TOKYO, Nhật (AP) – Hai chính phủ Mỹ và Nhật đã đồng ý trên nguyên tắc việc giới hạn quyền miễn tố đối với các nhân viên dân sự làm việc trong các căn cứ quân sự Mỹ, tiếp theo một vụ án sát nhân hồi năm nay tại một đảo nằm về phía Nam nước Nhật liên hệ tới một người từng là lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rồi sau đó trở thành nhân viên làm việc theo giao kèo, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.
Kể từ Tháng Bảy, hai chính phủ đã thương thảo về một số vấn đề liên quan đến nhân viên dân sự làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ và được sự bảo vệ về mặt pháp lý theo thỏa thuận đã có trước đó.
Ngoại trưởng Nhật, ông Fumio Kishida, cho hay trong cuộc họp báo thường lệ rằng hai bên đồng ý về sự định nghĩa thế nào là “nhân viên dân sự làm việc theo giao kèo” tại một căn cứ Mỹ và hy vọng sẽ ký kết được thỏa thuận này “trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama.”
Việc bắt giữ người nhân viên dân sự hồi Tháng Năm, bị cáo buộc tội hiếp dâm và giết một cô gái 20 tuổi, đã tạo thêm sự giận dữ của dân chúng tại Okinawa, vốn đã đòi Washington phải rút hết quân khỏi nơi này.
Vụ án đã khiến Tokyo và Washington phải tìm cách có được định nghĩa rõ ràng về “nhân viên dân sự” để loại trừ những trường hợp không phải là những người có ngành nghề đặc biệt và những người là thường trú nhân ở Nhật, như nghi can vụ án hồi Tháng Tư.
Khoảng 50,000 lính Mỹ hiện đang đồn trú tại Nhật theo thỏa thuận song phương, với hơn một nửa trên đảo Okinawa. Ngoài ra, còn có khoảng 7,000 công dân Mỹ làm việc trong tư cách nhân viên dân sự theo giao kèo tại các căn cứ quân sự Mỹ, tính đến Tháng Tư năm nay. (V.Giang)

















































































