Gianni Infantino đắc cử chức vụ chủ tịch FIFA

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Sau nhiều giờ vận động đề giành phiếu và qua hai vòng bầu phiếu, ông Gianni Infantino đã đắc cử chức vụ chủ tịch FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ, hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Hai.

Ông Gianni Infantino, tân chủ tịch FIFA, trong cuộc bầu phiếu tại Zurich. (Hình: Getty Images)

Ông Infantino, người Thụy Sĩ, hiện là tổng thư ký Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA), trở thành nhân vật thứ ba đứng đầu cơ quan điều hành bóng tròn thế giới kể từ năm 1974, mặc dù những cải cách FIFA vừa được chấp thuận hầu như giảm thiểu quyền lực của tân chủ tịch FIFA.

Mặc dù có những đề nghị dời ngày bầu cử chức vụ chủ tịch FIFA thay thế cho ông Sepp Blatter, hiện cùng với chủ tịch UEFA Platini bị cấm tham dự mọi hoạt động bóng đá trong thời gian sáu năm, nhưng ngày bầu cử vẫn tiến hành theo đúng dự trù.

Hai liên đoàn bóng đá Kuwait và Indonesia không được tham dự phiên họp khoáng đại lần này do bị FIFA cấm hoạt động vì vi phạm điều lệ FIFA (chính quyền không được can thiệp vào nội bộ liên đoàn bóng đá quốc gia) nên chỉ có 207 thành viên các liên đoàn bóng đá các quốc gia trên thế giới hiện diện.

Ngay trước cuộc bầu cử, ông Tokyo Sexwale của Nam Phi bất ngờ tuyên bố rút lui mà không nêu lý do nên cuối cùng chỉ có bốn ứng cử viên chính thức trong cuộc chạy đua vào chức vụ chủ tịch FIFA.

Ở vòng bầu đầu tiên, ông Gianni Infantino chỉ được 88 phiếu so với 85 phiếu của ông Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (người Bahrain) trong khi hoàng tử xứ Jordan, ông Ali Bin Hussein, chỉ được 27 phiếu, và ông Jerome Champagne (người Pháp) nhận vỏn vẹn 7 phiếu bầu.

Vì không có ứng cử viên nào có đủ 2/3 số phiếu bầu cho nên tất cả phải bước sang vòng bầu phiếu thứ nhì.

Tại vòng này, lần đầu tiên trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA kể từ năm 1974, khi ông Joao Havelange lật đổ ông Stanley Rous, chỉ cần 50% cộng thêm một phiếu bầu (có nghĩa là chỉ cần 104 phiếu) là đủ để thắng cử, và ông Ingantino chiến thắng với 115 phiếu.

Ông Gianni Infantino phát biểu sau khi đắc cử chức vụ chủ tịch FIFA. (Hình: Getty Images)

Ông Sheikh Salman, trước phiên họp đại hội đồng FIFA đặc biệt này, được đánh giá là chiếm nhiều ưu thế hơn so với các ứng cử viên còn lại trong việc thay thế ông Blatter.

Bởi vì mỗi ứng cử viên đều được phát biểu trước cuộc bầu phiếu, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ và là thành viên Ủy Ban Điều Hành FIFA, ông Sunil Gulati, giáo sư kinh tế tại Đại Học Columbia, Hoa Kỳ, được thấy chạy đi chạy lại khắp phòng giữa các ứng cử viên và những nhà môi giới quyền lực (power broker). Trong khi cuộc bầu phiếu diễn ra kín và không có bất cứ cuộc thảo luận nào được nghe đến, nhưng phần lớn người ta đều cho rằng Hoa Kỳ đóng vai trò lớn trong việc hướng cuộc bầu cử về ưu thế cho ông Infantino.

Trước đó một hôm, qua Twitter, ông Gulati xác định là Hoa Kỳ sẽ bầu phiếu cho Hoàng Tử Ali, ứng cử viên có tinh thần cải cách.

Dù được Hoa Kỳ ủng hộ, nhưng ở vòng bầu thứ hai, số phiếu dành cho Hoàng Tử Ali rõ ràng rất ít và không có cơ hội thắng cử, và ông Gulati hầu như sẽ xem lại hướng tới của Liên Đoàn Bóng Đá Mỹ nên như thế nào. Điều quan trọng ở đây là Hoa Kỳ sẽ vận động để giành quyền tổ chức World Cup 2026, sau khi World Cup 2022 rơi vào tay Qatar.

Ông Infantino nói thông thạo nhiều ngoại ngữ, được xem như là ứng cử viên thích hợp hơn ông Sheikh Salman, từng bị nghi ngờ có những hoạt động vi phạm nhân quyền tại quốc gia của ông. Hơn nữa, ông Infantino, 45 tuổi, có hồ sơ lý lịch trong sạch, mặc dù ông từng được xem như là cánh tay phải của ông Michel Platini.

Ông Platini, chủ tịch UEFA, hiện bị cấm hoạt động vì vụ nhận số tiền $2 triệu từ ông Blatter năm 2011 mà không có giấy tờ chứng minh. Số tiền này được cho rằng để hối lộ cho ông Platini rút lui khỏi cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm đó, mặc dù cả hai đều cho rằng đây là số tiền trả thù lao cho việc làm cố vấn cho ông Blatter trong năm 2002. Tuy nhiên, cả ông Blatter và ông Platini đều không giải thích thuyết phục được về khoảng thời gian kéo dài đến chín năm không trả số tiền này và cả hai đều bị cấm hoạt động bóng đá tám năm, nhưng mới đây giảm xuống còn sáu năm, cho dù cả hai nhất quyết mình vô tội.

Ông Gianni Infantino (phải) đứng bên cạnh ông Sunil Gulati, ủy viên điều hành FIFA. (Hình: Getty Images)

Cũng trong phiên họp FIFA hôm Thứ Sáu, trước cuộc bầu phiếu chức chủ tịch, một kế hoạch với những cải cách cơ quan đầu não bóng đá thế giới được thông qua với 89% số phiếu. Theo đó, quyền hạn của chủ tịch FIFA sẽ giảm đi rất nhiều so với thời của ông Blatter hay tiền nhiệm của ông là ông Joao Havelange. Hai nhân vật này cùng các phụ tá đã tự cho mình quyền hạn lớn lao trong việc đưa ra và ấn định lịch trình toàn bộ hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, giờ đây, vị tân chủ tịch sẽ bị tước mất đi một số quyền hạn và Ủy Ban Điều Hành sẽ bị giảm bớt và thay thế bằng danh xưng Hội Đồng Cố Vấn FIFA (FIFA Council).

Trong cuộc vận động, ông Infantino hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều tiền hơn cho các quốc gia thành viên, kiểu mà ông Blatter đã làm, nhưng ông sẽ không có những quyền hạn độc quyền, như các vị tiền nhiệm.

Hơn nữa, nhiệm kỳ của chủ tịch FIFA sẽ là bốn năm và chỉ tại vị tối đa 12 năm (ba nhiệm kỳ). Trước đây, ông Havelange ngồi ghế chủ tịch 24 năm và ông Blatter là 17 năm. Ngoài ra, tất cả các lương bổng đều phải được công khai.

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Infantino là hoàn tất nhiệm kỳ của ông Blatter, mà bắt đầu từ cuối Tháng Năm, 2015, ba ngày trước khi ông tuyên bố từ chức tiếp theo sau vụ các nhân vật chóp bu trong bộ máy của ông Blatter bị cơ quan tư pháp Thụy Sĩ và FBI bắt giữ vì bị tình nghi hối lộ và tham nhũng.

Hội Đồng Cố Vấn mới từ nay sẽ có đến 36 thành viên trong đó có ít nhất là sáu thành viên nữ thay vì chỉ một.

Hội Đồng Cố Vấn sẽ không còn biểu quyết về việc quốc gia nào tổ chức World Cup, mà sẽ do phiên họp khoáng đại FIFA (FIFA Congress) với 209 thành viên quốc gia quyết định. Còn các ủy ban trong đầu não FIFA từ 26 người sẽ giảm xuống còn chín người.

Đặc biệt, Hội Đồng Cố Vấn, không như Ủy Ban Điều Hành, sẽ không còn quyền quyết định về hoạt động FIFA mà sẽ giao cho tổng thư ký, do Hội Đồng Cố Vấn chỉ định và giám sát, và ban điều hành của ông này.

Như vậy, vị tân chủ tịch, sau đó, sẽ không giống như kiểu “bình mới rượu cũ” và hy vọng FIFA sẽ không còn xảy ra những “xì căng đan” xấu xa và tồi tệ nữa. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT