Tranh cử tổng thống 2016 và chuyện Iran


Nguyễn Văn Khanh


Thời tiết những ngày cuối mùa Hè vẫn nóng hơn 90 độ F, nhưng số người có mặt ngày càng đông, người cầm cờ Hoa Kỳ, người cầm biểu ngữ. Ban tổ chức cho biết tham dự cuộc tập họp mang ý nghĩa biểu dương lực lượng diễn ra trưa Thứ Tư tuần này lên đến hơn 1,000 người, cảnh sát thì nói ít nhất cũng phải khoảng 300 cho đến 500 người.


Bất kể con số là bao nhiêu, bất kể những người hiện diện đều thuộc lực lượng bảo thủ Tea Party của đảng Cộng Hòa, những lời phát biểu được đưa ra ở sân cỏ Quốc Hội cho thấy họ có chung một ý hướng: phản đối thỏa thuận về nguyên tử Tổng Thống Brack Obama mới đạt được với Iran, và ủng hộ tất cả những chính trị gia nào bỏ phiếu chống đối thỏa thuận này.


Tất cả những người có mặt đều lộ vẻ hài lòng khi nghe hai ứng cử viên Cộng Hòa là các ông Donald Trump và Ted Cruz lên tiếng chê bai vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ và chính quyền Hoa Kỳ đương thời. Ông tỷ phú Trump mở đầu bằng câu “đất nước này đang được dẫn dắt bởi thành phần lãnh đạo ngu xuẩn,” gọi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là bằng chứng xác nhận những người đang điều hành quốc gia là “đám bất tài,” cam kết “nếu tôi làm tổng thống, đảm bảo chúng ta sẽ luôn luôn thắng thế (khi điều đình, đàm phán), chúng ta sẽ chiến thắng, thành công đến mức các bạn cảm thấy nhàm chán vì mình cứ thắng hết chuyện này tới chuyện khác,” kể cả chuyện “sẽ buộc nhà cầm quyền Iran phải đi theo đúng hướng mà chúng ta muốn họ đi.”


Thượng Nghị Sĩ Cruz tiếp lời “thỏa thuận của ông Obama đẩy nước Mỹ vào chỗ nguy hiểm hơn bao giờ hết,” nhắc lại thỏa thuận nếu được thi hành “Iran không còn bị cấm vận, họ sẽ có hàng trăm triệu dollars để hỗ trợ cho quân khủng bố,” có nghĩa là “chính quyền Obama là chính quyền cung cấp nguồn tài trợ lớn nhất thế giới cho bọn khủng bố Hồi Giáo quá khích,” trước khi kết thúc bằng câu “nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo mới, người sẵn sàng đối đầu (với các hành động không chấp nhận được) của nhà cầm quyền Iran,” một nhà cầm quyền “không bao giờ từ bỏ những hoạt động chống Mỹ và chống đồng minh Israel của chúng ta.”


Cuộc tập họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Obama có đủ phiếu ủng hộ ở Thượng Viện để vượt qua mọi trở ngại mà cánh Cộng Hòa đang điều khiển Quốc Hội Liên Bang muốn gây nên. Với sự ủng hộ của 41 vị thượng nghị sĩ Dân Chủ, Tổng Thống Hoa Kỳ biết bất kể sự chống đối mạnh tới đâu đi chăng nữa, phe Cộng Hòa không thể nào vượt qua được quyền phủ quyết mà ông sẽ sử dụng, có nghĩa là thỏa thuận về nguyên tử với Iran chắc chắn sẽ được thi hành.


Trưa Thứ Tư, trong cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn viên Eric Schultz của Tòa Bạch Ốc cho rằng những người chống đối “vẫn tìm cách bóp méo sự thật, không muốn nhìn nhận thỏa thuận mà Hoa Kỳ và các cường quốc đồng minh Âu Châu đạt được là giải pháp hay nhất để ngăn chận, không cho Iran chế tạo võ khí nguyên tử.” Ông Schultz cũng nhắc lại hôm Chủ Nhật vừa rồi chính Cựu Ngoại Trưởng Collin Powell cũng lên tiếng ủng hộ thỏa thuận này, “ông (Powell) bảo rằng sau khi xem kỹ những gì Iran cam kết và nghe tất cả những lập luận của phe chống đối, ông thấy thỏa thuận là phương thức tốt nhất” để giải quyết mối lo Iran có võ khí nguyên tử. Ông phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc còn nhắc lại, “Tổng Thống Obama từng nhiều lần nói rằng thỏa thuận này không được thi hành bởi niềm tin vào lời hứa của Iran, mà được thực hiện bằng kiểm chứng để đảm bảo chính phủ Tehran làm đúng với những gì họ cam kết.”


Trước đó, ứng cử viên đang dẫn đầu bên đảng Dân Chủ là bà Clinton cũng lên tiếng ủng hộ thỏa thuận, cho biết nếu trở thành tổng thống, bà “không ngần ngại sử dụng giải pháp quân sự để ngăn cản, không cho Iran có võ khí nguyên tử.”


“Ai ủng hộ thì mặc họ ủng hộ, lập trường của chúng tôi không thay đổi,” ông Sean Richards, một thành viên của Ban Tổ Chức cuộc tập họp cất cao giọng khi được mời lên phát biểu. “Cuộc tập họp này cho Iran biết là người dân Hoa Kỳ không bao giờ tin họ, cho ông Obama và đồng minh chính trị của ông ta biết là chúng ta không bao giờ đồng ý với những gì họ làm, không bao giờ để yên hay chấp nhận cho họ bắt tay với kẻ thù Iran.”


Ông kết thúc bằng lời cảnh báo “chúng tôi sẽ nhớ tên tất cả những vị dân cử nào bỏ phiếu ủng hộ ông Obama.”





Tỷ phú Donald Trump tiếp tục đứng đầu bảng


Trong cuộc thăm dò mới nhất do nhật báo USA Today thực hiện, tỷ phú Donald Trump vẫn giữ vững vị trí đầu bảng: tỷ lệ ủng hộ ông giờ đã lên đến 32%, tức tăng 8% so với thời điểm đầu Tháng Tám. Về nhì là Bác Sĩ Ben Carson, ứng cử viên da mầu duy nhất ghi tên dự cuộc đua và thứ ba là bà Carly Fiorina, người phụ nữ duy nhất tranh cử bên đảng Cộng Hòa.


Cả 3 ứng cử viên đang dẫn đầu đều là những người chưa từng nắm một chức vụ dân cử nào cả, điều đó theo phân tích gia Maria Cardona, “Chứng tỏ cử tri Hoa Kỳ không hài lòng với các chính trị gia chuyên nghiệp, những người thường bị chỉ trích là chỉ nói, chỉ hứa mà không làm đúng những gì đã hứa hoặc đã nói.”


Bảng xếp hạng các ứng cử viên Cộng Hòa do USA Today công bố như sau:


1. Donald Trump
2. Ben Carson
3. Carly Fiorina
4. Jeb Bush
5. Ted Cruz
6. Marco Rubio
7. John Kasich
8. Scott Walker
9. Mike Huckabee
10. Rand Paul
11. Chris Christie
12. Bobby Jindal
13. Rick Santorum
14. Rick Perry
15. Lindsey Graham
16. George Pataki
17. Jim Gilmore


Về phía Dân Chủ, dù mất 10 điểm so với cuộc thăm dò dầu tháng trước, nhưng bà Hillary Clinton vẫn dẫn đầu với 42% phiếu cử tri Dân Chủ toàn quốc, về nhì là Phó Tổng Thống Joseph Biden (22%) và đứng thứ ba là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont (20%).


Cuộc thăm dò do Monmouth University Polling Institute ở West Long Branch, New Jersey, thực hiện còn cho thấy 2 điểm đáng chú ý: dù ông Biden chưa quyết định có ra tranh cử hay không đã được cử tri cùng đảng quan tâm đến, đồng thời những người ủng hộ ông Biden cho hy nếu ông không ra tranh cử, họ sẽ dồn phiếu ủng hộ ông Sanders.


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT