Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo cư dân trong cộng đồng có mặt tại trung học Bolsa Grande High School vào chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, để tham dự sự kiện Học Khu Garden Grove kỷ niệm 60 năm thành lập.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trong sân vận động của trung học Bolsa Grande High School, điểm son văn hóa của các cộng đồng được Học Khu Garden Grove phục vụ trong sáu thập niên qua.
Từ đường Westminster, rất đông người lái xe vào trung học Bolsa Grande High School khiến bãi đậu xe chật kín, nên nhiều người phải đậu sang công viên Garden Grove Park, cho thấy cộng đồng rất coi trọng Học Khu Garden Grove.
Đứng ngay lối vào sân vận động Bolsa Stadium của trung học Bolsa Grande High School có nhiều cổ động viên hân hoan chào đón cộng đồng đến chung vui trong ngày kỷ niệm 60 năm của học khu. Bên trong sân vận động có nhiều gian hàng giải trí của các trung học thuộc học khu, có nhà nhún với chướng ngại vật cho nhiều gia đình có em nhỏ đến vui chơi. Rất nhiều xe hơi cổ được trưng bày bên ngoài, cùng một số xe bán thức ăn phục vụ người đến tham dự.
Có mặt tại lễ kỷ niệm là nhiều phụ huynh gốc Việt cùng con cái là học sinh của các trường ở Garden Grove. Ai cũng vui mừng vì Học Khu Garden Grove đã đào tạo nhiều học sinh ưu tú, thành tài và phục vụ cho cộng đồng.

Ông Lê Thanh Chí, cư dân Garden Grove, cho biết: “Hai cháu nhà tôi đều học trường của Học Khu Garden Grove. Cháu lớn thì học ở Santiago High School, còn cháu nhỏ thì học ở Alamitos Intermediate. Tôi thấy học khu có những chương trình giảng dạy rất tốt, mỗi lúc càng phát triển và có thêm nhiều giáo trình đầy sáng tạo. Tôi không bao giờ nghĩ là trường học sẽ dạy song ngữ tiếng Việt với tiếng Anh như những năm gần đây. Tôi từng nghe mấy phụ huynh khác và con cái họ nói tiếng Việt chỉ là lớp ngoại ngữ trong trường thôi, nhưng bây giờ lại có chương trình dạy Việt Ngữ kết hợp với Anh Ngữ. Như vậy là chúng ta có thể thấy cộng đồng ngày càng có tiếng nói trong giáo dục, và tôi nghĩ Học Khu Garden Grove góp phần lớn cho sự thành công đó.”
Một phụ huynh khác là bà Chi Nguyễn, cư dân Garden Grove, có con gái là học sinh của Học Khu Garden Grove từ tiểu học cho đến trung học. Bà nói với nhật báo Người Việt: “Học Khu Garden Grove là một học khu xuất sắc, đào tạo ra rất nhiều học sinh tài giỏi, sau đó thành đạt trong nhiều lãnh vực, và một điều tự hào là năm nào cũng có nhiều thủ khoa với á khoa là con em của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Không chỉ về học vấn, họ còn giúp các em thành công về âm nhạc, hội họa và thể thao.”
Như bà Chi nói, Học Khu Garden Grove năm nào cũng có nhiều thủ khoa và á khoa gốc Việt, và chỉ riêng trong niên khóa 2024-2025 có tới 20 thủ khoa và á khoa là người Mỹ gốc Việt.

Ngoài ra, học khu còn đạt được nhiều thành tích khác như có chín trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp được đánh giá là trường xuất sắc của California vào năm 2026, là thành tích tạo nên lịch sử cho Học Khu Garden Grove. Đó là sự công nhận của tiểu bang dành cho những trường học có thành tựu xuất sắc trong việc giáo dục, đào tạo học sinh để các em có nhiều cơ hội và thành công trên đường đời.
Mới đây, Học khu Garden Grove còn đoạt giải Cộng Đồng Tốt Nhất để Giáo Dục Âm Nhạc tám năm liên tiếp vào năm 2026. Orange County chỉ có tám học khu và tiểu bang California chỉ có 38 học khu nhận được giải thưởng này.
Một nhóm học sinh của trung học Bolsa Grande High School chia sẻ suy nghĩ: “Gia đình của chúng em có mấy thế hệ là học sinh của Học Khu Garden Grove, nên dĩ nhiên chúng em cũng tiếp tục học ở đây. Học khu, và đặc biệt là trường Bolsa Grande, đã giảng dạy rất tốt trong mấy năm qua nên các cô chú trong cộng đồng đều hài lòng, và gia đình cũng rất vui vì thấy chúng em được giáo dục đàng hoàng. Vì vậy, chúng em rất mừng khi thấy Học Khu Garden Grove đến nay đã được 60 tuổi và chắc chắn sẽ tiếp tục thành công.”
Không chỉ phụ huynh và học sinh mà một số nhà điều hành của học khu cùng các giáo viên cũng rất xúc động, vui mừng trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập học khu.
Ông Walter Muneton, thành viên Hội Đồng Giáo Dục của học khu Garden Grove cho biết, ông rất vui vì được phục vụ Khu Vực 3 của học khu và thấy được sự hiện diện của nhiều cựu học sinh, nhiều gia đình, nhiều nhân viên học khu, nhiều hiệu trưởng và nhiều học sinh đến từ nhiều trường. Ông cho biết mình từng là học sinh của trung học Santiago High School, và nói các con của ông trong tương lai cũng sẽ vào trung học đó.
Ông Muneton chia sẻ niềm vui khi được đến những sự kiện như hôm nay để giao lưu với cộng đồng. Ông cũng tỏ ý khen ngợi các phụ huynh của Học Khu Garden Grove vì đã chịu khó đưa rước, chăm sóc con cái mỗi ngày.
Ông Bob Harden, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove cũng không kém vui mừng vì học khu đạt được rất nhiều thành tích từ học vấn đến hội họa và thể thao, cũng như có nhiều nhân viên đoạt giải thưởng vì nỗ lực của họ.

Cũng có mặt tại lễ kỷ niệm 60 năm Học Khu Garden Grove là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, cho biết học khu có 68 trường sau khi được thống nhất lại một hệ thống vào năm 1965, và ông rất vui mừng khi thấy nơi này ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh từ khi ông đến Hoa Kỳ vào năm 1980.
Về những đóng góp của người Việt Nam cho học khu, Luật Sư Lân nói: “Người Việt Nam quan tâm về nhiều vấn đề giáo dục, nhiều thế hệ người Việt đến đây và mang theo văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Điều đó đẩy mạnh, nhấn mạnh chuyện giáo dục cho học khu. Cộng đồng này cũng có nhiều sinh hoạt về văn hóa, về giáo dục, cũng có nhiều trung tâm Việt Ngữ và hướng đạo. Tất cả những điều đó hỗ trợ mục tiêu giáo dục cho các em Việt Nam. Điều này cũng tạo ra sự khác biệt của Học Khu Garden Grove với những nơi có đông người Việt khác.”
Một giáo viên đã đóng góp nhiều thập niên cho Học Khu Garden Grove là ông Trần Chi Phước, dạy các lớp Anh Ngữ ESL cho trung học Bolsa Grande High School từ năm 1976 cho đến năm 2008. Ông chia sẻ mình đến Hoa Kỳ du học trước năm 1975, nhưng vì mất nước vào năm 1975 nên ông ở lại Hoa Kỳ rồi dạy học ở trường Bolsa Grande vào năm 1976.
Tuy nhiên, ông không dạy đúng ngành mình theo học là hóa học, mà dạy các lớp Anh Ngữ cho đồng hương.
“Thật sự tôi học hóa học, định đi làm kỹ sư hóa học vì nhiều tiền hơn, nhưng người ta cần tôi dạy ESL. Tôi dạy chừng hai, ba năm sau thì trường mới có thêm giáo sư Việt Nam,” ông Phước chia sẻ.
Ông còn nói học trò của mình cũng trở thành nhà giáo nên rất hãnh diện vì điều đó. Ông cũng rất vui mừng vì học khu ngày càng có nhiều giáo viên gốc Việt.
Cũng như ông Lân, ông Phước còn nói về cộng đồng Việt Nam đã góp phần thay đổi học khu như thế nào: “Một khác biệt giữa người Mỹ hay người Mễ với Việt Nam mình là suy nghĩ về giáo dục. Cha mẹ luôn muốn con cái đi học, thành kỹ sư hay giáo sư chứ không phải cứ 18 tuổi là dọn ra ngoài, hay đi làm như người Mỹ. Người Việt Nam không có vậy, học trung học xong thì vào đại học. Tôi phải cám ơn thế hệ cha mẹ vì trọng học vấn. Không phải tôi khoe dân tộc mình, nhưng sự thật vậy đó.”

Lễ kỷ niệm 60 thành lập Học Khu Garden Grove có phần trình diễn của học sinh đến từ nhiều trường học thuộc cả ba cấp của học khu, như màn nhảy múa của các nhân vật biểu tượng của từng trường, có ban nhạc diễn hành, dàn nhạc jazz, nhạc kịch và nhiều tiết vục văn nghệ tổ điểm văn hóa cùng tài năng của học sinh, thể hiện sự phát triển và thành công trong ba mục tiêu là “khả năng học vấn, kỹ năng cá nhân và thành công trong cuộc sống.”
Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster, một cựu học sinh trung học Bolsa Grande High School và tốt nghiệp năm 1983, chia sẻ suy nghĩ về lễ kỷ niệm 60 năm Học Khu Garden Grove: “Tôi cảm thấy như tôi đang sống lại tuổi trẻ khi nhìn những các bạn trẻ, mà tôi cũng có cơ hội sinh hoạt với các bạn trẻ rất nhiều năm. Mỗi lần sinh hoạt với giới trẻ, tôi đều nhìn thấy cái sự hoạt bát của các em, khiến tôi cảm thấy mình trẻ ra. Hôm nay trở lại đây, tôi lại như được tiếp thêm năng lượng, tràn đầy sức sống khi xem các bạn trẻ trình diễn nhiều tiết mục vui tươi. Sự tham dự đông đảo của các phụ huynh cũng khiến tôi xúc động nhớ lại, vì mình cũng là học sinh ở trường trung học này.”
Về sự phát triển của học khu, đặc biệt là học sinh gốc Việt, ông cho hay: “Năm nay chúng ta trở lại đây với một tinh thần mới khác hơn. Bởi vì chúng ta đã trưởng thành hơn và các em học sinh trường của Bosa Grande cũng như là các trường học thuộc Học Khu Garden Grove đã đạt được thành tích cao. Chúng ta hãnh diện là người Việt Nam, các em Việt Nam của chúng ta theo hệ thống giáo dục truyền thống là đặt trọng tâm vào văn hóa giáo dục. Các em biết theo lời cha mẹ, học giỏi, rất giỏi, và chúng ta hãnh diện về điều đó.”

Lịch sử của Học Khu Garden Grove
Học Khu Garden Grove có tên gọi chính thức là Học Khu Thống Nhất Garden Grove, và các trường học từng được xây dựng tại nông trại để đáp ứng với nhu cầu nông nghiệp trước năm 1875.
Vào năm 1878, thành phố Garden Grove có hai học khu được thành lập là Học Khu Tiểu Học Garden Grove và Học Khu Tiểu Học Alamitos.
Đến năm 1921, Học Khu Trung Học Garden Grove được thành lập. Ba học khu này được thống nhất vào năm 1965, và được gọi là Học Khu Thống Nhất Garden Grove, lúc đó có 42 trường K-12 và 914 giáo viên.
Vào Tháng Mười Hai, 1965, văn phòng của Học Khu Garden Grove trên đường Stanford, thuộc thành phố Garden Grove được thành lập.

Đến thập niên 1980, cộng đồng Việt Nam tị nạn bắt đầu phát triển thương mại trên đại lộ Bolsa, biến khu vực đó thành Little Saigon. Từ đó, Học Khu Garden Grove trở thành trung tâm giáo dục về ngôn ngữ và giúp nhiều gia đình hòa nhập vào hệ thống giáo dục Mỹ.
Học Khu Garden Grove có tổng cộng 68 trường thuộc từ cấp tiểu học cho đến trung học đệ nhị cấp (K-12). Không chỉ vậy, học khu còn có thêm một số trung tâm giáo dục đặc biệt, phục vụ cho tổng cộng 60,000 học sinh.
Học Khu Garden Grove bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Fountain Valley, Stanton, Cypress, và Anaheim.
Các thành phố trong học khu ít nhiều thuộc vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, nên Học Khu Garden Grove là một phần quan trọng của Little Saigon, có khoảng 30% học sinh là người gốc Việt, còn là trung tâm giáo dục ngôn ngữ, văn hóa và hỗ trợ học vấn cho nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt.
Trải qua sáu thập niên, Học Khu Garden Grove không ngừng phát triển, đạt được rất nhiều thành tích và được đánh giá là một trong những học khu hàng đầu California. [dt]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































