Cướp $57 rồi đâm chết chủ tiệm tạp hóa, ông Đồng Nai lãnh án tử hình

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau khi khống chế bà chủ tiệm tạp hóa cướp tiền, sợ bị lộ, tên cướp đã dùng dao đâm nạn nhân 16 nhát.

Hôm 27 Tháng Bảy, Tòa Án Thành Phố Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Minh Phúc, 31 tuổi, ở xã Phước An, thành phố Đồng Nai, về tội “giết người.”

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc tại tòa. (Hình: Phú Việt/Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết, chiều 19 Tháng Sáu, 2025, sau khi cãi nhau với vợ, bị cáo Phúc chạy xe gắn máy ra khỏi phòng trọ. Trên đường đi, do không có tiền tiêu xài nên anh ta nảy sinh ý định đi ăn cướp.

Nghĩ là làm, bị cáo Phúc tấp vào lề đường mua một con dao Thái Lan của người bán rong trên xe đẩy, rồi chạy xe dọc theo quốc lộ 51 tìm nhà dân sơ hở để cướp tài sản.

Khi đi qua xã Long Phước, huyện Nhơn Trạch trước đây, bị cáo Phúc thấy tiệm tạp hóa Tấn Hải chỉ có bà Lưu Thị Thu Cẩm, 59 tuổi, đang bán hàng một mình nên anh ta giả vờ vào mua đồ.

Quan sát chung quanh không có ai, bị cáo Phúc rút dao khống chế bà Cẩm, ép buộc phải đưa tiền. Sau khi lấy được 1.5 triệu đồng ($57), nạn nhân bất ngờ la “cướp, cướp.”

Sợ hành vi bị bại lộ, bị cáo Phúc kéo nạn nhân ra phía sau và nói: “Con chỉ cần tiền, cô đừng la!”

Bị cáo Phúc khai với công an rằng, do bà Cẩm tiếp tục la to cầu cứu nên anh ta “hoảng quá đâm nhiều nhát” đến lúc bà Cẩm thiệt mạng tại chỗ.

Camera an ninh của tiệm tạp hóa ghi lại sự việc. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường, do quần áo dính nhiều máu của nạn nhân, bị cáo Phúc mua đồ mới để thay, chạy đến phà Cát Lái để đi Sài Gòn trốn tránh.

Khi bị cáo Phúc đang chạy xe trên một đoạn đường ở phường Cầu Ông Lãnh thì bị công an chặn lại bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo Phúc thừa nhận tội ác, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho rằng việc đâm nạn nhân “diễn ra bột phát, không có ý định giết người từ trước.”

Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử nhận định hành vi của bị cáo Phúc là “đặc biệt nguy hiểm,” vừa cướp tài sản, vừa tước đoạt tính mạng người khác với tính chất côn đồ. Vì vậy, tòa cho rằng cần loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu răn đe và phòng ngừa chung nên tuyên án tử hình. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT