Việt Nguyên
Thời tiết San Jose giữa Tháng Mười Hai đã có vẻ Giáng Sinh, trời lạnh, cây vàng lá đỏ, nhà cửa trang trí với ánh đèn muôn màu. San Jose những ngày tôi đến vẫn là San Jose của những ngày tháng cũ từ năm mới qua Mỹ lái xe xuống từ Portland Oregon ba mươi bảy năm trước. San Jose thành phố thung lũng hoa vàng đầy tình bạn, những người bạn đã đi qua một lần trong đời như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng tưởng như ngày hôm qua, những người bạn thân Y Nha Khoa hơn bốn mươi năm gặp lại tưởng như thời còn trẻ, những Từ Mạnh Cường, Nguyễn Việt Cường,Bích Đào, Đặng Đức Phương, Võ Tá Đồng, Nguyễn Hoài Trung, Nguyễn Chí Trung, Trần Vĩnh Thái, Dương Trọng Việt, Mộng Hoa, Dương Bích Hải, Bích Liên, Vũ Trọng Tiến, những bạn trong làng văn làng báo vừa cũ vừa mới Kathy Trần, Thanh Thương Hoàng, Cao Ánh Nguyệt, Ngô Văn Bằng, những người bạn học thời Chu Văn An, Trưng Vương và người hùng trung tá Bùi Quyền.
Những ngày ở San Jose với gia đình và không khí ngôi nhà trên ngọn đồi với ngôi rừng êm đềm sau nhà anh chị Đôn đã khiến tôi quên đi khung cảnh “chiến tranh khủng bố” đe dọa nước Mỹ với thảm sát tại San Bernardino hai tuần trước.
Ngày về, không khí bạo động lại đến qua bản tin báo động khủng bố ở khu học chính thành phố Los Angeles. Chuyến bay về Houston bình an không có gì đáng nói cho đến khi ngồi ăn bữa cơm chiều ghé mắt lên đài truyền hình xem “tin nóng” thấy chuyến bay hãng Southwest 31 Boeing 737 thả tôi xuống Houston tiếp tục bay đến Nashville đáp xuống phi đạo chạy thẳng xuống mương gây tai nạn nhỏ! Buổi tối, cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa đã chấm dứt những ngày nghỉ ngắn, đưa tôi về thực tế của nước Mỹ với vấn đề an ninh vào những ngày cuối năm.
Nước Mỹ cuối năm 2015 có hai bộ mặt, một bộ mặt ổn định so với các quốc gia khác trên thế giới, tiền từ các nước độc tài như Trung Cộng, Nga, Việt Nam tiếp tục chuyển qua Mỹ, bộ mặt khác lo âu về bạo động với khủng bố nội địa và quốc tế. Dân Mỹ bắt đầu xem bạo động như là một bộ mặt bình thường của đời sống.
Từ năm 2009 sau khi Tổng Thống Obama lên cầm quyền những vụ giết người tập thể bằng súng xảy ra thường trực từ Fort Hood Texas năm 2009, Tucson Arizona năm 2011, Aurora Colorado năm 2012, Oak Creek Wisconsin đền thờ SIKH tháng 8 năm 2012, trường tiểu học Sandy Hood Connecticut 14 tháng 12 năm 2012, trại Hải Quân Washington DC năm 2013, năm 2014 một lần nữa tại trại Fort Hood. Trong những năm đầu với đảng dân chủ kiểm soát cả hạ viện thượng viện luật cấm bán súng không thông qua, nay sau vụ thảm sát ngày 2 tháng 12 tại San Bernardino với màu sắc Hồi Giáo quá khích ăn vào cội rễ của hai hung thủ Farook và Malik, Tổng Thống Obama chỉ có thể tuyên bố chứ không thể thực hiện biện pháp cấm bán súng. Số người mang súng gia tăng, khủng bố ISIS đã thành công trong mục đích gây sợ hãi cho dân Mỹ và trong mùa bầu cử ứng cử viên tổng thống đang lên của đảng Cộng Hòa Donald Trump đã tiếp tay cho ISIS làm tăng nỗi sợ qua những lần tuyên bố và tranh luận.
Donald Trump ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Cộng Hòa càng ngày càng lên với số 42% ủng hộ nhờ “nói” với giọng điệu quá khích “cấm tất cả hàng tỷ người Hồi Giáo đến thăm nước Mỹ” “bỏ bom giết tất cả bọn chúng kể cả gia đình họ hàng liên hệ không trong phong trào ISIS” đã làm mất lòng những người Hồi Giáo hiền lành sống theo đạo. Trong buổi tranh luận, Donald Trump đã đặt câu hỏi: “Tại sao bọn chúng có thể giết chúng ta nhưng chúng ta không thể giết bọn chúng?” nhìn đâu ông Trump cũng thấy ISIS giống như Cộng Sản Việt Nam năm 1975 muốn giết tất cả dân miền Nam vì “nhìn đâu cũng thấy Ngụy và CIA.”
Không phân biệt bạn và thù, Donald Trump khiến người ta không khỏi không nghĩ đến vụ Mỹ Lai trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã làm cuộc chiến mất chính nghĩa chỉ vì một thiểu số lính Mỹ. Tuyên truyền của ISIS ở những nơi người Hồi sống với người Do Thái và Thiên Chúa Giáo lại được dịp dùng bạo động là phương pháp tranh đấu.
Donald Trump, Marco Rubio, Ted Cruz xem tất cả khủng bố là Hồi Giáo, chỉ có Jeb Bush phân biệt người tị nạn và quân khủng bố. Không một ứng cử viên nào đề cập đến khủng bố bạo động nội địa như thảm sát ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại Charleston với Dylann Roof. Donald Trump đề nghị giải pháp văn minh để chống khủng bố ISIS bằng cách đóng một phần mạng lưới thông tin đã chứng tỏ ông không hiểu hết về mạng lưới đã bị bà CEO Hewlett Packard, Carly Fiorina sửa sai.
Tất cả ứng cử viên đảng Cộng Hòa, một đảng nổi tiếng mạnh về an ninh quốc phòng, đã làm mọi người thất vọng vì không đưa ra một chính sách nào khác hơn chính sách của Tổng Thống Obama: Giết quân khủng bố, cô lập khủng bố không cho chiếm đất, đóng phá mạng lưới kỹ thuật thông tin và tài chính và chấm dứt chiến tranh Syria.
Khác với giải pháp “Thiện thắng Ác” của Giáo Hoàng Francis giải pháp của ông Trump chỉ đẩy người Hồi đầu óc đã bị chủ nghĩa ISIS “ăn rễ mọc mầm” như vợ chồng Farook và Malik với chính sách “tự biên tự diễn” của những “con sói đơn độc” đi theo ISIS (có 7 vụ tương tự đã xảy ra ở Anh trong năm và một vụ giết người trên bãi biển Tunisia, không do ISIS ra lệnh, tổ chức hay cầm đầu mà chỉ ngẫu hứng do tuyên truyền ăn vào đầu óc như vụ thảm sát ở San Bernardino).
Đảng Cộng Hòa mạnh về quân sự, một huyền thoại từ hồi, chiến tranh lạnh nhưng với ứng cử viên Donald Trump các vấn đề then chốt ở Trung Đông, Hồi Giáo, khủng bố ISIS, đã bị bóp méo. Phe cực hữu cảnh cáo họa khủng bố trong đám dân tị nạn Syria, phe cực tả một lần nữa lại cảnh cáo mối họa theo dõi dân từ chính quyền như các chính quyền độc tài.
Giải pháp quân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông hầu như đi vào ngõ bí, ở Iraq quân Hoa Kỳ can thiệp và chiếm Iraq chưa có lối ra, ở Lybia Hoa Kỳ quyết định can thiệp nhưng không để quân lại kết quả chưa thấy tốt đẹp, ở Syria Hoa Kỳ quyết định không can thiệp và không đóng quân, kết quả nát bấy. Sau ngày khủng bố 13 tháng 11 ở Paris quân ISIS đã đạt được mục tiêu gây sợ hãi và thù hận. ISIS như căn bệnh do vi khuẩn gây ra với các bác sĩ chỉ biết trị triệu chứng. Anh, Pháp, Mỹ, Nga đồng ý lập liên quân với giải pháp đánh bom để giết bọn khủng bố ISIS với thành tích: hiếp dâm, giết người, bọn quái vật thời Trung Cổ, bọn phá hoại tôn giáo Hòa bình Hồi Giáo, chặt đầu con tin, bắt trẻ em gái 10 tuổi lấy chồng, xử đồng tính luyến ái bằng cách quăng từ trên lầu xuống.
Nếu không bỏ bom can thiệp, để Syria như tình trạng hiện nay, lương tâm thế giới không yên với bọn man rợ ISIS, các nhóm thánh chiến Jihad giết nhau, Tổng Thống Bashar Al -Assad cùng đồng minh Nga và Iran tiếp tục tàn sát đối lập, Kurd thắng ISIS nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, hàng triệu người Syria tiếp tục bỏ xứ đi tị nạn qua trận nội chiến hơn 250,000 người chết, 11 triệu người vô gia cư, 4 triệu người tị nạn trong nước, 1 triệu người tị nạn tại các xứ Âu Châu. Ủng hộ chính quyền độc tài Assad, Nga đã ủng hộ một chính quyền đã giết nhiều người Syria hơn là con số tử thương vì khủng bố ISIS.
Giải pháp bỏ bom của Tây phương đứng đầu là Anh cũng lâm vào ngõ cụt. Đánh bom bọn IS (ISIS, ISIL, Daesh, bọn quỷ tà đạo) cho đến nay vô hiệu quả. Raqqa được gọi là thủ đô nhưng chỉ là tên gọi không phải là thủ đô và trung tâm liên lạc thật sự như Bá Linh vào thời thế chiến thứ hai khi quân Đồng Minh bỏ bom Đức Quốc Xã cũng khác với sự dội bom của Hoa Kỳ ở Iraq và A Phú Hãn sau biến cố ngày 11 tháng 9, 2001 ở Nữu Ước. Bỏ bom Raqqa không ngừa được ISIS tấn công Paris, Luân Đôn, Nữu Ước và Los Angeles. Bỏ bom Raqqa khiến quân khủng bố đặt bom phi cơ Nga ở Ai Cập, bỏ bom trả đũa sau vụ này đưa đến khủng bố ở Paris. Cuộc khủng bố ở Paris có một tên khủng bố mang giấy thông hành giả nhưng phần lớn là công dân Pháp hay Bỉ mang súng AK sản xuất từ Nam Tư với đầu óc nhiễm độc vì ISIS.
ISIS và Al Qaeda là bọn khủng bố lưu động, thủ đô Raqqa chỉ là một hình thức, không thật IS giống như là dịch vụ có bản quyền, một con rắn trăm đầu ở A Phú Hãn, Pakistan, Somalia, Yemen, Nigeria qua đến vùng Bạch Nga (Caucasus) mới đây xuất hiện ở Lybia sau khi Tây Phương đánh bom Syria.
Trên thực tế Hoa Kỳ và Anh đã chiến tranh bằng bom từ hơn một năm ở Iraq khi chính quyền Iraq yêu cầu, từ đó phi vụ lan qua Syria với phi vụ Drone, dò thám, tình báo nhưng phi vụ chỉ hữu ích khi có quân trên đất liền, mà Tổng Thống Obama không muốn làm ở Syria trừ quân trinh thám. Muốn đánh bại ISIS cần liên quân nhưng sự đe dọa của ISIS đi từ ý thức hệ nhiều hơn là vũ khí. Gốc của ISIS là chủ thuyết Hồi Giáo phe Walabi Sufism cực đoan bảo thủ một nhánh của Hồi Sunni, tôn giáo chính của hai quốc gia khối Ả Rập Qafar và Saudi Arabia, từ đây, Hồi Giáo quá khích được xuất cảng đi khắp thế giới. Các quốc gia Tây phương vẫn còn lệ thuộc dầu hỏa vào Saudi Arabia nên chính quyền ngậm miệng khi (các bằng chứng được BND cơ quan tình báo Đức) đưa ra. Saudi Arabia là nguồn của Osama Bin Laden và ISIS.
David Kilcullen và Andrew Exum năm 2009 viết trong NY Times ví chiến tranh bằng phi vụ Drone của chính quyền Obama chống Al Qaeda như là cảnh: “Ăn trộm vào xóm, cảnh sát đến phóng hỏa tiễn từ trên trời xuống đốt cháy cả xóm thì làm sao có thể kêu gọi dân đứng lên bắt tên trộm. Cơ hội dân giận dữ chống cảnh sát nhiều hơn dân bắt trộm.”
Chiến tranh Syria tương tự như vậy. Hòa bình mong manh. Liên Hiệp Quốc vừa đưa giải pháp hòa bình ngày 18 tháng 12, 2015 qua đạo diễn Nga Vladimir Putin giữ Tổng Thống Assad lại trong giai đoạn chuyển tiếp ngược với ý định của Hoa Kỳ “Assad phải ra đi.” Sự lựa chọn ở Syria là sự chọn lựa giữa hai phương cách độc tài và tàn bạo: Assad hay Hezbollah, ISIS, Riyadh hay Putin và Teheran. Các diễn viên chính trong vở kịch Syria cũng không đồng thuận: Không có tình cảm giữa Putin và Obama (ngoại trừ Donald Trump đang có mối tình nảy nở với Putin) Putin nhà độc tài đàn áp dân chủ trong nước và làm Âu Châu bất ổn.
Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để tình nguyện viên theo ISIS sử dụng lãnh Thổ Nhĩ Kỳ và chống quân Kurd trong khi quân này đánh thắng ISIS. Tổng Thống Obama thì do dự không giúp kháng chiến quân thật tình. Nếu muốn thắng ISIS các nhà lãnh đạo phải ngồi được với nhau như Stalin, Churchill và Roosevelt trong thời thế chiến thứ hai để giúp các quốc gia như Syria, Iraq và Lybia mạnh.
Thế giới cuối năm 2015 như “câu chuyện hai thành phố” của Charles Dickens viết vào mùa Giáng Sinh. Từ sau Chiến Tranh Lạnh, các cường quốc thay nhau can thiệp vào các quốc gia khác. Anh và Pháp nhảy vào Ai Cập. Nga qua Ukraine và Georgia, Saudi Arabia đánh bom Yemen. Hoa Kỳ vào Iraq và A Phú Hãn. Trung Cộng với quân đội đang lên hăm he vùng biển Nam Thái Bình Dương nhưng nguy hiểm hơn hết là căn cứ quân sự đầu tiên ngoài Trung Hoa đang được Trung Cộng xây cất ở Djibouti cạnh căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.


































































