Lê Tâm (theo AP)
Các bậc cha mẹ lo lắng con của mình lên đại học có thể bị quyến rũ bởi thói hư tật xấu của đời sống trong ký túc xá, nên đế ý tới kết quả của một cuộc nghiên cứu theo đó cho thấy các sinh viên này lần đầu tiên thử nghiệm các loại gây nghiện nào vào thời điểm nào trong năm.

(Hình minh họa: www.ryot.org)
Các sinh viên đại học thường thử các thuốc kích thích như Adderall và Ritalin lần đầu tiên vào các Tháng Mười Một, Mười Hai hay Tháng Tư, theo sự phân tích dựa trên các dữ kiện do chính phủ thu thập trong 12 năm qua. Các sinh viên này tin rằng việc dùng các loại thuốc trị bệnh không tập trung chú ý (Attention Deficit Disorder) có thể giúp họ đạt điểm cao trong các kỳ thi, dù rằng không hề có chứng cớ y học nào cho thấy các loại thuốc đó làm tăng khả năng trí nhớ, trong khi các thuốc này có thể gây nghiện.
Các sinh viên cũng thường lần đầu tiên thử cần sa, các loại thuốc hít vào và rượu trong thời gian mùa Hè, chứ không phải trong năm học, theo bản báo cáo được công bố hôm Thứ Năm tuần này của cơ quan đặc trách về lạm dụng ma túy và sức khỏe tâm thần (SAMHSA), dựa trên các dữ kiện của chương trình Thăm Dò Hàng Năm về Sử Dụng Thuốc Gây Nghiện và Sức Khỏe.
Số các sinh viên lần đầu tiên hút thuốc lá lên cao nhất trong Tháng Sáu, Tháng Chín và Tháng Mười. Các sinh viên chưa đủ 21 tuổi, chưa hề thử rượu trước đó bao giờ, sẽ nhiều phần lần đầu tiên nếm chất đắng này vào Tháng Sáu.
Các sinh viên lần đầu tiên hút xì gà, cần sa và các chất hít vào để gây kích thích khác được thấy nhiều nhất vào Tháng Sáu và Tháng Bảy. Trong khi đó, những sinh viên lần đầu tiên uống thuốc giảm đau loại nặng, cần phải có toa bác sĩ, nhưng không cho mục đích trị liệu, thường thấy nhiều nhất vào Tháng Mười Hai.
Tuy nhiều người trong lớp tuổi thiếu niên ở Hoa Kỳ thường khởi sự uống bia rượu ở bậc trung học, bản báo cáo cho hay cũng có nhiều người khác không uống bia rượu cho tới khi lên đại học.
Mỗi ngày trung bình có khoảng 1,200 sinh viên chưa đủ 21 tuổi, thử uống bia rượu lần đầu tiên trong đời khi đang học đại học, theo cuộc nghiên cứu.
Các báo cáo khác, sử dụng cùng dữ kiện trong cuộc thăm dò, cho thấy tuổi trung bình của những sinh viên Hoa Kỳ lần đầu tiên uống rượu bia là 17 tuổi, trong khi việc khởi đầu sử dụng các loại thuốc gây nghiện thường trễ hơn.
Tuổi thường hút cần sa lần đầu tiên là 18 và việc dùng các thuốc giảm đau thường xảy ra khi họ vào khoảng 21 tới 22 tuổi, theo kết quả cuộc thăm dò năm 2013.
Các khám phá mới nhất cho thấy việc giúp các sinh viên không sa đà vào những thói tật xấu và nguy hiểm này có thể được thực hiện căn cứ vào những tháng mà họ dễ sa ngã nhất, theo lời Brendan Saloner, một nhà nghiên cứu chuyên về vấn đề nghiện ngập ở trường Y Tế Cộng Ðồng thuộc Ðại Học Johns Hopkins.
“Ðối với phần lớn các chất gây nghiện, mùa Hè là thời gian có nhiều người sử dụng nhất. Người trẻ lúc đó có thể có nhiều thời giờ rảnh mà ít bị người khác nhòm ngó,” theo Saloner. “Ðối với các chất kích thích, các vụ sử dụng lần đầu tiên trong đời thường xảy ra vào các kỳ thi cuối khóa. Lúc đó các sinh viên có rất nhiều lo lắng và áp lực tinh thần về kỳ thi cuối khóa và có nhu cầu phải hoàn tất tốt đẹp khóa học.”
Bản báo cáo cũng tìm cách xác định lớp tuổi trung bình của các sinh viên toàn thời gian lần đầu tiên sử dụng chất gây nghiện cho từng tháng của năm. Các chuyên gia phân tích các dữ kiện thu thập từ 68,600 sinh viên toàn thời gian trả lời các cuộc thăm dò từ năm 2002 đến năm 2013.
Xác định những tháng các sinh viên lần đầu tiên sử dụng chất gây nghiện là một cách mới để sử dụng các dữ kiện có được, theo Phó Ðô Ðốc Peter Delany, giám đốc trung tâm thống kê dữ kiện sức khỏe thuộc SAMHSA.
“Ðó là những khoảng thời gian mà các bậc cha mẹ nên nghĩ tới việc thăm hỏi con cái,” theo ông Delany, người cũng có con vào đại học năm đầu.
“Ðiều quan trọng nhất là bình tĩnh nói chuyện với con cái quý vị và cho chúng biết là quý vị trông đợi những gì.”
Các cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy sinh viên đại học lắng nghe theo cha mẹ họ. Cơ quan chống tình trạng uống rượu của sinh viên đại học tiểu bang Maryland (Maryland Collaborative to Reduce College Drinking and Related Problems) cũng cung cấp các hướng dẫn cho bậc cha mẹ về vấn đề trên trang mạng của họ “collegeparentsmatter.org”.
Các bậc cha mẹ của tân sinh viên thường “thở phào nhẹ nhõm vì đã lo cho con mình qua bậc trung học,” theo Amelia Arria tại Ðại Học Maryland. “Nhưng họ nên nhớ rằng đại học cũng là nơi có môi trường nguy hiểm với việc sử dụng ma túy và rượu có thể gây hại cho việc học và khiến người sinh viên đánh mất cơ hội thành công.”


































































































