WASHINGTON (NV) – Thiên tai đã đưa ít nhất 26 triệu người vào tình trạng nghèo đói mỗi năm và gây ra hơn $500 tỉ thiệt hại về mức chi dùng của người tiêu thụ, vượt hơn hẳn giá trị thiệt hại tài sản, theo một bản báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới công bố hôm Thứ Hai.
Các con số này sẽ còn lên cao hơn nữa trong những thập niên sắp tới vì thay đổi khí hậu khiến mức độ tàn phá của gió lốc, lụt lội và hạn hán còn trầm trọng hơn, theo bản báo cáo, được công bố bên lề cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc ở Marrakesh về khí hậu.
Cho tới nay, các ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra đã không xét tới sự khác biệt giữa giới giàu và nghèo khi phải đối phó với hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai.
Bản báo cáo cho thấy khác biệt lớn lao của việc cung cấp nguồn tài chánh trợ giúp đối với khu thôn quê và thành thị.
“Một đô la thiệt hại không có cùng ảnh hưởng đối với người giàu và người nghèo,” theo Stephane Hallegatte, người đứng đầu nhóm nghiên cứu.
“Cũng cùng một sự thiệt hại sẽ khiến người nghèo bị ảnh hưởng nhiều hơn và đưa vào hoàn cảnh khó khăn hơn, vì đời sống họ tùy thuộc vào những của cải ít oi.”
Hiện nay, các chính phủ khi quyết định sẽ thiết lập hệ thống hạ tầng cơ sở để tránh lụt lội ở khu ngoại ô thường nhắm vào khu vực giàu có, nơi mà các thiệt hại về tài sản có thể nhiều gấp đôi hoặc hơn nữa so với khu nghèo hơn.
Tuy nhiên, cách tính toán này không kể tới những khổ sở kéo dài, chậm phục hồi, của khu nghèo nếu bị lâm vào tình trạng lụt lội.
Mời độc giả xem video: Cảnh sát Louisiana: phụ nữ Hồi Giáo bịa chuyện bị người ủng hộ Trump tấn công
Bản báo cáo cho rằng nếu xây đê và hệ thống thoát nước ở những khu nghèo “sẽ không giảm được nhiều về thiệt hại tài sản, nhưng lại có được nhiều hơn về đời sống con người.”
Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của Liên Hiệp Quốc tại 117 quốc gia cho thấy nếu tính thiệt hại tài sản trên toàn thế giới vì thiên tai thì con số này sẽ lên tới khoảng $327 tỉ mỗi năm. Nhưng nếu tính cả vào sự thiệt hại của khả năng tiêu thụ, vốn đã khó khăn trước khi có thiên tai, thì con số tổn thất lên tới $520 tỉ. (V.Giang)
































































































































