Hoa Kỳ gặp Mexico tại Rose Bowl, 9 tháng 10

Tranh vé đến Nga dự Confederations Cup 2017



TỔNG HỢP – Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp Mexico ngày 9 tháng 10, 2015 tới đây trên sân Rose Bowl có sức chứa 93,000 cho đến 100,000 chỗ để tranh vé đến Nga năm 2017 dự giải Confederations Cup – một giải tiền World Cup giữa các đội tuyển vô địch các khu vực bóng tròn thế giới và đội nước chủ nhà.

Đội tuyển Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Liên đoàn bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) đã cho biết vào ngày Chủ Nhật vừa qua, sau khi đội tuyển Mexico đá bại Jamaica 3-1 ở trận chung kết Gold Cup 2015.

Đội tuyển Mỹ từng vô địch Gold Cup 2013 nếu như bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Gold Cup 2015 sẽ đương nhiên đến Nga mà không cần có trận đá playoff. Nhưng vì tuyển Hoa Kỳ đã thất bại vào chung kết sau khi thua Jamaica 2-1 ở trận bán kết tại Atlanta, nên theo điều lệ mới của CONCACAF, Hoa Kỳ sẽ có trận playoff duy nhất với Mexico. Đội nào thắng trận này sẽ có mặt tại Nga năm 2017.

Trong những năm trước đây, những đội tuyển quốc gia nào đoạt chức vô địch Gold Cup sẽ đại diện cho khu vực CONCACAF dự giải Confederations Cup 2017. Nhưng trước giải Gold Cup 2013, liên đoàn bóng tròn CONCACAF muốn cho các giải Gold Cup sau 2013 đều quan trọng như nhau nên mới đưa ra quyết định đội tuyển vô địch giải Gold Cup 2015 sẽ đá một trận playoff với đội vô địch Gold Cup 2013 để có vé dự giải Confederations Cup. Như vậy tuyển Hoa Kỳ (vô địch Gold Cup 2013) sẽ gặp Mexico (vô địch Gold Cup 2015). Và sân Rose Bowl sẽ là nơi tranh tài giữa hai đội mới đủ chỗ chứa đông đảo các cổ động viên đội tuyển quốc gia láng giềng phía nam Hoa Kỳ.

Đội tuyển Mexico trước trận chung kết Gold Cup 2015 với Jamaica diễn ra trên
sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania ngày 26 tháng 7, 2015.
(Hình: Getty Images)

Trước đây, Mexico đại diện cho khu vực CONCACAF dự giải Confederations Cup 2013 tại Brazil. Còn Hoa Kỳ có mặt tại giải Confederations Cup 2009 tại Nam Phi, chiếm chức á quân để thua ngược Brazil 2-3 sau khi dẫn trước 2-0 ở hiệp đầu trong trận chung kết. Trước đó, sau khi lọt qua khe cửa hẹp, tuyển Hoa Kỳ đã chấm dứt 35 chuỗi trận bất bại của Tây Ban Nha với tỉ số 2-0 để vào chung kết.

Điều đáng nói, nếu dựa trên phong độ hiện thời, cả hai đội tuyển Hoa Kỳ và Mexico đều không thi đấu tốt. Hoa Kỳ chơi rất mờ nhạt trong suốt giải Gold Cup và thua Jamaica 2-1 ở bán kết và thua luôn Panama 3-2 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu. Còn Mexico may mắn hơn, đội tuyển này tiến sâu vào giải là nhờ… trọng tài giúp sức với hai lần thổi phạt đền từ tứ kết đến bán kết ở những phút cuối cùng trận đấu. Tuy nhiên ở trận chung kết, El Tri chơi tốt hơn và đá bại Jamaica 3-1 để giơ cao chiếc cúp vô địch Gold Cup lần thứ ba.

Trận playoff diễn ra vào ngày 9 tháng 10, 2015 nhằm vào ngày lịch trình chính thức của FIFA, có nghĩa là huấn luyện viên cả hai đội có thể tập trung những cầu thủ hay nhất, phong độ nhất của mình. Tuy vậy, vẫn có một trở ngại lớn: đó là vòng loại Olympic khu vực CONCACAF (dành cho lứa U-23) sẽ diễn ra cùng thời gian này (từ ngày 1 đến 13 tháng 10, 2015), với hai đội tuyển vào chung kết sẽ chính thức đến Brazil năm 2016 còn đội hạng ba sẽ đá trận playoff với đội tuyển U-23 Colombia để tranh vé vớt.

Thời điểm quyết định hai đội nào đến Brazil là ngày 10 tháng 10, 2015 tức chỉ một ngày sau trận playoff giữa tuyển Hoa Kỳ và Mexico.

Sân vận động Rose Bowl Stadium nơi diễn ra trận playoff giữa đội tuyển Mỹ và
Mexico để giành vé đến Nga dự giải Confederations Cup 2017. (Hình: Google.com)

Đội tuyển U23 Mỹ đã bị loại ngay ở vòng loại của Olympic 2012, và huấn luyện viên Jurgen Klinsmann cho biết ông đặt ưu tiên lớn ở vòng loại Olympics 2016 để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu giải quốc tế với nhiều áp lực hơn.

Như vậy có nghĩa là Klinsmann sẽ có quyết định hoặc để cho ba cầu thủ trẻ John Brooks, DeAndre Yedlin và Jordan Morris – đều dưới 23 tuổi và có thể giúp đội tuyển Hoa Kỳ so tài với Mexico – ở lại đội tuyển A hoặc sẽ ra sân trong đội hình U23 Hoa Kỳ tại vòng loại Olympics. Hơn nữa, Klinsmann sẽ huấn luyện đội tuyển mà không có sự giúp sức của cánh tay phải ông, Andi Herzog, đang là huấn luyện viên đội U23.

Đối với Mexico, cũng phải có quyết định hoặc đưa Jesu1s (El Tecatito) Corona, từng ghi bàn ở trận chung kết Gold Cup 2015, thi đấu tại vòng loại Olympics hay để cho có mặt trong thành phần gặp Hoa Kỳ tranh vé đến Nga 2017.

Klinsmann chịu nhiều sự chỉ trích khi tuyển Mỹ thất bại tại Gold Cup 2015 thế nên một trận thắng trước Mexico vào ngày 9 tháng 10 tới đây sẽ tái lập lại uy tín của mình còn nếu thua nữa sẽ là một gáo nước lạnh khác tạt vào mặt vị huấn luyện viên người Đức này cho dù chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Mỹ, Sunil Gulati khẳng định là Klinsmann sẽ không bị nguy cơ sa thải nếu như Hoa Kỳ có thất bại trước Mexico ở trận playoff.

Thời gian còn hơn hai tháng rưỡi tính đến ngày 9 tháng 10, 2015 cho trận đấu lớn tại Rose Bowl. Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Peru và Brazil trong tháng 9 trên sân nhà.

Sau trận playoff, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hành trình đến Nga 2018 bằng vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với trận ra quân đầu tiên diễn ra tại St. Louis đối đầu với một trong ba đội của bảng đấu: Trinidada & Tobago, đội thắng giữa St. Vincent-Grenadines vs Aruba, hay đội thắng giữa Guatemala vs Antigua & Barbuda. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT