OTTAWA, Canada (NV) – Nhân viên kiểm tra các lối ra vào biên giới Canada hiện được thêm quyền truy cập nhiều thông tin hơn về du khách trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát, một sự thay đổi đáng kể trong cách kiểm tra du khách để ngăn ngừa các nguy cơ về an ninh.
Cho đến nay, viên chức cửa khẩu không có quyền truy cập vào thông tin trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát Canada khi kiểm tra hàng triệu du khách ra vào quốc gia này mỗi tháng.

Một xe hơi từ Mỹ lái qua cửa khẩu Canada. (Hình minh họa: Bill Pugliano/Getty Images)
Nhưng kể từ ngày 23 Tháng Mười Một, Cơ Quan Dịch Vụ Biên Giới Canada đã cho phép nhân viên tại các trạm kiểm soát biên giới chính được quyền truy cập vào nguồn thông tin này.
Mặc dù không cho biết các viên chức làm việc tại cửa khẩu có được đào tạo để truy cập dữ liệu hay không, cơ quan kiểm tra cửa khẩu vừa cho CBC News biết hôm tối Thứ Năm 3 Tháng Mười Hai rằng: “Ðiều này có nghĩa là từ nay các viên chức kiểm soát biên giới có thể xác định sớm hơn những cá nhân nào cần trong tiến trình kiểm tra tại cửa khẩu.”
Cơ sở dữ liệu của cảnh sát Canada chứa tất cả thông tin cá nhân như các lệnh khám xét, bắt giữ, án hình sự và nhiều chi tiết an ninh cá nhân khác.
Như CBC News từng đưa tin trước đây, viên chức biên phòng Hoa Kỳ đã sử dụng dữ liệu của Canada để sàng lọc hành khách nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nhưng phía Canada chưa sử dụng để sàng lọc khách du lịch vào Canada.
Trong thực tế, các viên chức cửa khẩu Canada tại các điểm kiểm tra chính không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Chỉ khi có ngờ vực, phải tiến hành kiểm tra lần thứ hai mới truy cập vào dữ liệu của cảnh sát. Ý tưởng này nhằm không làm chậm dòng chảy hàng hóa và người qua lại biên giới.
Lâu nay, nhân viên kiểm tra biên giới tại các trạm kiểm tra chính rà quét hộ chiếu của du khách qua một hệ thống sàng lọc nội bộ gọi là “Look out.” Hệ thống này chỉ chứa thông tin về một số người được cơ quan di trú tìm kiếm.
Ðầu năm nay, ông Jean Pierre Fortin, giám đốc Quan Thuế và Nhập Cư, nói với hãng tin CBC News rằng hệ thống này đặt người dân Canada vào một số nguy hiểm.
“Nếu ai nhập cảnh vào Canada mà không ở trong hệ thống ‘Lookout,’ chúng tôi thậm chí không biết người ấy có phải là một tội phạm hay không,” ông nói.
Những thay đổi này vừa đến sáu tháng sau nhờ một cuộc điều tra của CBC News. Cuộc điều tra tiết lộ rằng một linh mục người Nigeria bị buộc tội tấn công tình dục ở Canada vẫn được phép qua lại biên giới, bất chấp một lệnh bắt giữ ông.
Linh Mục Anthony Onyenagada bị cáo buộc hành hung một nữ giáo dân tại nhà thờ Công Giáo ở Ontario khi ông viếng thăm vào năm 2004.
Vào thời điểm đó, dù có một trát bắt giữ nhưng vị linh mục đã rời khỏi Canada. Cảnh sát khẳng định với người phụ nữ bị xâm hại là linh mục này sẽ bị bắt nếu ông trở lại Canada. Thế nhưng gần 10 năm sau đó, người phụ nữ tìm thấy bằng chứng rằng ông đã trở lại.
Chính khám phá từ cuộc điều tra này của CBC News đã giúp đóng lại một lỗ hổng an ninh quan trọng. (L.Q.T.)



























































































