TỔNG HỢP – Tòa Kháng Án Thể Thao Tối Cao (The Court of Arbitration for Sport – CAS) ngày Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015 đã giữ nguyên quyết định cấm hoạt động bóng tròn 90 của Ủy Ban Đạo Đức FIFA đưa ra trước đây.

Tòa Kháng Án Tối Cao (CAS) đã bác đơn kháng án cấm hoạt động bóng tròn 90 ngày của Platini. (Hình: AFP)
Quyết định bác đơn kháng án của CAS như là luồng gió mới thổi tan hy vọng của cựu danh thủ bóng tròn Pháp Michel Platini trở lại cuộc chạy đua vào chức chủ tịch FIFA trong tháng 2 tới đây.
Ông Platini, đứng đầu Liên đoàn bóng tròn Châu Âu và phó chủ tịch FIFA, từng được xem là ứng cử viên nhiều hy vọng nhất kế vị chủ tịch FIFA Sepp Blatter, cho đến khi ông bị giới chức Thụy Sĩ điều tra trong tháng 9 vừa qua.
Cả hai ông Platini và Blatter đều bị Ủy Ban Đạo Đức FIFA trong tháng 10, 2015 quyết định cấm mọi hoạt động bóng tròn trong thời hạn 90 ngày.
Ông Matthieu Reeb, tổng thư ký (Secretary General) của CAS cho biết các quan tòa đã xem xét Platini có bị tổn hại từ việc cấm hoạt động bóng tròn hay không trong khi cuộc điều tra về số tiền 2 triệu đô la mà Platini nhận từ Blatter.

Platini (phải) bắt tay chúc mừng Sepp Blatter (trái) tái đắc cử chức chủ tịch FIFA trong ngày Thứ Sáu, 29 tháng 5,
2015, tại Hallenstadion, Zurich, Thụy Sĩ. (Hình: AP)
Cuối cùng với quyết định tuyệt đối, ba quan tòa cho biết không có thiệt hại tổn thất nào gây ra đối với Platina nhưng kêu gọi FIFA nhanh chóng có quyết định cuối cùng vụ án này.
Được biết, ông Platini đã làm đơn chống lại quyết định của Ủy Ban Đạo Đức FIFA lên tòa án CAS cho rằng ông không làm gì sai trái và không công bằng khi ngăn chận ông tham dự cuộc chạy đua vào chức vụ chủ tịch FIFA.
Tòa án cũng loại bỏ việc kéo dài việc ngăn cấm tạm thời của Ủy Ban Đạo Đức FIFA.
Theo các nguồn tin cho biết ủy ban đạo đức FIFA muốn cấm Platini suốt đời và cả ông Blatter cũng chịu hình phạt như thế.
Theo bảng tuyên bố được đưa ra ngày Thứ Năm cho biết, tòa án nội bộ FIFA được mong đợi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng này.
Việc cấm hoạt động bóng tròn đối với Platini sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 1, 2016 và CAS lưu ý rằng nếu như lệnh cấm được hủy bỏ, sẽ không có bảo đảm nào ủy ban bầu cử FIFA sẽ chấp thuận cho Platini tham dự vào cuộc chạy trước khi lệnh cấm tạm thời hết hạn.
Mặc dù tòa án thể thao CAS bác đơn kháng án của Platini, nhưng Luật Sư Thibaud d’Ales đại diện Platini cho biết thân chủ ông vẫn còn hy vọng.
Ông Thibaud d’Ales nói rằng với chứng cớ mới có được sẽ có lợi cho ông Platini – một tài liệu của UEFA 1998 được hãng AFP tìm thấy trong tuần này – vì thế Ủy Ban Đạo Đức FIFA sẽ không thể đưa ra quyết định trước ngày 5 tháng 1, 2016.

Ông Michel Platini, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA). (Hình: AP)
FIFA đã mở cuộc điều tra đối với Platin sau khi các công tố viên Thụy Sĩ cho biết họ thẩm vấn Platini về việc nhận 2 triệu france Thụy Sĩ (1.8 triệu euro tương đương 2 triệu đô la Hoa Kỳ) từ FIFA qua chi trả của Blatter năm 2011 cho công việc ông đã làm 10 năm trước đó.
Cả hai ông Blatter và Platini đều không có hợp đồng chính thức cho việc chi trả này, nhưng khẳng định rằng họ “hợp đồng bằng miệng” có giá trị theo luật lệ Thụy Sĩ.
Hiện thời vẫn chưa biết vụ việc ngã ngũ hoặc đi theo hướng nào nhưng danh sách ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch FIFA cho cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 2, 2016 vẫn là 5 người gồm: Ông Jerome Champagne của Pháp, Hoàng Tử Ali bin Al Hussein của Jordan, Tokyo Sexwale của Nam Phi, chủ tịch bóng tròn Á Châu Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa và Gianni Infantino, phụ tá của Platini tại UEFA. (TD)



























































































