BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Hải quân Trung Quốc hôm Thứ Hai cho hay giải cứu một tàu hàng thoát khỏi tấn công của hải tặc hồi cuối tuần qua trong Vịnh Aden, nhưng lại không nhắc tới vai trò của hải quân Ấn Độ đã gởi bốn chiến hạm và một trực thăng đến nơi để tham dự nỗ lực này.
Các quan sát viên cho rằng việc phớt lờ vai trò của hải quân Ấn Độ chẳng phải là tình cờ.
Hiện có sự nghi ngờ sâu xa giữa hai cường quốc nguyên tử Á Châu này, và trong những ngày gần đây Trung Quốc liên tiếp lên án chính quyền New Delhi về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm một ngôi chùa ở khu vực biên giới, nơi Bắc Kinh coi là thuộc chủ quyền của mình.
Khi được hỏi việc không nhắc nhở gì tới hải quân Ấn Độ, nữ phát ngôn viên Trung Quốc Hua Chunying nói sẽ chuyển câu hỏi này sang Bộ Quốc Phòng.
Phát ngôn viên Hua nói rằng cuộc hành quân của hải quân Trung Quốc, diễn ra tối Thứ Bảy và chấm dứt lúc sáng sớm Chủ Nhật “cho thấy vai trò của một cường quốc trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.”
Trung Quốc nói lính biệt kích của họ được thả xuống chiếc tàu bị hải tặc uy hiếp để bảo vệ tàu này. Tuy nhiên phía hải quân Ấn Độ cho hay các tàu chiến của họ cũng bao vây khu vực và một trực thăng bay hỗ trợ lính Trung Quốc. (V.Giang)
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói Bắc Kinh không có quyền chọn vị Lạt Ma kế tục
























































