Thế giới tiếp tục chỉ trích sắc lệnh hạn chế di dân vào Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Dân chúng Mỹ có ý kiến trái ngược đối với sắc lệnh di dân của Tổng Thống Donald Trump, 49% tán thành và 41% phản đối, theo một thăm dò của Reuters/Ipsos.

Nhưng các cuộc biểu tình phản đối tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, và phản ứng chung của dư luận thế giới là mạnh mẽ chỉ trích và lên án sắc lệnh số 13769 do ông Trump ký ngày 27 Tháng Giêng.

Hôm Thứ Tư, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Tổng Thư Ký Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng việc Mỹ cấm nhập cảnh và định cư dân tỵ nạn là “vi phạm những nguyên tắc căn bản của chúng ta,” và không phải là biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các phần tử có thể là khủng bố.

Ông Guterres, từng làm cao ủy trưởng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trong 10 năm, cho là các tổ chức khủng bố ngày càng tinh vi hơn và thành viên của chúng có thể sử dụng sổ thông hành từ các quốc gia kỹ nghệ phát triển và đáng tin cậy chứ không phải các nước bị coi là mầm mống khủng bố.

Ông lo ngại những biện pháp như kiểu chính quyền Trump sẽ gây sự lo ngại và tức giận, tiếp sức cho guồng máy tuyển mộ nhân sự của các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở khắp nơi trên thế giới. Theo ông, “Mỹ nên rút bỏ chính sách này càng sớm càng tốt.”

Trong một cuộc phỏng vấn, một giới chức ngoại giao hàng đầu của Tòa Thánh Vatican, Tổng Giám Mục Angelo Becciu, tuyên bố: “Chúng tôi chủ trương sự cởi mở giữa các nền văn hóa khác nhau và khả năng hội nhập của những người đến với văn hóa và xã hội chúng ta. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn rất quan tâm đến sự việc ở Mỹ.”

Observatora Romano, tờ báo của Vatican số ra ngày Thứ Tư, chạy hàng chữ lớn trên trang đầu: “Ðóng cửa không phải là tiến bộ” và nói rằng “Ngăn cản di dân là tự cướp đoạt nguồn tài nguyên của nước Mỹ.”

Ông Bassam Abu Assali, một người Syria phải trở về nước vì không được xuống phi cảng Philadelphia dù đã có sổ thông hành di dân, nói với phóng viên AP: “Tôi muốn sống ở Mỹ vì xứ này có dân chủ, tự do và nhân quyền. Tôi tin lệnh cấm chỉ là hành động của một cá nhân.”

Bà Federica Mogherini, cao ủy trưởng an ninh và đối ngoại của Liên Âu, tuyên bố trước Nghị Viện EU: “Sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump là quá tệ hại vì đúng vào ngày thế giới tưởng niệm nạn diệt chủng của Quốc Xã (Holocaust).”

Bà cho rằng ông Trump “hãy lưu ý đến những gì đang diễn ra tại ngay nước của ông.”

Ðài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tổng Thống Hassan Rouhani nặng lời phê phán sắc lệnh của tổng thống Mỹ, và cho rằng, “Ông Trump là người đã sống trong một thế giới khác và bây giờ mới bước vào thế giới chính trị.”

Ông Rouhani nói là chính quyền Mỹ dối trá khi tuyên bố đứng về phía nhân dân Iran nhưng lại ngăn cấm họ.

Nữ tài tử Thụy Ðiển Bahar Pars, được giải Oscar về phim nước ngoài hay nhất, cho biết dự định sẽ đến Hollywood lãnh thưởng ngày 26 Tháng Hai, mặc dù có thể gặp rắc rối.

Nữ tài tử 37 tuổi này có quốc tịch Iran nhưng hiện nay mang hai quốc tịch từ khi trở thành công dân Thụy Ðiển năm 1996. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT