WASHINGTON (NV) – Trung Quốc bố trí các dàn cao xạ và hỏa tiễn phòng không tại các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại Trường Sa, theo các không ảnh được tổ chức CSIS đưa ra hôm Thứ Tư.
Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington DC hôm Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016 đưa ra các không ảnh mới được tổ chức Digital Globe cung cấp mà các nhà phân tích tin rằng các dàn cao xạ và hỏa tiễn đang được Trung Quốc bố trí tại các đảo nhân tạo sẽ là tiền đề để Bắc Kinh đưa các loại máy bay chiến đấu tới đồn trú tại đó.

Các bãi đá ngầm nay đã là các đảo nhân tạo khổng lồ mà Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1988 được ráo riết bồi đắp, xây dựng từ hai năm qua sau một trận tấn công ngắn ở bãi Gạc Ma làm cho 64 lính CSVN bị giết.
“Ðây là thêm những bằng chứng mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với tổng thống Mỹ hồi năm ngoái ở Washington là Bắc Kinh không quân sự hóa khu vực Biển Ðông là (dối trá) quá sớm.”

Ông Gregory Poling, giám đốc chương trình “Sáng Kiến Biển Ðông Minh Bạch” của tổ chức CSIS nói với đài VOA trong cuộc phỏng vấn truyền thanh hôm Thứ Tư, “Ðiều này chứng tỏ rõ rệt là họ chuẩn bị võ trang cho các đảo này trước phòng ngừa trường hợp xảy ra xung đột võ trang.”
Theo thông tin của CSIS và những tấm không ảnh, các đảo nhân tạo Ga-ven, Gạc Ma, Châu Viên, Vành Khăn, Ðá Thập, Xu-bi đều có các cơ sở kiên cố hình lục giác (mỗi cạnh khoảng hơn 9 mét) tại nhiều vị trí giống như các điểm phòng thủ với súng phòng không và các hệ thống (hỏa tiễn) phòng vệ tầm gần, gồm cả những vòm hình cầu mà người ta tin đó là các đài radar. Việc xây dựng những pháo đài đã được CSIS theo dõi từ Tháng Sáu vừa qua, nay thì chúng hiện lên rõ rệt hơn.

Theo nhận định của CSIS, các pháo đài đó chứng minh Bắc Kinh rất quyết tâm phòng thủ các đảo nhân tạo. Bên cạnh những trang bị khác, các giàn cao xạ và hỏa tiễn phòng không tầm gần sẽ là hàng phòng vệ sau cùng để đối phó trường hợp bị nước khác tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa. Chúng sẽ phụ vào việc phòng thủ các nơi này với các giàn hỏa tiễn phòng không di động như HQ-9 mà người ta từng thấy Bắc Kinh bố trí tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Theo ông Greg Poling những gì người ta đang nhìn thấy ở các đảo nhân tạo chỉ là một phần rất nhỏ và chỉ có vậy. Phần lớn các đảo nhân tạo này, nhất là những đảo lớn như Vành Khăn, Xu-bi và Ðá Thập, tức các đảo lớn có các phi đạo dài 3,000 mét cho các loại phi cơ chiến đấu sử dụng, còn rất nhiều đất để xây dựng. Cho nên “họ sẽ tiếp tục xây dựng.”

Ông nói: “Những gì chúng ta đang thấy là những cơ sở cốt yếu cho phòng không và phòng thủ. Rồi chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ thấy họ mang máy bay chiến đấu tới. Chúng ta nhiều phần sẽ thấy họ mang các giàn hỏa tiễn di động tầm xa như HQ-9 (từng được mang tới Phú Lâm năm ngoái) đến Trường Sa.”
Trước tin tức và hình ảnh do CSIS đưa ra, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho phổ biến một bản tuyên bố trên trang mạng của họ nói rằng những trang bị quân sự ở các đảo nhân tạo “chính yếu là để tự vệ và hợp pháp…”

Còn Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh cho phát ngôn viên Geng Shuang (Cảnh Sảng) ngang ngược nói các đảo đó là “lãnh thổ cố hữu” của Trung Quốc nên việc xây dựng các cơ sở phòng vệ ở đó là “bình thường.”
Nhận định về hành động ngày càng lộ ra ý đồ biến các đảo nhân tạo thành các căn cứ quy mô trên Biển Ðông của Trung Quốc, nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Julie Bishop phát biểu qua một bản tuyên bố rằng “Việc xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa những nơi này sẽ tạo ra căng thẳng và mất niềm tin cậy giữa các nước tranh chấp chủ quyền cũng như các nước khác trong khu vực.” (TN)
Mời độc giả xem video: Ông Trump hy vọng quan hệ với Việt Nam sẽ tăng







































































































































