Y sĩ Việt Nam Nam California phối hợp thử viêm gan B, C miễn phí

Được biết, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California đã thành lập được sáu năm. Hàng năm, hội có tổ chức hai hội chợ y tế, và rất nhiều lần tổ chức những buổi thử máu để phục vụ cho đồng hương Việt Nam và nhiều sắc dân khác.

Những bác sĩ trong hội đến phục vụ gồm có Phượng Nguyễn, Anthony Hào Đinh, Quách Nhất Trí, Hùng Ông, Monique Lê, Khôi Trần, Nguyễn Nghị Luận, Franklin Nguyễn&Ngoài ra còn có khoảng trên 10 thiện nguyện viên đến trợ giúp, phần nhiều là các sinh viên theo học ngành y khoa của các đại học UCLA, UCI& trong Hội M.E.M.O., và những nhân viên của APLC.

Cô Phượng Nguyễn, bác sĩ nội khoa tại Hoag Hospital, Newport Beach, đại diện ban tổ chức, cho biết, nguy cơ bệnh viêm gan trong cộng đồng người Việt và những người gốc Á Châu cao gấp sáu lần những sắc dân khác. Theo thống kê của Phòng Y Tế Dân Thiểu Số, cứ trong 12 người gốc Á Châu là có một người bị bệnh viêm gan. Đây là nguyên nhân hàng đầu đưa đến bệnh ung thư gan, và còn được coi là căn bệnh giết người thầm lặng, vì không có triệu chứng gì báo trước.

“Người Việt Nam của mình bị viêm gan B và C nhiều hơn là người Mỹ, và có nhiều người đang bị nhiễm vi trùng viêm gan mà không biết, vì các bị bệnh này thông thường không thấy có bệnh hoạn gì hết, nhưng đến khi bệnh nặng, như gan bị chai, mà nếu gan bị chai thì sẽ trở thành ung thư gan thì có thể không còn kịp để cứu chữa nữa. Vì thế, chúng tôi mới tổ chức những buổi thử máu để giúp cho đồng hương tránh khỏi bệnh hiểm nghèo này,” Bác Sĩ Phượng Nguyễn nói.

Bác sĩ cho biết thêm, “Viêm gan B mãn tính có thể từ từ phá hủy lá gan qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều thập niên mà không thấy triệu chứng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng như xơ gan, rồi đến ung thư gan. Và chỉ cần thử máu là có thể xác định được có bị mắc bệnh viêm gan hay không.”

Cũng theo vị bác sĩ này, bệnh viêm gan B chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục, sử dụng kim chích ô nhiễm, chia sẻ vật dụng vệ sinh cá nhân, như dao cạo, bàn chải đánh răng, và viêm gan B thì có biểu hiện để biết, còn viêm gan C thì không có biểu hiện triệu chứng bệnh ra ngoài để người bệnh biết trước. Người mới bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C sẽ tiếp tục phát triển bệnh tới giai đoạn chai gan và có thể sau đó tới mức nghiêm trọng là ung thư gan. Viêm gan B thì có thể chữa trị, nhưng viêm gan C một khi bộc phát thì rất khó chữa trị.

Riêng người Mỹ gốc Á Châu, đa số bị viêm gan là do nhiễm bệnh từ người mẹ khi sanh ra. Một trong 10 người Mỹ gốc Á Châu sanh ra ở nước ngoài bị viêm gan B, tỉ lệ cao gấp 20 lần so với toàn thể dân số Mỹ và hai trong ba người không biết điều này. Nếu không theo dõi và chữa trị thích hợp, người Mỹ gốc Á Châu có thể bị ung thư gan, từ 2-7 lần hơn người da trắng; và chết vì khối ung thư ác tính, nhiều từ 2-4 lần nhiều hơn, so với người da trắng.

Đông đảo đồng hương xếp hàng chờ thử máu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Đông đảo đồng hương xếp hàng chờ thử máu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Mimi Nguyễn, một thiện nguyện viên và là sinh viên đại học UCLA năm thứ tư, tham gia vào M.E.M.O được hai năm, cho biết, “Tại vì hội này là một hội từ thiện nên con muốn tham gia vào hội nầy. Ngoài việc giúp đỡ cho những đồng hương trong cộng đồng người Việt Nam ở California, hội còn đi về Việt Nam hàng năm để giúp cho những đồng bào nghèo khổ về những dịch vụ y khoa cần thiết. Việc đi trợ giúp cho các bác sĩ khám bệnh cho đồng hương cũng là dịp để chúng con học hỏi về cách thức làm việc, và cũng như mình đang tập sự trước khi chúng con ra trường y khoa.”

Bác Sĩ Franklin Nguyễn có lời nhắn gởi đến các cơ quan truyền thông là nên thường xuyên thông báo cho đồng hương Việt Nam biết mỗi khi có những hội chợ y tế hoặc có những buổi thử máu truy tầm viêm gan miễn phí như hôm nay, tại vì bệnh viêm gan B và C rất nguy hiểm.

Bác Sĩ Franklin có mang theo 50 chai sữa Ensure để tặng cho đồng hương đến thử máu, mỗi người một chai.

Ông Grandy Dư, cư dân Westminster, sang Mỹ năm 1980, có đi xét nghiệm máu về gan nhiều lần đều phải tốn tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên ông đến đây để được miễn phí.

“Tôi thấy những người bác sĩ cũng như các nhân viên phục vụ rất tận tâm cho những đồng hương trong việc truy tầm viêm gan, đây là việc làm rất tốt cho xã hội và nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin cám ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức đã giúp cho tôi có cơ hội đến đây để được xét nghiệm viêm gan B và C miễn phí, và Bác Sĩ Franklin còn tặng cho tôi một chai sữa Ensure nữa,” ông Grandy Dư chia sẻ.

Những người đến ghi danh thứ máu gan càng lúc càng đông, vì có những bà con đi chợ, không biết tin này trước, nhưng khi biết được, họ cũng vào xin thử máu miễn phí.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT