ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Sáu 27 Tháng Giêng đe doạ sẽ có biện pháp trừng phạt Hy Lạp sau khi Tối Cao Pháp Viện quốc gia này bác bỏ đòi hỏi phải giải giao tám sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Các sĩ quan này dùng trực thăng bay sang Hy Lạp sau cuộc đảo chánh bất thành và sau đó xin tị nạn.
“Chúng ta sẽ có mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc hủy bỏ thoả thuận song phương nhằm nhận lại người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp,” theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, trích thuật lời phát biểu của Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu, cho biết tại khu nghỉ mát Antalya, bên bờ Địa Trung Hải.
Theo thỏa thuận giữa hai quốc gia, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lại người di dân vượt biển vào Hy Lạp bất hợp pháp và không đáp ứng các điều kiện để được sự bảo vệ quốc tế.
“Chúng ta không thể chấp nhận các quốc gia bảo vệ khủng bố, thành phần phản quốc và bọn âm mưu đảo chánh,” ông Cavusoglu cho hay. “Phía Hy Lạp phải biết điều này.”
Ông Cavusoglu nói thêm rằng “Đây là tám tên phản quốc định giết tổng thống của chúng ta, chứ không phải kẻ phạm pháp bình thường.”
Tối Cao Pháp Viện Hy Lạp hôm Thứ Năm 26 Tháng Giêng ra phán quyết bác bỏ đòi hỏi dẫn độ của Ankara với lý do là những quân nhân này sẽ không có được phiên xử công bằng nếu bị trả về nước. (V.Giang)




















































































































