WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama rời thủ đô Washington trưa Thứ Bảy để khởi sự chuyến công du kéo dài một tuần, dài 16,000 miles (khoảng 25,750 km) sang Á Châu, trong nỗ lực nhằm chú trọng hơn nữa đến khu vực này, cũng như để gia tăng hợp tác kinh tế và an ninh.

TT Barack Obama chuẩn bị lên Marine One cho chuyến công du đến Á Châu, trong đó có Việt Nam. (Hình: Susan Walsh/Getty Images)
Ông Obama sẽ dành 3 ngày tại Việt Nam, đến Hà Nội và Sài Gòn, gặp các nhà lãnh đạo, đọc bài diễn văn về mối quan hệ Việt-Mỹ, thăm viếng các di tích văn hóa cũng như gặp các doanh gia và tổ chức xã hội dân sự. Từ Việt Nam, ông Obama sẽ sang Nhật tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7, gồm các quốc gia kỹ nghệ lớn hàng đầu thế giới và có chuyến viếng thăm lịch sử tại Hiroshima.
Trong chuyến đi này, ông Obama sẽ có nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn có sự tham dự của 12 quốc gia, gồm cả Mỹ, Việt Nam và Nhật. Thỏa thuận này hiện đang bị chặn tại Quốc Hội Mỹ, tuy nhiên ông Obama hy vọng sẽ có ngày thỏa thuận sẽ giúp gia tăng trao đổi thương mại giữa các quốc gia quanh bờ Thái Bình Dương cũng như tạo dễ dàng cho công nhân cùng các công ty Mỹ cạnh tranh ở Á Châu. Thỏa thuận này hiện gặp sự chống đối của các ứng cử viên tổng thống cũng như nhiều người khác, nói rằng không có đủ biện pháp bảo vệ công nhân Mỹ trước cạnh tranh bất chính.
Xin mời xem thêm video: Người dân
Hà Nội hoan nghênh Tổng thống Obama thăm Việt Nam
Một vấn đề gai góc trong chuyến viếng thăm của ông Obama ở Việt Nam là nhân quyền. Có 5 nghị sĩ Mỹ, gồm Marco Rubio ở Florida, John Boozman ở Arkansas, John Cornyn ở Texas, James Lankford ở Oklahoma và Bill Cassidy ở Louisiana gửi thư đến ông Obama hôm Thứ Sáu, gọi Việt Nam là một trong những chế độ đàn áp nhất thế giới và đòi ông Obama phải áp lực chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.
Ông Obama hiện di chuyển rất nhiều nơi khắp thế giới trong năm sau cùng tại chức. Ông đã có các chuyến đi lịch sử tới Cuba và viếng thăm Saudi Arabia, Đức cũng như Anh. Ông sẽ đến Canada tháng tới, tham dự hội nghị NATO ở Ba Lan và cuộc họp của nhóm 20 quốc gia tại Trung Quốc cùng Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru vào Tháng Mười Một. (V.Giang)


























































