Lễ Vu Lan đầu tiên tại Chùa Bảo Ân

Trong diễn từ khai mạc, Thượng Tọa Viện Chủ nhắc đến ý nghĩa của ngày Vu Lan: “Đây là ngày lễ của những người con hiếu hạnh mong được đền đáp phần nào công ơn dưỡng dục của Mẹ Cha. Trong ngày lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng sinh khắp nơi được an lạc hạnh phúc. Chúng ta hãy theo gương không chỉ Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên mà cả Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ, độ sanh để đức Từ Bi của Phật lan tỏa đến muôn phương vạn kiếp. Và cũng không quên cầu nguyện cho quê hương đất nước mau thoát tai kiếp, giữ được toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.”

Tiếp đó, Thượng Tọa Thích Tâm Thành đọc Thông Bạch Vu Lan của Tăng Đoàn GHPGVNTN hải ngoại do Tì Kheo Thích Viên Định soạn thảo từ trong nước gửi đến chư Phật tử.

Bản thông bạch có đoạn đề cập đến đất nước hiện không chỉ phải chịu thiên tai mà còn cả nhân tai nữa. Thông bạch nhắc đến sự độc tài, chủ trương vô tôn giáo, không chấp nhận và tiêu diệt đối lập của nhà cầm quyền khiến đất nước tan hoang, dân tình khó đoàn kết, nên 41 năm đã qua sau biến cố 1975, nội lực dân tộc bị triệt tiêu không thể thống nhất được lòng người. (N.H.)

Xem thêm phóng sự: Những phận người mưu sinh trên bãi rác

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT