Việt Nguyên
Thế giới đầu năm 2016, Tháng Giêng, tháng của thần Janus, một thần có hai bộ mặt một mặt nhìn về phía trước và một mặt nhìn ngược về phía sau, đã bắt đầu với những chuyển động tiếp diễn của bộ mặt 2015.

Vụ Bắc Hàn cho thử bom nguyên tử làm rúng động thế giới đầu năm 2016. (Hình: Getty Images)
Thị trường chứng khoán thế giới và Hoa Kỳ trên đà đi xuống đánh dấu một nền kinh tế yếu kém của Trung Cộng từ những năm tháng cuối năm 2015. Con rồng đỏ Trung Quốc đang chảy máu, giấc mộng bá quyền của Tập Cận Bình lung lay. Mặt thật của Trung Hoa càng ngày càng hiện rõ cùng với bộ mặt của Tập Cận Bình, nhà độc tài với bàn tay sắt và nụ cười nham hiểm đã cho thấy họ Tập không thật sự cải tổ vì hệ thống chính trị ở Trung Cộng vẫn còn nguyên vẹn trong ba năm từ ngày họ Tập lên nắm quyền. Đảng Cộng Sản vẫn kiểm soát hệ thống tư pháp, đảng viên đứng trên luật pháp. Chính sách chống tham nhũng với những bắt bớ bỏ tù vài đảng viên cao cấp vẫn là chính sách “trâu buộc ghét trâu ăn” hay vì “chó qua mặt chủ.” Chính sách một con thay đổi cho phép dân có hai con không còn ý nghĩa gì cho đa số người dân Trung Hoa vì những người dân ở vùng quê vẫn tránh được chính sách một con từ lâu và ngày nay dân nghèo không thể nuôi được hơn một con.
Tập Cận Bình bị trói tay, thiếu những biện pháp hiệu quả để đối phó với những vấn đề nợ xấu, sản xuất quá độ, tiêu thụ xuống, lợi tức công ty giảm, nợ càng ngày càng tăng, đồng Nguyên giảm giá, lãi xuất gia tăng do chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ mới đây. Thế giới mới với nền kinh tế hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng biến dạng như con quái vật Chimera trong huyền thoại Hy Lạp (con vật đầu dê, thân sư tử, đuôi rắn). Con quái vật mới có tên Chi America đang thay đổi.
Hoa Kỳ tạm thời bị ảnh hưởng thị trường chứng khoán Trung Cộng nhưng đầu năm 2016 Tập Cận Bình không còn thơ thới đứng nhìn Hoa Kỳ lún sâu ở Trung Đông và rảnh tay làm loạn ở Nam Thái Bình Dương.
Mười giờ sáng ngày 5 Tháng Giêng năm 2016, giờ Bình Nhưỡng, rặng núi vùng Đông Bắc Bắc Hàn rung chuyển. Các quốc gia lân cận bắt được các tín hiệu rúng động xuất phát từ tỉnh Bắc Hamgyong cách Nhật khoảng 900 cây số cho thấy sự rúng động không do thiên tai. Bắc Hàn sau đó thông báo sự rung động không do thử nghiệm hạt nhân với bom nguyên tử (nuclear bomb) mà là cuộc thử bom Hydrogen, quả bom thử nghiệm đầu tiên của Bắc Hàn khác với các thử nghiệm những năm trước. Các loại bom nguyên tử lần trước có sức mạnh 10 kilotons TNT còn bom khinh khí (bom H, bom Hydrogen) có sức mạnh thường là 10 ngàn kilotons TNT. Thế giới rung động. Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn. Nhật Bản triệu tập hội đồng an ninh quốc gia. Nam Hàn phản đối. Trung Cộng, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, cực lực lên án ông hoàng bé Kim Chánh Ân trong khi các nhà khoa học bác bỏ tin tức Bắc Hàn, họ không tin thử nghiệm hạt nhân do bom Hydrogen.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học thế giới bất đồng ý kiến về bom nguyên tử. Tháng Tam năm 1953, Thủ Tướng Xô Viết Georgy Malenkov loan tin Xô Viết đã thử thành công bom Hydrogen, Hoa Kỳ không còn là độc quyền về bom khinh khí! Tin loan báo của Xô Viết đã làm báo chí rúng động giống như tin của Bắc Hàn ngày 5 Tháng Giêng vừa qua. Báo chí tranh cãi trong khi giới chính trị trong Thượng và Hạ Viện Hoa Kỳ đều cho rằng đây là bản tin tuyên truyền của tờ báo Pravda, tờ Sự Thật nhưng chuyên loan tin tuyên truyền láo của Cộng Sản Xô Viết.
Các phi cơ của không quân Hoa Kỳ thăm dò biên giới Xô Viết, USSR, từ năm 1948, tìm kiếm tro tàn nguyên tử từ vụ nổ (giống như phi cơ giám sát quân sự của Nhật tìm kiếm phóng xạ sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn) đã lấy được tro tàn phóng xạ nguyên tử đặt tên là Joe 4 gởi về các phòng thí nghiệm bí mật ở Hoa Kỳ để phân tích, thẩm đoán cuối cùng do Ủy Ban Vật Lý giám định cầm đầu bởi nhà vật lý giải Nobel Hans Bethe. Quả bom nguyên tử của Nga có sức mạnh đến 400,000 tấn TNT nhưng không phải là bom khinh khí Hydrogen theo tiêu chuẩn của hội đồng vật lý nguyên tử Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn này do nhà vật lý Edward Teller cầm đầu phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ ở Los Alamos tiểu bang New Mexico đặt định. Có bốn loại bom có thể được gọi là bom H, bom khinh khí. Loại một được đặt tên là bom thượng hạng (super): Bom như một cái lồng nối liền với một ống đồng vị phóng xạ Hydrogen. Loại thứ nhì được đặt tên là đồng hồ báo thức (Alarm clock): Bom có nhiều lớp như củ hành có nhiều lớp, bom chứa các chất nguyên tử phóng xạ Uranium, Lithium.
Loại thứ ba được đặt tên là bom đẩy (booster): Bom có tiêu chuẩn chất plutonium, bên trong hoàn toàn trống.
Loại bom thứ tư được đặt tên hai nhà bác học, bom Teller-Ulam, bom này đặt tất cả các chất phóng xạ vào trong hộp, khi bom nổ các trung hòa tử Neutrons được phóng ra với năng lượng và sức nóng cao độ qua ba tiến trình phản ứng nguyên tử, đầu tiên là cắt (Fission) tiếp đến là kết hợp (fusion) rồi đến giai đoạn thứ ba là cắt đứt nhiều hơn (phản ứng phóng xạ nguyên tử dù là chất uranium hay Plutonium phát xuất từ hai hiện tượng vật lý căn bản: Cắt (fission) xảy ra khi hai nguyên tử nặng tách ra, hay kết hợp (fusion) khi hai nguyên tử nhẹ (light atom) đụng độ.
Thiết kế bom của Hoa Kỳ dùng là bom khinh khí thật, bom này chứa vài trăm kiloton chất nổ nguyên tử vào đầu đạn lớn bằng túi rác. Bom Xô Viết thử nghiệm thành công trong năm 1953 là loại bom thứ hai theo sắp loại của Los Alamos, bom Alarm Clock (chuông báo động có nhiều lớp như vỏ hành). Các nhà khoa học Xô Viết sau đó đặt tên bom này là Sloika (bánh ngọt có nhiều tầng, họ cũng có óc khôi hài giống Stalin lấy tên bánh ngọt đặt tên cho bom nguyên tử!) Nhà bác học Julius Robert Oppenheimer vào lúc ấy là giám đốc phòng thử nghiệm Los Alamos, được xem như là cha đẻ của bom nguyên tử vì đóng vai trò quan trọng trong dự án Manhattan, kế hoạch làm bom nguyên tử trong thời thế chiến thứ hai kết thúc với hai trái bom nguyên tử thả trên hai đảo Trường Kỳ và Quang Đảo ở, Nhật sau đó ông đã hối hận, chịu ảnh hưởng cuốn kinh Ấn Độ Giáo Bhagavad Gita, ông tự xem ông là “thần chết hủy hoại thế giới” nên đã chống chương trình làm bom khinh khí (bom Hydrogen do hai nguyên tử nhẹ đụng nhau, bom nguyên tử do hai nguyên tử nặng tách rời nhau). Tổng Thống Harry Truman quyết định tiếp tục chương trình mặc dù Oppenheimer gọi bom Hydrogen là bom “Vô Luân.” Hoa Kỳ và Xô Viết chạy đua vũ trang. Xô Viết dẫn trước, Hoa Kỳ sau đó qua mặt trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Sau Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Xô Viết ký thỏa ước giải giới vũ khí nguyên tử nhưng Bắc Hàn mua kỹ thuật và chất liệu qua ngã Pakistan.
Các nhà bác học Hoa Kỳ cho rằng quả bom khinh khí mà Bắc Hàn đã công bố, tùy theo định nghĩa của Los Alamos có lẽ là loại bom loại thứ ba, bom đẩy (Booster bom) loại bom gây nhiệt nguyên tử nhẹ. Các nhà vật lý sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn sau khi phân tích chất phóng xạ tìm thấy sau quả bom ngày 5 tháng 1, 2016 chỉ là quả bom tuyên truyền của ông Cộng Sản Bắc Hàn.
Cuộc thử nghiệm bom của Bắc Hàn chỉ gây cơn địa chấn mức độ 5.1 trên bảng Richter giống như lần thử nghiệm bom vào tháng hai năm 2013 với sức mạnh 7000 tấn TNT bằng nửa sức mạnh quả bom nguyên tử Hoa Kỳ đã thả trên Quang Đảo. (bom khinh khí có sức mạnh ngàn lần bom nguyên tử).
Những tháng gần đây, ông Hoàng bé Kim Jong un đã yêu cầu Trung Cộng và Nam Hàn hai cường quốc láng giềng viện trợ kinh tế nhưng Trung Cộng, đồng minh duy nhất, làm lơ. Nam Hàn muốn giao hảo tốt hơn qua những liên hệ ngoại giao gân đây nhưng không rộng lượng mở hầu bao. Hoa Kỳ ở xa đã bang giao với Cuba một quốc gia Cộng Sản nhưng vẫn lờ Cộng Sản Bắc Hàn.
Quả bom nguyên tử nhắc nhở Tổng Thống Barack Obama nhớ đến hai mươi ngàn quân Mỹ ở trong vùng phi quân sự giữa Bắc và Nam Hàn từ sau trận chiến Triều Tiên. Hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử bắn qua bờ Thái Bình Dương Hoa Kỳ còn lâu Bắc Hàn mới có đủ kỹ thuật nhưng bom nguyên tử thả xuống vùng phi quân sự giết hai mươi ngàn quân là điều các chính quyền Hoa Kỳ vẫn e ngại.
Quả bom nguyên tử là đồ chơi của ông Hoàng bé Kim Jong un lần này là lần thứ tư, nặng ký hơn ba lần trước trong những năm 2006, 2009 và 2013. Quả bom này là quà sinh nhật vào ngày 8 Tháng Giêng, sinh nhật 33 tuổi cho ông Hoàng.
Quả bom cũng là một hình thức tuyên truyền hữu hiệu cho đại hội Đảng Công Nhân, Đảng Cộng Sản Bắc Hàn, sẽ được tổ chức vào Tháng Năm năm 2016, đại hội không được tổ chức có định kỳ như các đảng Cộng Sản khác, lần chót Đảng Công Nhân Bắc Hàn họp vào năm 1980. Nhà độc tài Kim Jong un biết Hoa Kỳ không chấp nhận Bắc Hàn là một cường quốc nguyên tử trong vùng như Pakistan nhưng trái bom nguyên tử có mục đích khác. Giống như Trung Cộng với Tập Cận Bình nuôi chủ nghĩa quốc gia quá khích chống Mỹ chống Nhật, Kim Jong un dùng bom nguyên tử và sức mạnh quân đội để dân Bắc Hàn dưới sự cai tri hà khắc của chế độ độc tài quên đi chính sách đã gây ra nạn đói, nền kinh tế suy thoái, đàn áp đối lập, giết cả ông cậu và gần đây ông bộ trưởng liên lạc với Nam Hàn cũng biến mất với nhiều nghi vấn.
Bắc Hàn quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới đã nhắc Tập Cận Bình phải đối diện với hiểm họa mà Trung Cộng đã một lần phải đối phó trong thập niên trước. Nếu Bắc Hàn sụp vì kinh tế hay vì chiến tranh xảy ra, mười triệu dân Bắc Hàn sẽ đổ qua biên giới gây cơn khủng hoảng kinh tế không nhỏ cho Trung Cộng nhất là trong lúc này kinh tế Trung Cộng sẽ phải đối đầu với tị nạn Bắc Hàn, một viễn tượng không lấy gì sáng sủa đối với Tập Cận Bình.
Đại hội đảng Cộng Sản Bắc Hàn họp tháng 5 sắp đến được Chủ Tịch Kim Jong un gây chú ý cho cả thế giới bằng quả bom nguyên tử. Đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra ngày 20 Tháng Gieng tại Hà Nội cũng giống như quả bom nguyên tử. Các nguyên tử nặng Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng rạn nứt (fission) các nguyên tử nhẹ, thường dân bị đảng đè đầu đè cổ, nếu hợp lại (fusion) sẽ nổ như bom khinh khí. Được đảng Cộng Sản quảng cáo là đại hội đánh giá kết quả lãnh đạo sau 30 năm đổi mới nhưng thực chất đại hội đảng giống như một nhóm phe phái đi ngược tiến trình lịch sử, một đảng theo thuyết tiến hóa của Darwin: “Một con thú còn sống sót sau thời kỳ tiền sử.” Đảng năm 2016 họp với cùng một chiêu bài cướp công xây dựng đất nước của dân Việt Nam như năm 1954 cướp công kháng chiến với những kỷ cương giả dối như: Tiết kiệm, không phô trương, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cấp úy, cán bộ, đảng viên v.v…
Cùng ngày quả bom nguyên tử Bắc Hàn nổ, Bộ Công An đã biểu diễn lực lượng với 5,200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 125 ô tô đặc chủng và trực thăng trang bị vũ khí có sức chiến đấu cao ở sân vận động Mỹ Đình. Hai ngày sau đã có buổi diễn tập chống khủng bố. Đảng và công an chuẩn bị đối phó dân chúng kéo đến kiện về đất đai, cảnh sát chuẩn bị huy động lực lượng lớn để giải tán đám đông, theo tin chính thức từ chính quyền, một chính quyền sợ Trung Cộng không dám bảo vệ ngư dân trên Đông Hải nhưng sẵn sàng đàn áp khi họ lên tiếng đòi quyền làm người!
Hình thức biểu dương lực lượng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trước ngày đại hội cũng giống như quả bom chính trị của Bắc Hàn chú ý nhắc dân chúng phải nhớ đến đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng “nhái” theo đảng CSTQ, vẫn còn đó, dù đảng đè đầu, đè cổ nhân dân và đảng viên đạp trên pháp luật với những chính sách cải tổ giả dối giống như Tập Cận Bình. Bắt chước Tập Cận Bình dựng tượng Mao Trạch Đông ở mọi nơi, đảng CSVN dựng tượng Hồ Chí Minh. Bức tượng bằng vàng của Mao Trạch Đông ở Hoài Nam nơi nạn đói xảy ra trong thời Mao Trạch Đông, đã bị phá hủy khiến người ta không thể không nghĩ đến bức tượng Hồ Chí Minh dự định dựng lên ở Sơn La một tỉnh nghèo không thể chịu đựng được chi phí giống như dân nghèo ở Hoài Nam với bức tượng hơn 3 triệu đồng tiền Nguyên. Tội nghiệp ông Hồ, đảng dựng tượng ông ở khắp nơi để dân chúng có một chỗ đến để chửi bới đảng viên nhũng lạm. Người dân chống đối đã khôi hài nói với nhau. “Ở đâu có lỗ trống là bọn chúng nhét Bác vào!” Đảng không sợ dân nên đài BBC đã đặt câu hỏi” Đảng sợ ai mà diễn tập rùm beng?”
Tờ Financial Times tiên đoán Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ nắm chức tổng bí thư. Tin đồn từ trong trung ương đảng, ông Dũng sẽ như Gorbachev nắm quyền tổng thống và giải tán đảng. Năm 1991, quân đội Xô Viết đã rầm rộ biểu dương, như lần này ở đại hội đảng CSVN, khi Tổng Bí Thư Gorbachev giải tán Đảng. Nếu ông Dũng làm được điều này như Gorbachev đã làm cho dân Nga, dân Việt sẽ quên những tội tham nhũng của cha con ông. Ông Dũng có thể làm như Gorbachev vì như tờ Financial Times viết, ông đã có liên hệ tốt với người Mỹ và đã đưa Việt Nam vào hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Quả bom nguyên tử của Kim Jong un có thể giúp ông Nguyễn Tấn Dũng. Quả bom của Kim Chánh Ân làm Tập Cận Bình bực mình nhưng đẩy cán cân nghiêng về phía Hoa Kỳ trong thời Tam Quốc Chí mới. Tập Cận Bình lên tiếng chống quả bom nguyên tử vì không muốn bom nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên nhưng trên thực tế Tập Cận Bình đã thấy quả bom H ngày 5 Tháng Gieng, 2016 khiến Hoa Kỳ có cớ đưa Hải Quân và không quân vào vịnh Đài Loan và vùng Nam Thái Bình Dương. Đây là một lý do tốt để Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng xâm lăng các đảo ở Nam Thái Bình Dương và Biển Đông. Quả bom của Bắc Hàn cũng giúp Nam Hàn và Nhật đoàn kết nhất là sau khi Nam Hàn và Nhật đã làm hòa sau khi Nhật đền bù thiệt hại về vụ quân Nhật cưỡng hiếp và bắt phụ nữ Đại Hàn làm điếm trong thời thế chiến thứ hai.
Những chuyến bay B52 của Hoa Kỳ trên không phận Bắc Hàn và những chiến hạm của Trung Cộng xâm phạm hải phận đảo Điếu Ngư của Nhật đã cho thấy sự lo sợ của Trung Cộng trước đe dọa của Hoa Kỳ
Trục Hoa Kỳ-Nhật-Nam Hàn mạnh hơn sau quả bom chính trị của Kim Chánh Ân là cơ hội cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa Việt Nam vào cộng đồng thế giới văn minh tự do tiến bộ.
Đầu năm 2016 với hiểm họa nguyên tử, kinh tế suy thoái, Chiến Tranh Trung Đông, ISIS, hiểm họa môi sinh, bộ mặt thế giới giống như ngày sắp tận thế. Nhìn tuyết không rơi nhiều trên các đỉnh núi phải chăng, tiên đoán của người Tây Tạng: “Khi nào núi đội nón đen, ngày tận thế đến” sẽ thành sự thật.


































































