WASHINGTON, DC (NV) – Việc Tòa Bạch Ốc đề nghị cải tổ chương trình “food stamp” với sự cắt giảm tối đa khiến các gia đình nghèo điêu đứng, tạo nên sự phẫn nộ của công luận từ cả hai phía.
Theo đài truyền hình CNBC, trong đề nghị còn có thêm một thay đổi khác gây bất ngờ cho giới kinh doanh, khiến họ sẽ phải tốn hơn $2 tỷ.
Điều khoản này là một lệ phí mới mà Tòa Bạch Ốc muốn đánh vào giới bán lẻ, nơi nhận thanh toán bằng “food stamp.”
Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách (OMB) nói, lệ phí được tính đối với những tiệm có ghi danh và phải đóng gia hạn mỗi năm năm. Lệ phí nhiều hay ít tùy theo cơ sở kinh doanh lớn hay nhỏ và buôn bán mặt hàng gì. OMB dự trù mang về cho chính phủ được $2.4 tỷ trong thập niên tới.
Một giới chức OMB miêu tả lệ phí này như là “khiêm tốn” và “hợp lý” vì dù sao một số nhà buôn lớn vẫn lấy lại được cả tỷ đô la nhờ thu lợi từ “food stamp” mỗi năm.
Theo Food Market Institute, tổ chức đại diện cho kỹ nghệ thực phẩm, “food stamp” chiếm khoảng 5.8% của $669 tỷ doanh thu hàng năm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Walmart, hệ thống siêu thị lớn nhất, thu được $16 tỷ qua doanh thu từ “food stamp” mỗi năm, có thể bù đắp từ việc thu lệ phí “food stamp,” nhưng đối với những cơ sở nhỏ hơn, đặc biệt là những nơi kinh doanh độc lập, phục vụ các khu vực dân nghèo, có lẽ họ sẽ cảm thấy thấm thía nhiều nhất.
Đề nghị này gây ngạc nhiên đối với giới kỹ nghệ thực phẩm, vốn đang tranh đấu ở Quốc Hội để ngăn chặn dự luật điều chỉnh thuế nhập cảng gây nhiều tranh cãi. Dự luật đó hạ bớt giá xuất cảng nhưng tăng đối với hàng nhập cảng mà giới bán lẻ mạnh mẽ chống đối.
Tuy nhiên lệ phí “food stamp” chỉ nhắm đến đối tượng là các siêu thị thực phẩm.
Bà Leslie G Sarasin, giám đốc của Food Marketing Institute, nói, chính quyền liên bang áp đặt lệ phí này “để giảm bớt tốn kém trong chương trình trợ giúp dinh dưỡng đối với giới cần được sự giúp đỡ nhất trong xã hội chúng ta.” (TP)



























































































































