OTTAWA, Canada (NV) – Bộ Trưởng Ngoại Giao Stéphane Dion cho biết Canada sẽ bắt đầu tháo gỡ một số biện pháp trừng phạt Iran vì một thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của đất nước này đã đạt được.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Stéphane Dion của Canada. (Hình: John Major/Getty Images)
“Đó là sự thật mà Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu các nước tháo gỡ biện pháp trừng phạt từng áp đặt nhằm ngăn chặn việc Iran sử dụng vũ khí hạt nhân cho mục đích quân sự,” ông Dion cho biết. “Canada sẽ tháo gỡ các biện pháp trừng phạt của mình nhưng vẫn duy trì một mức độ của sự mất lòng tin đối với một chế độ không nên có vũ khí hạt nhân, nguy hiểm cho nhân quyền và không phải là bạn với các đồng minh của chúng tôi, trong đó có Israel.”
Tuy nhiên, ông không đưa ra một thời gian biểu cụ thể.
“Chúng tôi sẽ tiến hành việc này trong sự phù hợp với các đồng minh của mình. Họ đang duy trì chế tài để bảo đảm Iran sẽ không có khả năng tham gia vào các biện pháp quân sự hạt nhân, vì vậy chắc chắn là chúng tôi sẽ rất có trách nhiệm theo cách của mình,” ông Dion nói.
Các tuyên bố của Bộ Trưởng Dion được đưa ra sau khi nghị sĩ đảng Bảo Thủ, ông Peter Kent, hỏi ông về những gì chính phủ sẽ hành động với Iran, đất nước mà ông gọi là một “diễn viên tồi” đang hỗ trợ nhà độc tài Bashar al-Assad của Syria.
Nhà phê bình đối ngoại của đảng Bảo Thủ, ông Tony Clement, lên án những thay đổi này và thêm rằng chính phủ đang đi “theo hướng sai lầm 180 độ.”
“Iran vẫn tiếp tục là nhà tài trợ chủ nghĩa khủng bố, tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của Israel. Iran tiếp tục đàn áp người dân,” ông Clement nói. “Bây giờ không phải là lúc để xem lại hoặc tháo gỡ lệnh trừng phạt đối với một đất nước vẫn không là một nước chịu hợp tác với các nước khác trên thế giới.”
Ông Dion cũng báo hiệu rằng Canada sẽ xem xét mở lại đại sứ quán Canada tại Tehran, nhưng khẳng định đây không phải là bước đầu tiên trong việc khôi phục quan hệ với quốc gia này.
“Chúng tôi nghĩ rằng khi có bất đồng với một chế độ, chúng ta không nên tách rời ra mà nên làm việc nhiều hơn để đạt được những cải thiện. Đó là những gì mà đồng minh của chúng ta đã làm trong việc đàm phán với Iran, đạt được một thỏa thuận tốt đẹp cho thế giới. Chúng ta cần phải ở đó để chắc chắn rằng thỏa thuận này được hoàn tất, thực hiện và được tôn trọng.”
Chính phủ Bảo Thủ Harper trước đây đã đột ngột đóng cửa đại sứ quán Canada tại Tehran vào năm 2012, trục xuất các nhà ngoại giao Iran ra khỏi Ottawa, đồng thời cũng liệt kê Iran là nhà tài trợ chủ nghĩa khủng bố căn cứ vào đạo luật chống khủng bố của Canada. (L.Q.T.)









































































































