BERLIN, Đức (AP) – Nội Các Đức hôm Thứ Tư quyết định rút quân Đức và phi cơ trinh sát khỏi căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các giới chức quốc gia này không cho một phái đoàn quốc hội Đức đến thăm các quân nhân đồn trú nơi đây.
Các quân nhân và phi cơ nói trên đang tham gia vào hoạt động của một liên minh quân sự quốc tế chống lại ISIS và sẽ được dời sang Jordan.
Bà Merkel nói rằng quyết định này sẽ giúp Đức và Thổ Nhĩ Kỳ không phải bận tâm giải quyết một trong những vấn đề đang gây hiềm khích giữa hai đồng minh NATO này.
Đức hiện có 270 quân nhân tại căn cứ Incirlik, gần biên giới Syria, với sáu phi cơ Tornado loại trinh sát và một phi cơ tiếp tế nhiên liệu trên không.
Đức cũng hứa hẹn là sẽ cố gắng để không gây trở ngại cho hoạt động của liên minh khi dời sang một căn cứ khác ở Jordan.
Bộ Quốc Phòng Đức nói rằng việc dời chỗ sẽ khiến phi cơ tiếp tế không hoạt động được từ hai đến ba tuần. Trong khi đó, các phi cơ trinh sát sẽ cần từ hai đến ba tháng để tái hoạt động.
Việc đưa lính Đức ra ngoại quốc phải có sự chấp thuận của quốc hội và giới lãnh đạo Đức nói rằng các nhà lập pháp có quyền đến thăm các quân nhân này khi họ muốn.
Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ với Đức về quyết định cấp quy chế tị nạn chính trị cho một số quân nhân và các cá nhân người Thổ bị cáo buộc dính líu cuộc đảo chánh bất thành hồi năm ngoái. (V.Giang)






























































