Chile tuyên án 106 cựu giới chức tình báo tội bắt cóc, giết người

SANTIAGO, Chile (NV) – Một tòa án ở Chile vừa tuyên án 106 cựu giới chức tình báo về tội bắt cóc và hạ sát 16 nhà tranh đấu khuynh tả dưới thời nhà lãnh đạo độc tài Augusto Pinochet trước đây.

Các bản án đưa ra gồm 541 ngày tù đến 20 năm. Thẩm phán Hernan Cristoso đưa ra phán quyết dầy 714 trang vào tối ngày Thứ Sáu, theo bản tin UPI.

Phán quyết liên hệ đến 16 nhà tranh đấu khuynh tả, bị bắt và đưa đến các trung tâm thẩm vấn ở Santiago từ Tháng Sáu 1974 tới Tháng Giêng 1975. Tất cả đều mất tích sau đó.

Hai cựu tướng, Cesar Manriquez Bravo và Raul Iturriaga Neumann và mấy giới chức cao cấp khác ở Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia bị tuyên án lần này.

Tòa án Chile nói rằng có 13 giới chức được coi là vô tội.

Thẩm phán Cristoso cũng ra lệnh cho chính phủ phải bồi thường hơn $7.5 tỉ cho gia đình các nạn nhân, theo UPI.

Các cuộc điều tra của chính phủ cho thấy có khoảng 3,000 bị thủ tiêu và 30,000 người khác bị tra tấn dưới thời cai trị của Pinochet từ năm 1973 tới 1990.

Thẩm phán Crisoto cho hay chính phủ thời đó tìm cách che dấu việc thủ tiêu bằng cách nói rằng các nạn nhân bỏ trốn khỏi nước hay chết trong lúc chiến đấu chống lại các nhóm khác. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT