WASHINGTON DC (NV) – Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, vừa châm ngòi cuộc tranh cãi về việc, liệu ông Donald Trump, có xứng đáng thống lĩnh lực lượng nguyên tử của nước Mỹ hay không.
Báo NY Times trích thuật lời bà Clinton nói trong ngày đại hội đảng Cộng Hòa hồi tuần trước: “Hãy tưởng tượng ông ấy ngồi trong Tòa Bạch Ốc và đối mặt với một cuộc khủng hoảng thật sự.”
Bà Clinton tiếp: “Một kẻ dễ bị nhử mồi chỉ với một tweet thì không phải là người chúng ta có thể đặt tin tưởng đối với vũ khí nguyên tử.”
Điều này trở thành vấn đề trong chiến dịch vận động mà Tổng Thống Barack Obama được đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo hôm Thứ Năm, nơi ông phản ảnh mối quan ngại của bà Clinton.
Bà nêu lên một thắc mắc, rằng có sự kiểm soát nào chăng về quyền hạn của một tổng thống trong việc khai hỏa những vũ khí nguyên tử vốn có thể hủy diệt nhiều thành phố, nhiều quốc gia?
Câu trả lời là không, mặc dù trên thực tế trong lịch sử, vẫn có cách để làm chậm lại quyết định hay ngay cả làm lệch đi tiến trình đi đến quyết định.
Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi, rằng tổng thống có một quyền năng tối thượng.
Giả dụ nước Mỹ có vẻ như bị đe dọa tấn công nguyên tử, tổng thống chỉ có vài phút để quyết định rằng sự đe dọa ấy là thật hay chăng, để khai hỏa 925 đầu đạn nguyên tử với sức tàn phá mạnh gấp 17,000 lần quả bom thả xuống Hiroshima bên Nhật hồi cuối Thế Chiến Thứ Hai.
Tổng thống là tổng tư lệnh quân đội có thể ra lệnh sử dụng vũ khí nguyên tử dù rằng Hoa Kỳ chưa bị tấn công trước.
Ông Franklin C Miller, một chuyên gia về nguyên tử, người làm việc tại Tòa Bạch Ốc lẫn Bộ Quốc Phòng trong 31 năm cho đến năm 2005, nhận xét: “Không có phủ quyết nào được đưa ra một khi tổng thống ra lệnh tấn công. Tổng thống và chỉ tổng thống mới có quyền ra lệnh sử dụng vũ khí nguyên tử.”
Thực ra Washington giữ chi tiết hệ thống chỉ huy về nguyên tử và làm việc trong bí mật.
Ông Ned Price, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, từ chối trả lời rằng liệu có ai đó trong hệ thống chỉ huy có thể chận lại lệnh của tổng thống trong việc sử dụng vũ khí nguyên tử. (TP)






























































