MOSCOW, Nga (NV) – Các giới chức cao cấp ở Nga đã được yêu cầu phải gọi con cái của họ đang học ở nước ngoài phải trở về nước, do tình trạng căng thẳng giữa Moscow và thế giới Tây Phương đang ngày càng trầm trọng.
Các giới chức chính phủ, quốc hội và các công ty quốc doanh cũng được cho hay là phải gọi thân nhân của họ nếu đang sống ở ngoại quốc, phải trở về “đất mẹ,” theo bản tin của IB Times và cơ quan truyền thông Znak.com ở Nga.
Một quan sát viên chính trị, ông Stanislav Belkovsky, nói rằng lệnh này sẽ là một đòn nặng cho thành phần quyền thế và giàu có ở Nga vì nhiều người trong số này đưa con cái đi học ở ngoại quốc.
Theo Znak.com, lệnh này nằm trong các biện pháp nhằm chuẩn bị cho việc có thể xảy ra cuộc chiến lớn, dù chỉ nói chung chung và không có chi tiết rõ ràng.
Ông Belkovsky nói rằng điều này có thể sẽ là điều tạo chia rẽ trầm trọng giữa Tổng Thống Vladimir Putin và thành phần thượng lưu ở Nga.
Mối quan hệ giữa Moscow và thế giới Tây Phương xuống thấp hơn nữa sau khi Nga hủy bỏ thỏa thuận giải giới nguyên tử với Mỹ và một cuộc họp giữa ông Putin với Tổng Thống Pháp Francois Hollande ở Paris cũng bị hủy vì tranh chấp liên quan tới các cuộc không kích của Nga ở Syria.
Mời độc giả xem video: Luật mới của California khiến di dân phạm pháp ở lại Mỹ
Hôm Thứ Tư tuần này, quân đội Nga bắn thử một hỏa tiễn có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử từ một tàu ngầm ở vùng biển Okhotsk, gần Nhật.
Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti nói rằng một hỏa tiễn loại Topol được bắn từ tàu ngầm ở vùng biển Barents Sea và hỏa tiễn thứ ba bắn từ đất liền.
Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Numan Kurlulmus, cho rằng chiến tranh ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ ở vùng Trung Ðông đang có nguy cơ trở thành chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. (V.Giang)





























































































































