Blatter, Platini và Jerome bị đình chỉ chức vụ trong 90 ngày


TỔNG HỢP
Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA, Sepp Blatter, với thời gian 17 năm ngồi ở chiếc ghế đầy quyền lực này lâu nhất, ngày Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015, lần đầu tiên tạm thời bị đình chỉ chức vụ trong khi cơ quan tư pháp Thụy Sĩ phối hợp với Hoa Kỳ chính thức “sờ gáy” đến những nhân vật chóp bu của cơ quan mang đầy tai tiếng tham nhũng và hối lộ này.


Ông Sepp Blatter (trái) và Platini. (Hình AFP)

Ủy Ban Ðạo Ðức (Ethics Committee), của FIFA, một cánh tay do chính Blatter tự thành lập trong thời gian trước đây đã có quyết định chính thức nói trên đối với vị chủ tịch Blatter, 79 tuổi.

Chủ tịch ủy ban, ông Hans Joachim Eckert, đã thay mặt ủy ban cho công bố quyết định tạm thời ngưng chức trong thời gian 90 ngày – và có thể gia hạn thêm 45 ngày khác. Trong tuần qua, Blatter đã từ chối trả lời những cú điện thoại từ các công ty tài trợ chính yếu của FIFA yêu cầu ông từ chức ngay lập tức, thay vì tiếp tục cầm quyền đến tháng 2, 2016, chờ cuộc bầu cử chủ tịch FIFA mới, như ông dự định.

Cùng chung số phận là chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA) đồng thời cũng là phó chủ tịch FIFA, ông Michel Platini cũng bị cho ngưng chức cùng thời hạn với Blatter. Trước đó tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke cũng bị cho rời khỏi chức vụ trong tháng 9, 2015.

Trong nhiều năm qua, có những tin đồn về việc lạm dụng quyền hành, hối lộ và tham nhũng nhắm vào ông Blatter cùng các đồng sự trong bộ máy điều hành làng bóng tròn thế giới này. Tuy không có bất cứ chứng cớ nào được tìm thấy cũng như không có sự tố cáo và bằng chứng nào đưa đến việc truy tố thật sự nhắm vào Blatter. Tuy nhiên, lần này, Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ cho mở cuộc điều tra về hai việc với khoản tiền không rõ ràng, mờ ám.

Ðầu tiên đối với cựu chủ tịch khu vực CONCACAF kiêm phó chủ tịch FIFA, Jack Warner của Trinidada and Tobago. Ông này bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố ngày 27 tháng 5, 2015, hiện đang chống lại sự dẫn độ về Mỹ. Còn hiện tại ông Blatter bị tố cáo về việc nhượng bản quyền truyền hình khu vực CONCACAF cho ông Warner của World Cup 2006 dưới giá thị trường rất nhiều để ông Warner kiếm lợi nhiều triệu đô la.

Việc thứ hai là trả khoản tiền 2 triệu francs Thụy Sĩ cho ông Platini năm 2011 một thời gian ngắn trước khi cựu tuyển thủ Pháp này tuyên bố không ra tranh cử chủ tịch với Blatter trong cuộc bầu cử sau đó.

Cho dù cả hai đều “thanh minh thanh nga” cho rằng số tiền trả này là thù lao cho công sức làm việc của Platini với tư cách cố vấn cho Blatter từ 1999 đến 2002, nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao phải mất thời gian đến 9 năm số tiền này mới được chi trả.

Còn ông Valcke, thật sự bị cho rời khỏi chức vụ vào ngày 18 tháng 9, 2015 tiếp theo sau những tin đồn là ông này lạm dụng danh nghĩa cá nhân tuồn một số vé World Cup 2014 cho người trung gian để bán ra thị trường chợ đen kiếm lời. Ðiều này vi phạm nội quy của FIFA.


Hoàng Tử Ali Bin Hussein của Jordan. (Hình: Getty Images)

Ngoài ra Jerome Valcke còn bị điều tra về vai trò của ông trong vụ hối lộ 10 triệu đô la Mỹ liên quan đến vụ mua bán phiếu bầu cho Nam Phi được quyền tổ chức World Cup 2010.

Cuộc điều ra về bộ ba Blatter-Platini-Valcke vẫn đang tiếp tục. Lẽ dĩ nhiên cả ba đều cho rằng mình không làm gì sai trái.

Ðược biết ông Blatter đã thắng cử nhiệm kỳ thứ năm của ông vào ngày 29 tháng 5 nhưng ông lại tuyên bố từ chức bốn ngày sau đó vì liên quan đến các vụ hối lộ và tham nhũng. Tuy nhiên ông lại tuyên bố sẽ tiếp tục ngồi lại ghế chủ tịch cho đến cuộc bầu cử chủ tịch FIFA mới diễn ra vào 26 tháng 2, 2016 tới đây.

Giờ đây, Blatter tạm thời bị cấm có mặt văn phòng, hay bất cứ sân bóng cũng như văn phòng điều hành bóng tròn nào khác trong thời gian này, nếu không nói là tất cả.

Còn Platini từ bấy lâu nay được xem là người thay thế cho Blatter nhưng giờ đây cũng khó lòng ra tranh cử khi bị lệnh cấm giống như Blatter. Ông được xem như người nhiều khả năng thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới ngay cả sau khi chính quyền Thụy Sĩ tuyên bố mở cuộc điều tra.

Riêng ông Valcke cũng từng bày tỏ tham vọng dự cuộc chạy đua bầu chủ tịch FIFA.

Trong khi đó, cũng trong ngày Thứ Năm, cựu phó chủ tịch FIFA, ông Chung Mong-joon của Nam Hàn, cũng có tham vọng tranh cử chức vụ chủ tịch FIFA, bị cấm hoạt động liên quan đến bóng tròn trong sáu năm vì vi phạm luật lệ trong tiến trình vận động giành quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022.

Ðiều không rõ là cả hai Platini và Valck – hoặc ngay cả Blatter, có còn tiếp tục tuyên bố tranh cử mà hạn chót vào ngày 26 tháng 10, 2015 và họ sẽ như thế nào khi cuộc bầu cử diễn ra nếu như lệnh cấm vẫn còn hiệu lực.

Hiện cơ quan FIFA cũng như UEFA đều tổ chức các phiên họp khẩn cấp để đối phó với tình trạng cấm chỉ nêu trên.

Tạm thời thay thế chức vụ chủ tịch FIFA là ông Issa Hayatou. Ông là vị phó chủ tịch FIFA thâm niên nhất cũng như hiện đứng đầu làng bóng tròn Châu Phi. Còn UEFA sẽ có phó chủ tịch Angel Maria Villar tạm thời điều hành. Cả hai đều chưa phải là nhân vật trong sạch trong làng bóng tròn thế giới.

Tuy nhiên những vụ xảy ra nói trên đều là tin tốt đối với Hoàng Tử Ali bin Hussein của Jordan, nhà cải cách và cựu chủ tịch FIFA từng đương đầu với Blatter trong cuộc bầu cử tháng 5 rồi nhưng bị thất bại ngay từ vòng bầu phiếu đầu tiên. Hoàng Tử Ali hứa hẹn một thời đại mới với nhiều cải cách tốt lành cho bóng tròn để tránh tình trạng xấu xa như đề cập ở trên. Tất cả chờ xem… (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT