Arizona: Phóng viên làm phóng sự ở quốc hội phải khai lý lịch

PHOENIX, Arizona (AP)Hạ Viện Arizona đòi hỏi, phóng viên muốn vào quốc hội để làm phóng sự, phỏng vấn các dân biểu, phải nộp trước hồ sơ lý lịch.

   Phóng viên AP và Arizona Republic làm việc bên trong Quốc Hội Arizona. (Hình: AP/Ryan VanVelzer)

Các cơ quan truyền thông, gồm Associated Press, Arizona Republic, và Arizona Capitol Times, không chịu tuân theo, và kết quả là không ai được phép vào.

Phiên họp của Quốc Hội Arizona trở thành cuộc tranh cãi giữa hai phe Dân Chủ với Cộng Hòa, về vấn đề phóng viên, trong hơn một tiếng đồng hồ, từ Tu Chính Án Thứ Nhất đến bạo hành súng đạn.

Phía Dân Chủ nói, đây là hành động tấn công vào tự do báo chí, nhưng phía Cộng Hòa cãi rằng đây là biện pháp an ninh phòng ngừa, trong bối cảnh xảy ra vụ chống đối hồi tuần trước tại tòa nhà quốc hội, phản đối việc cử tri phải xếp hàng dài khi chờ bỏ phiếu cuộc bầu cử sơ bộ.

Phe Dân Chủ chỉ trích cấp lãnh đạo Hạ Viện áp đặt qui định an ninh mới đối với phóng viên, trong khi lại nới bớt việc cho phép các dân cử được mang súng vào bên trong quốc hội, từ đó đưa đến cuộc tranh luận về bạo hành súng đạn.

Dân Biểu Kelly Townsend (Cộng Hòa-Mesa) nói: “Theo tôi, chúng ta cần nên hiểu rằng chúng ta là mục tiêu dễ bị tấn công, chúng ta đã từng có một nữ dân biểu bị bắn.” Ý ông muốn nói đến trường hợp cựu Dân Biểu Liên Bang Gabby Giffords.

Qui định an ninh mới, được Văn Phòng Chủ Tịch Hạ Viện David Gowan loan báo hôm Thứ Hai, đòi hỏi tất cả phóng viên thường tường thuật ở quốc hội, phải cho phép nhân viên quốc hội sưu tra lý lịch xem có phạm tội hình sự hay dân sự nào không, kể cả thông tin về nơi cư trú.

Trong khi đó, Thượng Viện Arizona lại cho phép phóng viên vào làm phóng sự và không dự tính có thay đổi chính sách nào, Chủ Tịch Thượng Viện Andy Biggs phát biểu hôm Thứ Tư.

Ông Gowan thay đổi qui định sau khi báo Arizona Capitol Times cách đây hai tháng tường thuật rằng, các dân cử sử dụng xe của chính phủ và thu tiền họp quốc hội trong khi đang đi khắp tiểu bang để vận động tranh cử.

Kết quả là ông Gowan phải hoàn trả cho tiểu bang hơn $12,000.

Hạ Viện Arizona cho rang quyết định của ông Gowan không liên quan gì đến bài tường thuật của các phóng viên.

Về phần ông Gowan, ông nói thay đổi chẳng qua là vì vấn đề an ninh, sau khi một người đàn ông bị bắt hồi tuấn trước vì la hét trong cuộc chống đối trước việc người đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ phải xếp hàng quá dài.

Theo ông, qui định an ninh mới không nhắm đến giới báo chí. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT