LONDON, Anh (AP) – Cuộc mạo hiểm của Thủ Tướng Anh Theresa May tổ chức bầu cử sớm để củng cố thế lực đã dẫn đến thất bại khi cử tri trừng phạt bà và khiến đảng Bảo Thủ cầm quyền, mất đi thế đa số trong quốc hội.
Bà May hôm Thứ Sáu cho hay sẽ không nhượng bộ trước áp lực đòi phải từ chức và khẳng định rằng tiến trình Brexit sẽ vẫn tiếp tục, dù nay có nhiều phức tạp hơn vì không còn ở vào thế mạnh như trước.
Đảng Bảo Thủ nay phải liên minh với một đảng nhỏ ở Bắc Ái Nhĩ Lan để có thể tiếp tục điều hành nước Anh.
Bà May cho hay đảng Bảo Thủ và đảng Dân Chủ Thống Nhất (DUP) sẽ cùng nhau lập một chính phủ mới để “có sự ổn định và đưa nước Anh tiến tới trong hoàn cảnh gay go hiện nay.”
Kết quả bầu cử vừa qua tạo sự chấn động trong chính trường Anh, khi chỉ còn 10 ngày là khởi sự thương thuyết việc nước Anh rút khỏi khối EU.
Cuộc bầu cử sớm do Bà May đưa ra là lần thất bại thứ nhì của đảng Bảo Thủ khi mạo hiểm về vấn đề liên quan đến mối quan hệ với EU.
Lần trước, Thủ Tướng David Cameron tổ chức trưng cầu dân ý năm 2016, như ông từng hứa hẹn khi tranh cử, vì tin rằng dân Anh không muốn rút khỏi EU.
Khi cử tri làm cá nhân ông và cả Âu Châu bàng hoàng với quyết định rút ra, ông Cameron từ chức, để lại cho bà May phải giải quyết vấn đề nhức đầu này. (V.Giang)






























































