Tổng thống Hoa Kỳ chờ đón Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô


Nguyễn Văn Khanh


Trưa thứ Ba tuần này tại căn cứ không quân Andrew Air Force Base, hình ảnh Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đứng dưới chân cầu thang chờ đón Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô sẽ là hình ảnh được nhiều người nói đến trong những năm sắp tới.


Đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự kết hợp giữa hai nhà lãnh đạo để cùng làm việc chung, hình ảnh của sự tương phản vì những điểm bất đồng trong chính sách, hình ảnh xác nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa người đang điều khiển một cường quốc chính trị, kinh tế và người đang lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo, đồng thời cũng là hình ảnh của một khôi nguyên Nobel Hòa Bình chào đón người được xem là biểu tượng của hòa bình.


Chuyện tổng thống Hoa Kỳ cùng đệ nhất phu nhân ra tận sân bay đón đức giáo hoàng chứng minh tất cả những điều nói trên. Từ lâu, Tổng Thống Obama không ngần ngại biểu lộ lòng kính trọng đối với Đức Thánh Cha, gọi Ngài là “nhà lãnh đạo của sự đổi mới,” thường trích dẫn lời Ngài trong những bài diễn văn nói về xã hội và môi trường, chẳng e dè khi nhắc đến Ngài trong bản thông điệp hàng năm mới đọc trước Quốc Hội Liên Bang hồi đầu năm nay, cho mọi người biết Đức Giáo Hoàng là người đưa ra đề nghị Hoa Kỳ nên bãi bỏ cấm vận với Cuba và cũng là người thúc đẩy, hỗ trợ cho các cuộc thương thuyết để Washington D.C. nối lại quan hệ với nhà cầm quyền Raul Castro.


Gần hơn nữa, mới hai tháng trước đây Tổng Thống Hoa Kỳ đưa ra chính sách mới để bảo vệ môi trường kèm theo những lời kêu gọi tương tự những điều chính Đức Thánh Cha cũng nói đến chỉ vài tuần trước đó “bổn phận bảo vệ mặt đất là bổn phận của mọi người,” “đây là trách nhiệm phải làm ngay,” “đừng để thế hệ mai sau trách cử chúng ta đã không làm điều chúng ta đều biết cần phải làm.”


Nhưng theo Giáo Sư Stephen Schneck, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách thuộc Viện Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (the Catholic University of America) “không phải chuyện gì hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý với nhau,” điển hình Tổng Thống Obama ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ và hôn nhân đồng tính, trong khi Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng Giáo Hội không cho phép tín đồ làm những điều đó; Tổng Thống Obama chủ trương mở rộng quan hệ thương mại với các nước, Đức Thánh Cha lại bày tỏ âu lo, sợ các cường quốc lợi dụng “kinh tế thị trường” để bóc lột sức lao động của người dân những nước nghèo. Vì thế, Giáo Sư Stephen Schneck nói tiếp, “Cả hai nhà lãnh đạo đều hiểu cách hay nhất để giảm bớt khác biệt chính là đẩy mạnh những điểm đồng thuận,” như bàn thảo đến chính sách về di dân, y tế, xã hội, v.v…


“Đó chính là điều Tổng Thống Obama đã làm và đang làm,” theo lời một viên chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. “Ngay sau Đức Giáo Hoàng lên tiếng kêu gọi các quốc gia cùng chung sức giúp giải quyết tập thể di dân đồng đảo ở Âu Châu, Tổng Thống tức khắc loan báo nhận 10,000 người tỵ nạn Syria. Hai ngày trước khi đón Đức Thánh Cha, chính phủ Hoa Kỳ thông báo trong hai năm tới sẽ nhận cả trăm ngàn người định cư ở Mỹ.” Điều đó cho thấy “thứ nhất, Tổng Thống Obama ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, thứ nhì, Tổng Thống Obama và Đức Thánh Cha có cùng quan điểm về chính sách hỗ trợ người di dân, là điều Đức Phan Xi Cô thường nói đến từ ngày Ngài lên ngôi Giáo Hoàng tới giờ và Tổng Thống Hoa Kỳ chẳng ngần ngại dùng đó là món quà cháo đón Đức Giáo Hoàng.” Viên chức này nói thêm, “chuyện từ giờ đến cuối năm tổng thống sẽ loan báo chính sách cải tổ luật pháp cho công bằng hơn cũng nằm trong khuôn khổ đó, vì công bằng và bác ái chính là mục tiêu Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh Vatican theo đuổi.”


Theo bà Valerie Jarrett, Cố Vấn Đặc Trách Đối Nội của Tổng Thống Barack Obama, “cả 2 nhà lãnh đạo đều trông chờ vào nhau để cùng làm việc chung,” tựa như Tổng Thống Ronald Regan và Đức Giáo Hoàng John Paul II cùng làm việc với nhau để giải thể chế độ Cộng Sản Đông Âu. Với đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ, “Tổng Thống Obama không chỉ trông chờ được làm việc chung với Đức Thánh Cha, mà còn xem Ngài là biểu tượng của thành thiện và đạo đức, là ngọn đuốc dẫn đường cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo.” Cũng vì thế nên một viên chức Tòa Bạch Ốc báo trước “Tổng Thống sẽ dành gần hết bài diễn văn đọc sáng Thứ Tư để thay mặt người dân và chính phủ bày tỏ nỗi hân hoan chào mừng Đức Giáo Hoàng, và sẽ ngồi lắng nghe những gì vị Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo La Mã trình bày, xem có điểm gì có thể áp dụng vào chính sách cho quốc gia hay không.”


Bà nhấn mạnh, “Nên nhớ, cả Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô và Tổng Thống Barack Obama đều xuất thân là những người hoạt động cộng đồng, và với trách nhiệm đang có, cả hai đều không ngừng nghỉ xây dựng một cộng đồng thế giới sao cho ổn định, hòa bình và phát triển.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT