gold Cup? Gulati cho biết:

“Rõ ràng là sự thất vọng. Nhưng tôi không gọi đó là một bước thụt lùi, đội tuyển Mỹ đã thi đấu tốt trong mùa Xuân trước khi bước vào giải Gold Cup. Mục đích rõ ràng là thắng giải Gold Cup để không phải đấu thêm trận playoff, tuy nhiên chúng ta không thành công nhưng vẫn còn cơ hội để đến Nga dự Confederations Cup.”


Ông Sunil Gulati (phải), chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, với thủ quân đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Carli Lloyd (số 10, giữa) cùng trophy Golden Ball (Giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất World Cup Nữ 2015) mà nữ cầu thủ này được vinh danh sau khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết World Cup Nữ 2015 diễn ra trên sân BC Place Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)

“Chúng ta thắng bảy trong 10 trận? Hòa hai và rõ ràng thất trận tranh hạng ba bằng những quả đá phạt đền luân lưu và cũng thua trận bán kết trong thời gian đó. Ðây là sự thất vọng lớn, nhưng chúng ta vẫn tiến tới phía trước.”

Ðội tuyển Hoa Kỳ sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 9, 2015 đối đầu với Peru và Brazil, sau đó là trận quyết định playoff với Mexico ngày 9 tháng 10, 2015 để giành vé đến Nga 2017. Thời gian trước đó, huấn luyện viên Klinsmann từng nói về sự quan trọng thi đấu tại giải Confederations Cup, và nhấn mạnh đến sự thất bại nếu không đạt mục tiêu trước mắt.

Nếu như Hoa Kỳ tiếp tục thất bại trước Mexico trong tháng 10 tới đây sẽ làm lung lay chiếc ghế của Klinsmann? Gulati không muốn tính trước điều đó, nhưng cũng không tỏ bất cứ ý nghĩ nào là sẽ thay đổi Klinsmann trong thời gian sắp tới.

Gulati cho biết: “Không, chúng ta hãy để qua đi ngày hôm nay. Chúng ta có ngày hôm nay đầy thất vọng và tôi cũng không chắc kết quả sẽ như thế nào ở trận đấu sắp tới. Hơn nữa tôi cũng không chắc chúng ta sẽ thua trận thứ hai của vòng cuối cùng hexagonal của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF không nữa.”

Tuy rõ ra không hài lòng về tình trạng đội tuyển Mỹ tại Gold Cup nhưng Gulati sẽ không vì thế mà hoang mang hoặc hốt hoảng hay điên tiết lên, và sẽ không ngừng ủng hộ vị huấn luyện viên đội tuyển mà ông nhiều công sức theo đuổi và thuê mướn cách đây bốn năm.

Ông nói thêm: “Tôi thường đề cập đến, sự tiến bộ không phải là đường thẳng đối với bất cứ ai. Có những lúc trồi sụt hoặc va đập trên con đường đó. Lần này rõ ràng là sự va đập đầy thất vọng. Nếu quý vị cho rằng đội tuyển ở vị thế cao nào đó trong mùa Xuân rồi với những kết quả tốt mà tôi từng đề cập, thì ngày hôm nay là thấp. Thật tốt nếu chúng ta luôn đi trên con đường thẳng bằng phẳng về phía trước. Nhưng những điều này là bình thường đối với mọi người bởi vì quý vị không đi xuyên suốt và thắng tất cả các trận đấu.”

Còn Klinsmann cho biết: “Tuyển Argentina không vui sướng khi không được dự Confederations Cup? Lẽ dĩ nhiên là không rồi. Cả Brazil cũng vậy, nhưng họ vẫn bình tĩnh và ném tất cả điều này ra phía sau lưng họ. Chúng ta tiến bộ ở một số lãnh vực nào đó và kém hơn ở những khía cạnh khác…” Và đây thật sự là vấn đề đối với huấn luyện viên Klinsmann. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT