HÀ TĨNH (NV) – Khi thực hiện công tác đền bù làm dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương cho công ty Formosa, nhóm cán bộ huyện Kỳ Anh đã tham nhũng “gây thiệt hại cho nhà nước hơn 10.4 tỉ đồng.”
Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 29 tháng 11, tòa án tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm 7/8 bị cáo ở huyện Kỳ Anh về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.”
Tất cả 7 bị cáo hầu tòa lần này đều là cán bộ công chức của huyện Kỳ Anh gồm các ông: Nguyễn Văn Bổng, chủ tịch huyện Kỳ Anh; Phạm Huy Tường, trưởng phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện; Lê Anh Ðức và Hồ Xuân Cường, cán bộ Hội Ðồng Bồi Thường Giải Tỏa Mặt Bằng huyện; Lê Xuân Nghinh, bí thư Ðảng Ủy xã Kỳ Long; Lê Quang Hà, phó chủ tịch xã Kỳ Long và Lê Công Diếu, chủ tịch xã Kỳ Phương.
Theo cáo trạng, từ năm 2008-2009, trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa đất để làm dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương cho công ty Formosa, huyện Kỳ Anh, ông Bổng và 7 thuộc cấp đã cố ý hợp thức hóa 72.78 ha đất công do 2 xã Kỳ Long và Kỳ Phương quản lý không thuộc diện đất được bồi thường thành “đất tranh chấp.”
Tiếp đó, nhóm cán bộ trên khai ma các hộ dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để lấy 100% tiền bồi thường đất bỏ túi riêng hơn 10.4 tỉ đồng, trong đó tại xã Kỳ Long hơn 9.6 tỉ đồng, tại xã Kỳ Phương hơn 840 triệu đồng.
Tại phiên tòa, nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo huyện cho rằng, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm Sát chưa đúng. Các bị cáo cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai phạm là “do áp lực về tiến độ giải tỏa mặt bằng và khối lượng công việc quá lớn.” Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử đến hết ngày 30 tháng 11. (Tr.N)
Mời độc giả xem phóng sự: Nỗi đau mất đất (Phần 1)





































































































































