Hoa Kỳ đã tiêu diệt bao nhiêu phần tử khủng bố?

 

WASHINGTON, DC (NV) – Trong bài nói chuyện truyền hình tới quốc dân từ Phòng Bầu Dục tòa Bạch Ốc tối Chủ Nhật, Tổng Thống Obama cho biết: “Suốt 7 năm, mỗi buổi sáng tôi đều đối diện với mối đe dọa biến chuyển của khủng bố qua bản thuyết trình tình báo. Và từ ngày tôi nhận lãnh nhiệm vụ Tổng Thống, tôi đã cho lệnh quân lực Hoa Kỳ tiêu diệt khủng bố ở hải ngoại vì hiểu rõ mối nguy hiểm như thế nào.”


Một máy bay vận tải quân sự A-400M chuẩn bị cất cánh đưa đơn vị 40 binh sĩ đầu tiên trong lực lượng 1,200 quân Đức ttới căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm Thứ Năm 10 tháng 12. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Vậy thì một câu hỏi đáng đặt ra là: Bao nhiêu quân khủng bố đã bị tiêu diệt trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama và những vị tiền nhiệm? Khó tìm được con số chính xác do nhiều yếu tố. Chúng ta biết rằng, ít nhất quân đội Mỹ đánh khủng bố trên tối thiểu 5 chiến trường ở nước ngoài: Pakistan, Afghanistan, Iraq, Phi Châu, bán đảo Á Râp, ngoài ra là IS ở Iraq và Syria.

Pakistan

Vùng Tây-Bắc Pakistan là trung tâm chính của những cuộc tấn công Taliban bằng máy bay không người lái. Chương trình này khởi đầu trong thời Tổng Thống Greoge W. Bush và được mở rộng thêm rất nhiều từ nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Obama.

Là những cuộc tấn công được điều khiển từ xa và mục tiêu được xác định khi phù hợp với một số tiêu chuẩn định trước, cho nên khó có thể kiểm tra chính xác hàng ngàn nạn nhân chết trong những cuộc oanh kích có bao nhiêu đích thực là khủng bố. Thêm nữa không hẳn tất cả các chiến binh Taliban đều là khủng bố nhưng đối với giới quân sự và dân sự Mỹ, đó là khủng bố. Pakistan đã nhiều lần phản đối các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái, nói rằng gây tổn thất cho nhiều thường dân. Tuy vậy không đủ tin thưởng lập luận của dân địa phương sống trong vùng do Taliban kiểm soát,

Tổ chức Bureau of Investigative Journalism (BIJ) nói tính cho đến nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã hạ sát khoảng từ 2,500 đến 4,000, người trong số đó từ 500 đến 1,000 là thường dân.

Số khủng bố bị tiêu diệt trong thời Tổng Thống Obama khoảng 1,000 đến 3,000.

Afghanistan

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ước lượng từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 3 năm 2014 khoảng từ 20,000 đến 25,000 chiến binh Taliban chết, nghĩa là chừng 1/3 đến một nửa lực lượng của nhóm này trong thời gian ấy. Tờ The Guardian ở Anh cho biết trong 12 tháng đầu tiên của cuộc chiến, 12,000 quân Taliban bị tiêu diệt.

BIJ cung cấp con số thiệt mạng vì các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái là 650.

Không thể biết rõ con số khủng bố bị diệt dưới thời Tổng Thống Obama.

Iraq

Tổn thất nhân mạng của Iraq trong cuộc chiến tranh từ 2003 đến 2009 ước lượng khoảng 120,000. Con số này không bao gồm hàng trăm ngàn thường dân nạn nhân chiến tranh và một con số lớn hơn nữa do những cuộc bạo động mang tính khủng bố của những phần tử quá khích Sunni và Shiite. Các nhóm quân nổi dậy chống Mỹ trong giai đoạn sau Saddam Hussein, được xem như khủng bố, bị giết khoảng 20,000 đến 35,000. Sau năm 2009, dưới thời chính quyền Obama cho đến khi quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Iraq, ít nhất thêm 6,300 loạn quân bị tiêu diệt. Những nhóm này là tiền thân của tổ chức tự xưng Nhà Nước Hồi Giáo (IS), chính thức hình thành từ Syria năm 2013.

Phi Châu và Bán Đảo Ả Rập

Chính quyền Mỹ thời Tổng Thống Obama bắt đầu tấn công các nhóm loạn quân có liên hệ với khủng bố al-Qaeda ở Somalia và Yemen bằng các cuộc oanh kích của máy bay không người lái. Tầm mức của những hoạt động này nhỏ nhưng đã tiêu diệt được một số phần tử thuộc thành phần cao cấp của khủng bố. Tổng cộng số khủng bố bị tiêu diệt, theo BIJ, trong khoảng từ 300 đến 750.

ISIS 

Từ tháng Tám, 2014, Hoa Kỳ khởi sự cuộc chiến chống IS. Một liên minh quốc tế chống IS gồm 59 quốc gia được thành lập vào tháng 12. Hoa Kỳ là nước dẫn đầu trong chiến dịch không quân đánh IS ở Iraq và Syria  với sự tham gia của không quân Anh, Pháp cùng một số quốc gia Hồi Giáo Trung Đông. Ước lượng 23,000 chiến binh khủng bố IS bị tiêu diệt trong những cuộc oanh kích không quân, con số này rất khó kiểm chứng.

Phó Đề Đốc John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, giải thích: “Thứ nhất, chúng tôi không thể nào đếm từng xác khủng bố bị hạ. Thứ hai, đó không phải là mục tiêu của chiến dịch. Tất nhiên còn càng ít khủng bố ở Trung Đông càng tốt, nhưng mục tiêu là làm giảm sút và tiêu diệt khả năng hoạt động của chúng.”

Như vậy, qua cả 5 chiến trường, từ 70,000 đến 88,000 đã bị tiêu diệt. Trong đó vào khoảng từ 30,000 đến 33,000 dưới thời Tổng Thống Obama. Đó là  ước lượng của AFP. Nhưng như Phó Đề Đốc Kirby đã nói, ông hay Tổng Thống Obama hoặc bất cứ ai, không ai có thể biết chắc đã tiêu diệt bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa khó xác định thế nào là khủng bố đích thực, và cho đến bây giờ mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiến tranh chống khủng bố đã qua 15 năm nhưng chưa thấy hy vọng chấm dứt. Chống khủng bố là một cuộc chiến đa dạng, phức tạp, chưa kể với thời gian các nhóm khủng bố luôn biến đổi từ bản chất đến hình thức hoạt động. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT