TỔNG HỢP – Cựu ngôi sao huyền thoại bóng tròn Brazil – Carlos Alberto, từng là thủ quân đội tuyển Brazil tại World Cup 1970, được xem như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, đã qua đời vào ngày Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016 vừa qua, thọ 72 tuổi.
Ngôi sao hậu vệ phải, thi đấu cùng với Pele, Tostao, Jairzinho và Rivelino trong đội hình nổi tiếng Brazil đá bại Italy 4-1 trong trận chung kết World Cup 1970.
Cựu ngôi sao này đã ghi một trong những bàn thắng World Cup đẹp nhất trong trận chung kết tại thủ đô Mexico, khi lao xuống nhận đường chuyền của Pele rồi tung cú sút sấm sét bằng chân phải khiến thủ môn đối phương lúc bấy giờ không thể cản phá.
Cựu danh thủ một thời Pele đã viết trên Twitter: “Tôi rất buồn khi biết bạn tôi, người anh thủ quân đội Brazil tại World Cup 1970 đã qua đời, xin hãy chăm sóc cho ‘Capitao’ (thủ quân) của chúng tôi. Hãy yên nghỉ bình yên.”
Carlos Alberto qua đời trong một cơn đau tim (heart attack) tại thành phố Rio de Janeiro, khiến cho cả thế giới phải tiếc thương.
Ronaldinho, ngôi sao của các đội Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain, cùng đồng đội từng đoạt danh hiệu vô địch World Cup 2002, nói: “Carlos Alberto là một mẫu người lãnh đạo các trong và ngoài sân cỏ. Hãy yên nghỉ bình yên, thủ quân vĩnh cửu của chúng tôi.”

Những ngôi sao lừng danh thế giới một thời như cựu danh thủ Franz Beckenbauer, cũng bị “sốc” khi biết tin qua đời của một người mà ông mô tả như là “người anh em, một người bạn thân thiết” của ông.
Ra đời tại Rio năm 1944, “Capitao,” khi nổi tiếng tại Brazil, thi đấu cùng với Pele cho đội Santos từ 1966 đến 1974 và tại New York Cosmos từ 1977 đến 1980 sau khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số với đội Fluminense.
Vì thế toàn thể đội bóng Santos cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu xa với ngôi sao thần tượng Carlos Alberto trước đây của mình trong khi đội Cosmos hiện tại cũng đưa lên Twitter: “Chúng tôi rất đau buồn khi biết được ra đi của Carlos Alberto, một cầu thủ huyền thoại và một con người tuyệt diệu.”
Còn Liên Ðoàn Bóng Tròn Brazil (CBF) đưa ra lời chia buồn sâu xa trong bản tuyên bố: “Vĩnh biệt, thủ quân bất diệt.” CBF cũng treo cờ rủ tại trụ sở chính của mình ở Barra da Tijuca, kế cận Rio.
Carlos Alberto có hơn 50 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Brazil với danh hiệu thủ quân và vào năm 2004 được FIFA cho vào danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới hiện còn sống.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016
Carlos Alberto treo giày trong năm 1982, và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên tại Rio với đội Flamengo, đoạt giải vô địch Brazil trước khi làm việc tại Mỹ, Colombia, Mexico, Oman và Azerbaijan.
Sau khi rời khỏi nghề huấn luyện viên, Carlos Alberto trở thành một bình luận viên truyền hình cho đài Sportv. (TD)



























































































