WASHINGTON (AP) – Nhiều trăm ngàn người dự trù sẽ kéo về chật thủ đô Washington D.C. trong dịp lễ nhậm chức của ông Trump cũng như một buổi biểu tình tuần hành lớn lao ngày sau đó, tuy nhiên không ai biết rõ là có bao nhiêu người đến để đón mừng hay phản đối.
Giới hữu trách ước lượng là có từ 800,000 đến 900,000 người sẽ hiện diện tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng, một sự kiện sẽ khiến nhiều con đường trong thủ đô phải bị đóng, hệ thống xe điện phải hoạt động nhiều hơn và khiến sự di chuyển trong thành phố này khó khăn hơn.
Cá nhân ông Trump từng hứa hẹn rằng “sẽ có các đám đông lớn lao” nhưng thực sự điều này nghĩa là gì thì chưa ai biết chắc.
Hàng trăm ngàn người cũng dự trù sẽ tham dự cuộc biểu tình tuần hành mang tên “Phụ Nữ Tuần Hành” diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng.
Ông Elliott Ferguson, chủ tịch “Destination DC,” cơ quan đặc trách về du lịch và hội họp của thành phố, nói rằng có vẻ là số người đặt phòng tham dự lễ nhậm chức 20 Tháng Giêng không đông như những kỳ trước và cuộc tuần hành ngày Thứ Bảy hôm sau giúp tăng số phòng cho thuê lên cao hơn.
Các giới chức thành phố nói rằng trong lễ nhậm chức đầu tiên năm 2009 của Tổng Thống Obama, có 1.8 triệu người kéo về, và sang đến năm 2013 có khoảng 800,000 người tham dự.
Riêng cuộc tuần hành ngày Thứ Bảy, ban tổ chức xin giấy phép chỗ đậu dành cho 1,800 xe buýt – có nghĩa rằng chỉ riêng những người kéo về tham dự biểu tình bằng xe buýt có thể sẽ lên gần 100,000 người, trong khi các chuyến xe lửa Amtrak ra vào thành phố ngày hôm đó cũng hoàn toàn hết chỗ. Giám đốc cơ quan nội an ở quận Columbia, ông Christopher Geldart, nói rằng qua các dữ kiện có được, ông tin rằng số người tham dự sẽ vượt hơn số 200,000 người mà ban tổ chức biểu tình ước lượng khi xin giấy phép.
Tổng thống tân cử Donald Trump hứa hẹn: “Mọi người đều có bảo hiểm sức khỏe”
Trong khi đó, ủy ban tổ chức lễ nhiệm chức của Tổng Thống Trump xin giấy phép đậu cho khoảng 400 xe buýt.
Tuy vậy, đến nay tất cả các con số này đều là ước tính và không ai có thể chắc chắn là bao nhiêu người sẽ thật sự tham dự các sự kiện này. (V.Giang)










































































