Canada được xếp hàng nhì các nước đáng sống trên thế giới

OTTAWA, Canada (NV) – US News & World Report, đại học Wharton, Pennsylvania, và BAV, nhóm tư vấn thương hiệu toàn cầu, vừa đánh giá 60 nước, chọn Canada là nước đáng sống thứ nhì trên thế giới, sau Đức.

Một con kênh ở thủ đô Ottawa của Canada. (Hình minh họa: readingtree.org)

Kết quả bình chọn này dựa trên cuộc khảo sát 16,248 người từ 36 quốc gia ở Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. Trong số đó, hơn 8,000 người thuộc “giới trung, thượng lưu trí thức” (các cá nhân có giáo dục đại học, thuộc thành phần trung hoặc thượng lưu), hơn 4,500 người khác là giới lãnh đạo doanh nghiệp, phần còn lại là công chúng.

Người tham gia khảo sát được yêu cầu cho biết quan điểm của mình về những tiêu chuẩn khiến một nước là nơi đáng sống nhất.

Các quốc gia được chọn khảo sát căn cứ vào chỉ số phát triển con người (Human Development Index) của Liên Hợp Quốc, tổng sản phẩm quốc dân (GDP), du lịch và tổng xuất cảng. Sáu mươi quốc gia được chọn đại diện cho khoảng 3/4 dân số thế giới và 90% GDP toàn cầu.

Đánh giá bình chọn cho biết, Canada chào đón những người nhập cư và tán dương tính đa dạng, rút ra được một số bản sắc dân tộc của mình từ một lãnh thổ bao la hoang dã, sản sinh một danh sách dài các nhà văn, nghệ sĩ và là một xã hội công nghiệp công nghệ cao với mức sống cao.

Tuy nhiên, bản đánh giá cũng lưu ý rằng dù “là một xã hội công nghiệp công nghệ cao với mức sống cao, Canada đối mặt với những thách thức trong nước liên quan đến mối quan tâm của người dân bản địa và những người nói tiếng Pháp của Quebec.”

Bảng xếp hạng được chính thức công bố tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm Thứ Tư. Mười nước đứng đầu là Đức, Canada, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Úc, Nhật, Pháp, Hòa Lan, và Đan Mạch.

Trong bài phát biểu của mình tại đây, Thủ Tướng Justin Trudeau ca ngợi Canada như một “nơi tuyệt vời để đầu tư” và lập luận của ông có thể được củng cố khi Canada được xếp hạng nhất trong “chất lượng cuộc sống” và tính đa dạng.

Ông Justin Trudeau cũng nhấn mạnh đa dạng như một sức mạnh lớn nhất của đất nước.

Ông nói: “Chúng ta cần nhận ra rằng các xã hội đa dạng là một nguồn sức mạnh chứ không phải yếu đuối. Khi những cách nhìn và thấy khác nhau đến với nhau, chúng châm ngòi cho sự sáng tạo.” (L.Q.T.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT