Trung Âu muốn ngăn chặn người trẻ bỏ nước đi tìm đời sống tốt hơn

LANCUT, Ba Lan (AP) – Các quốc gia vùng Trung Âu cần phải tìm biện pháp ngăn chặn việc người trẻ trong quốc gia họ bỏ đi tìm đời sống tốt đẹp hơn ở nơi khác, theo tổng thống Ba Lan hôm Thứ Sáu, khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày của các quốc gia trong vùng.

Tổng Thống Andrzei Duda đã cùng với các tổng thống Slovakia, Tiệp, và Hungary họp tại lâu đài cổ từ thế kỷ 17 ở Lancut, trong vùng Ðông Nam Ba Lan.

Cả bốn quốc gia này cùng có chung lập trường là chống lại đề nghị của EU theo đó buộc các quốc gia thành viên phải nhận vào số di dân mà tổ chức này đã ấn định.

Thay vào đó, các quốc gia này đòi hỏi phải có sự uyển chuyển hơn, cho phép cung cấp trợ giúp cho di dân bằng những cách thức trong khả năng của họ.

Ba Lan và Hungary đặc biệt nhấn mạnh việc đặt quyền lợi quốc gia họ lên trên khối EU cũng như chỉ trích một số quyết định của khối gồm 28 thành viên này thời gian gần đây.

“Chúng ta phải ngăn được làn sóng người di cư khỏi nước… khiến quá nhiều tài năng trẻ ra đi khỏi đất nước chúng ta,” ông Duda nói.

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Hàng trăm ngàn người trẻ Ba Lan đã rời khỏi nước để sang sống tại Anh hay Ðức hoặc những nơi khác tại Âu Châu để kiếm các công việc lương cao, kể từ khi Ba Lan gia nhập EU năm 2004. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT