Ấn Độ: Vác xác vợ đi bộ hàng chục cây số vì không có xe

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một người chồng đau khổ vác xác vợ đi hằng chục cây số về làng, sau khi bệnh viện nơi bà qua đời không cung cấp phương tiện cho ông.

Theo CNN, do không có tiền thuê xe, ông Dana Manjhi phải vác xác vợ, bọc trong tấm vải giường màu xanh trên vai, đi bộ hằng chục cây số hôm Thứ Tư, dưới thời tiết mùa Hè oi bức và ẩm thấp, trong khi đứa con gái 12 tuổi vừa khóc vừa lẽo đẽo theo sau.

Bà Amang Dei, 42 tuổi, vợ người đàn ông đau khổ, qua đời vì bệnh sưng phổi vào đêm Thứ Ba tại một bệnh viện ở tiểu bang Odisha, thuộc miền Đông Ấn Độ.

Ông Manjhi và đứa con gái phải đi khoảng 50 cây số để về đến làng thì dọc đường có người trông thấy và báo với một nhà báo ở địa phương.

Phóng viên truyền hình tỉnh Odisha, ông Ajit Singh, tìm thấy họ, thu hình rồi chia sẻ với cả nước. Đồng thời sắp xếp để kiếm một chiếc xe chở giúp gia đình người đàn ông.

Qua video, ông Manjhi tâm sự: “Vì quá nghèo, không thể thuê xe, tôi phải vác xác vợ tôi về làng. Tôi có trình bày hoàn cảnh với bệnh viện nhưng họ nói là không thể giúp được gì hơn.”

Chi nhánh CNN News 18 tường thuật rằng đúng ra một xe van của chính quyền được cung cấp để giúp đỡ ông Manjhi nhưng ông này từ chối rồi báo với bệnh viện rằng ông muốn mang xác đi.

Bệnh viện phủ nhận báo cáo nói rằng họ không cung cấp xe cho người đàn ông, ngay cả không rõ ông ấy mang xác vợ đi khỏi bệnh viện từ lúc nào.

Bác Sĩ Jaghu Lal Agarwal tại bệnh viện Kalahandi nói: “Không ai biết ông ấy mang xác bà vợ đi từ bao giờ. Cái chết của bà ấy chưa được bác sĩ trực chứng nhận và cũng chưa có giấy cho phép mang xác ra khỏi bệnh viện. Nhân viên bệnh viện không nhận được thông báo nào từ ông Manjhi.”

Bà Brundha D, một giới chức quận cho biết chính quyền sở tại đang mở cuộc điều tra về sự kiện này.

Bà nói: “Chúng tôi được lệnh điều tra xem có gì sai phạm trong vụ này hay không.”

Odisha là một trong những tiểu bang hẻo lánh nhất của Ấn Độ.

Một báo cáo Liên Hiệp Quốc năm 2011, thăm dò 19 tiểu bang của Ấn Độ, đánh giá Odisha là tiểu bang có chỉ số Human Development Index thấp nhất.

Theo chỉ số World Economic Forum Global Competitiveness Index, Ấn Độ được xếp hạng 106 trong số 140 quốc gia về lãnh vực săn sóc y tế. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT